-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
29/05/2023 16:03'Xác ướp người chuột' xuất hiện ở bảo tàng khiến giới chuyên gia đau đầu

Chiếc hộp được gửi tới Bảo tàng Lịch sử Hạt Wayne ở thành phố Richmond, bang Indiana (Mỹ). Bên trong là một vật giống xác ướp với đầu giống chuột, thân dạng người, răng và móng vuốt nhọn.
Kèm theo là một mảnh giấy ghi thông điệp "Cậu bé chuột Richmond", giải thích rằng vật giống xác ướp này được tìm thấy ở tầng hầm một bệnh viện ở địa phương, và từng thuộc về bạn của một người thân của người gửi.
Kerry George, quản lý thuộc bảo tàng, cho biết: "Đồng nghiệp đã mang nó tới để tôi mở ra. Chúng tôi đùa rằng đó có thể là một cái đầu bị chặt đứt, chúng tôi đã xem quá nhiều phim kinh dị. Tôi đã đọc thông điệp kèm theo... Trong chiếc hộp có nhiều giấy báo lót, thời gian khoảng năm 2019".
Quan chức bảo tàng cho rằng vật này có thể là đồ giả được làm để thu hút sự chú ý, giống như thứ gọi là "Người cá Fiji" từng được trưng bày ở bảo tàng P.T. Barnum.
Một "người cá" khác gần đây được giới khoa học Nhật Bản phân tích và kết luận được làm bằng vải, giấy, bông, da cá và lông động vật.
Tương tự, Bảo tàng Lịch sử Hạt Wayne tin rằng "Chú bé chuột" được làm bằng đất sét và thạc cao Paris đắp lên khung kim loại, trang trí bằng móng vuốt và lông động vật. Nó được cho là bắt nguồn từ các gánh xiếc hoạt động tại địa phương những năm 1910-1930.
Do người tặng đồ vật giấu tên, bảo tàng không thể tiếp nhận vào bộ sưu tập của họ. Giới chức bảo tàng hiện đang kêu gọi người tặng tiết lộ danh tính.
"Tôi cho rằng lý giải phù hợp nhất là ai đó đã dọn nhà và không còn sử dụng đồ vật này nữa, tuy vậy vẫn muốn nó được trông coi kỹ lưỡng. Chúng tôi thường được tặng các cổ vật như vậy... Chúng tôi thường đề nghị người tặng hoàn tất giấy tờ, nhưng không thể nhận đồ vật nào đó vào bộ sưu tập nếu giấy tờ không được điền đầy đủ," Kerry cho biết.
Đan Anh (SHTT)








- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (58 phút trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (1 giờ trước)
- Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng (1 giờ trước)




