-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
25/03/2019 21:01Xấu hổ vì nguồn gốc phát-xít của tổ tiên, gia tộc giàu nhất nước Đức quyết định quyên góp 10 triệu euro từ thiện
Reimann, một trong những gia tộc giàu nhất nước Đức, với khối tản sản hơn 33 tỉ euro, sở hữu JAB Holding - công ty nắm quyền kiểm soát Krispy Kreme Donuts, Panera Bread, Pret a Manger và các doanh nghiệp nổi tiếng khác, mới đây đã quyết định quyên góp 10 triệu euro cho các tổ chức từ thiện, hỗ trợ các nạn nhân của phát-xít Đức.
Nghĩa cử này thực ra là một hành động tạ lỗi của nhà Reimann sau khi cuộc điều tra về mối liên hệ của gia tộc với Đức quốc xã, khởi đi từ năm 2014, cho thấy những bằng chứng rõ ràng về việc tổ tiên của họ, đóng nhiều vai trò quan trọng chính quyền của Adolf Hitler.
Trong một báo cáo dài bốn trang, tờ Bild đưa tin: các tài liệu được phát hiện ở Đức, Pháp và Mỹ tiết lộ rằng cha Albert Reimann Snr (mất năm 1954) và Albert Reimann Jnr (mất năm 1984) đã sử dụng thường dân Nga và tù binh chiến tranh Pháp làm lao động cưỡng bức.
Chưa hết, gia tộc Reimann cũng hỗ trợ rất nhiều tiền cho SS (Tổ chức vũ trang của Đảng Đức Quốc xã) từ nhiều năm trước khi Hitler chính thức trở thành Quốc trường. Công ty của nhà Reimann thậm chí còn góp phần không nhỏ trong chiến tranh Thế giới lần hai, qua việc cung cấp tiền và trang thiết bị quân sự cho SS.
Phát ngôn viên của gia tộc Reimann - ông Peter Harf, hiện đang là CEO của Công ty ReimannTHER JAB Holding, cho biết nghiên cứu nội bộ của nhà Reimann, qua việc ủy thác cho một giáo sư sử học của Đại học Munich từ năm 2014, xác nhận những công bố của Bild là hoàn toàn đúng sự thật.

Trong chiến tranh thế giới thứ hai, công ty của nhà Reimann đã sử dụng lao động cưỡng bức trong hoạt động sản xuất hóa chất công nghiệp. Số lượng chính xác khó có thể xác nhận, nhưng Bild cho biết vào năm 1943, 175 lao động cưỡng bức, bao gồm thường dân Nga, Đông Âu và các tù nhân chiến tranh người Pháp, đã được sử dụng.
Harf cho biết gia tộc Reimann sẽ quyên góp 10 triệu euro cho một tổ chức từ thiện (chưa được xác định) như là hành động tạ lỗi đầu tiên với các nạn nhân. Theo Harf, sau khi quá trình nghiên cứu mối liên hệ giữa gia tộc Reimann với chính quyền Đức quốc xã kết thúc, toàn bộ kết quả sẽ được công bố trên các phương tiện truyền thông.
THANH XUÂN (SHTT)








- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (17 phút trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (27 phút trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (35 phút trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (36 phút trước)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (44 phút trước)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (48 phút trước)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (55 phút trước)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (1 giờ trước)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)




