-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thế giới
05/01/2019 19:49Xảy ra biến, Mỹ hỏa tốc gửi quân tới Trung Phi

Theo Sputnik, Tổng thống Trump đã gửi một lá thư tới các lãnh đạo tại Quốc hội Mỹ, thông báo rằng tốp lính đầu tiên đã đặt chân tới thủ đô Libreville của Gabon vào hôm thứ Tư (2.1). Trong lá thư, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng “nếu cần thiết”, Washington sẽ bổ sung thêm binh sĩ tới Gabon cho tới khi “tình hình an ninh ở Cộng hòa Dân chủ Congo dịu xuống”.
Được biết, Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và Cộng hòa Gabon không hề nằm sát nhau mà xen giữa là Cộng hòa Congo (RC). Vào hôm 30.12 vừa rồi, DRC đã tổ chức cuộc bầu cử đa đảng đầu tiên kể từ năm 1960, đồng thời cũng là cuộc bầu cử đa đảng thứ 2 trong lịch sử kể từ khi dành độc lập từ Bỉ (1960). Theo Sputnik, cuộc bầu cử đáng lẽ diễn ra vào năm 2016 nhưng đã bị hoãn cho tới 2 năm sau (2018) do tình hình bạo lực ở thủ đô Kinshasa và sự nhiễu loạn thông tin về tổng số cử tri. Cuối cùng, sau vụ việc 8.000 máy bầu phiếu bị phá hủy bởi hỏa hoạn, cuộc bầu cử này đã bị hoãn cho tới tháng 12.2018.
Dự kiến, các kết quả sơ bộ sẽ được thông báo vào 9.1 còn kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào 6 ngày sau đó. Tuy nhiên, nền hòa bình mong manh – đạt được sau cuộc chiến đẫm máu kéo dài 7 năm (1996 – 2003) - tại RC đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi cuộc bầu cử. Lý do là người được Tổng thống RC Joseph Kabila – người nắm quyền tại quốc gia Trung Phi suốt từ năm 2001 – yêu mến đang “hụt hơi” trước các đối thủ trong cuộc chạy đua quyền lực.
Mối lo ngại về một cuộc xung đột, nội chiến ngày càng lớn hơn khi vào thứ Năm (3.1), chính phủ Tổng thống Kabila đã cắt đứt mạng lưới internet của trên toàn quốc sau khi nhiều nhóm lên tiếng cáo buộc Kinshasa dàn xếp bầu cử.
Hiện tại, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra khuyến cáo công dân không nên tới phía Đông và 3 tỉnh Kasai của DRC.
Theo Tiểu Đào (Dân Việt)








- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (19:04)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (21 phút trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (44 phút trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (50 phút trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (55 phút trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (1 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (1 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (1 giờ trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (1 giờ trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (1 giờ trước)




