-
Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay?
-
NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh
-
Vào mùa thu, nhất định phải nấu 4 món ăn này: Vừa ngon lại giúp cả nhà khỏe thể chất và hệ miễn dịch
-
Vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người: Kẻ được giúp đã hành hung ân nhân
-
Đâm vào xe tải đậu bên đường, nam thanh niên 20 tuổi tử vong
-
Muốn tiền vào như nước thì người tuổi sau đặt bàn thờ Thần Tài theo hướng này
-
Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy lúc rạng sáng, người đàn ông tử vong
-
Lời khai của người bố liên tục hành hạ 2 con ruột rồi quay video gửi cho vợ
-
Bí quyết phối đồ với gam xám sang trọng: 4 mùa đều đẹp, tạm biệt sự quê mùa!
-
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan
Thế giới
08/11/2022 13:31Xe đẩy đè lên ống thở mà bác sĩ không hay biết, bệnh nhân chết tức tưởi trong ca mổ

Jasmine Hill, 19 tuổi, bị ngưng tim không lâu sau khi được phẫu thuật cổ tại Bệnh viện Hoàng gia Gloucestershire.
Hill phải tái nhập viện do cổ bị sưng, năm ngày sau khi trải qua phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp. Các bác sĩ cho rằng vị trí thực hiện phẫu thuật trên cổ bệnh nhân bị nhiễm trùng, do vết thương đỏ và sứng tấy, không phản ứng với kháng sinh.
Thông tin công bố trước tòa án cho thấy chuyên gia tai mũi họng của bệnh viện đã tìm cách dùng kim để làm xẹp chỗ bị sưng trên cổ bệnh nhân, nhưng sau đó họ quyết định cho bệnh nhân phẫu thuật để xử lý vết thương.
Ca tiểu phẫu thông thường chỉ mất chưa đến một giờ đồng hồ, tuy vậy Hill bị ngưng tim không lâu sau khi được chuyển từ bàn phẫu thuật lên giường bệnh.
Mahesh Shetty, chuyên gia gây mê tham gia ca phẫu thuật, cho biết ông đang trong quá trình gây mê cho Hill thì cô bị đột quỵ.
Theo thông tin công bố trước tòa, ống thở của Hill được đặt phía sau đầu, cách xa cổ và nối với máy thở.
"Trong trường hợp ống thở bị tắc và áp suất xuống thấp hơn một mức nhất định, máy thở sẽ phát tín hiệu cảnh báo," bác sĩ Shetty nói, bổ sung rằng Hill ngừng tim "chưa được 30 giây" thì các bác sĩ đã tiến hành hồi sức cấp cứu.
Trợ lý pháp y Roland Wooderson trước tòa đã hỏi bác sĩ Hiro Ishii, người thực hiện ca phẫu thuật cho Hill, về việc ông có thấy chuyên gia gây mê kiểm tra vị trí của ống thở hay không. Bác sĩ Ishii nói lúc đó ông không kiểm tra vấn đề này.
Trợ lý gây mê Gerry Paclejan cho rằng ống thở không phải bị đè lên, bởi nó được buộc cẩn thận bên hông xe đẩy. Paclejan cũng khẳng định trong suốt ca phẫu thuật, anh không thấy vấn đề gì xảy ra với ống thở.
Trong khi đó, luật sư của gia đình nạn nhân nộp báo cáo điều tra cho thấy ống thở "bị đè lên bởi bánh của xe đẩy".
Hà An (Nguoiduatin.vn)








- Ronaldo lôi kéo Bruno rời MU (11:28)
- Diễn viên bí ẩn nhất Tây Du Ký: Trượt vai Đường Tăng lại thành công hơn bằng nhân vật khác, đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì “bốc hơi” hoàn toàn khỏi showbiz (11:25)
- Nước Mỹ rung chuông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố 11/9 (11:23)
- Phí giao dịch của sàn thương mại điện tử cần được Nhà nước quản lý và chống độc quyền (11:22)
- Vì sao không nên để điện thoại trực tiếp lên khay kiểm tra an ninh ở sân bay? (11:08)
- Tính năng dịch trực tiếp của AirPods chưa hỗ trợ tiếng Việt (11:05)
- Cận cảnh quy mô gây choáng của "tổng kho" sản xuất nước yến giả tại Đà Nẵng (11:02)
- NÓNG: TP HCM "chốt" quy định giờ vào học, tan học của gần 2,6 triệu học sinh (11:01)
- Vbiz có mỹ nhân hở bạo: U40 nhưng body như "búp bê sống", kèn cựa "nữ hoàng nội y" với Ngọc Trinh (50 phút trước)
- Bầu trời TPHCM mịt mù, bụi mịn vượt mức cho phép nhiều lần (51 phút trước)




