-
Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi
-
Cận cảnh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy kinh hoàng 500 xe máy: Xác xe nằm la liệt, bê tông bong tróc lộ thép
-
Giàu nhất thế giới ở tuổi 81, vị tỷ phú còn gây sốc với cuộc hôn nhân cùng người vợ thứ 6: Kém 47 tuổi, nhan sắc ra sao?
-
Mẹ Jack lên tiếng, liệt kê rõ 6 chi tiết đáp trả Thiên An
-
Lý do chủ nha khoa Tuyết Chinh đánh người gây xôn xao mạng xã hội
-
Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?
-
Vụ bắt khẩn cấp bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Chinh: Cô gái bị hành hung hiện ra sao?
-
Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị
-
Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường
-
Bố qua đời sau một ngày nói hiến tạng cho mẹ, bé gái 11 tuổi nghẹn ngào
Thể thao
05/06/2019 15:02AFC trao quyền đăng cai VCK Asian Cup 2023 cho Trung Quốc

Hôm 4.6, Trung Quốc đã được xác nhận là chủ nhà Asian Cup 2023 sau Đại hội bất thường của AFC ở Paris (Pháp). “Đây là một thời điểm quan trọng đối với bóng đá ở châu Á và hơn thế nữa”, ông Sheikh Salman bin Ebrahim al-Khalifa, Phó chủ tịch FIFA và vừa tái đắc cử với nhiệm kỳ 4 năm làm Chủ tịch AFC hồi tháng 4.
Người đứng đầu AFC nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi đã chứng kiến sự trỗi dậy của các giải đấu, trận đấu dưới sự chỉ đạo và đầu tư của Chính phủ Trung Quốc. Asian Cup có thể là một bệ phóng cho các đội bóng của Trung Quốc trong tương lai và quan trọng hơn là có thể đặt bóng đá là môn thể thao số một trong nước này”.

Tháng trước, Hàn Quốc đã từ bỏ nỗ lực của họ để chạy đua đăng cai giải đấu lớn nhất bóng đá châu Á. Điều này giúp Trung Quốc trở thành ứng cử viên duy nhất và gần như tự động trở thành chủ nhà giải đấu. Thái Lan và Indonesia trước đây cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc tổ chức Asian Cup 2023, nhưng đã bỏ cuộc sau đó. Asian Cup năm nay tại UAE đã được mở rộng tăng 24 đội tuyển lần đầu tiên và Qatar là đội đăng quang sau chiến thắng trước Nhật Bản ở trận chung kết.
Theo báo giới địa phương, việc đăng cai Asian Cup 2023 và mục tiêu giành quyền tổ chức World Cup 2030 sẽ là một cú hích trong tham vọng trở thành cường quốc bóng đá thế giới của Chính phủ Trung Quốc.
“Thật tuyệt vời và là một vinh dự lớn cho Trung Quốc khi trở thành chủ nhà Asian Cup 2023. Chúng tôi đã sẵn sàng và tự tin để tổ chức một giải đấu thành công”, Du Zhaocai - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc và là thành viên Hội đồng FIFA Trung Quốc, nói.

Đây là lần thứ hai Trung Quốc tổ chức giải đấu lớn nhất lục địa được tổ chức bốn năm một lần, sau kỳ giải năm 2004 mà họ giành ngôi á quân. Theo hồ sơ đấu thầu, 12 thành phố của Trung Quốc được đề xuất là ứng cử viên tổ chức Asian Cup 2023, bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Tây An, bên cạnh kế hoạch xây dựng 9 sân vận động chỉ dành cho bóng đá vào cuối năm 2021.
Theo Nguyên Khoa (Thanh Niên Online)








- 5 dấu hiệu nhận diện người phông bạt, “giả giàu” (16:10)
- Người dân tự ý lắp đặt điện mặt trời mái nhà không thông báo, EVN đề xuất phải xử phạt (16:08)
- MC Thanh Thảo bật khóc, nhắn nhủ: "Nếu anh có lương tâm, tôi mong anh quay về" (16:08)
- Sếp công ty vàng SJC lên tiếng về chất lượng 6.255 lượng vàng miếng sản xuất trái phép (16 phút trước)
- Nam diễn viên Việt lấy vợ trẻ kém 26 tuổi: Bí mật cưới fan, 52 tuổi mới đón con đầu lòng (18 phút trước)
- Ngày này 24 năm trước, 2 tòa tháp đã sụp đổ và thế giới thay đổi mãi mãi (26 phút trước)
- Xe máy va chạm xe chở phạm nhân, 1 người tử vong (28 phút trước)
- Sau khi uống rượu bia, nếu thấy 8 dấu hiệu này hãy đi khám ngay lập tức (29 phút trước)
- "Mưa đỏ" thu 600 tỷ đồng sau 3 tuần (33 phút trước)
- Chèn nguyên liệu bên ngoài vào hơn 6.000 lượng vàng SJC: Có dấu hiệu lừa dối khách hàng, buôn lậu? (43 phút trước)




