-
Công an TPHCM cảnh báo 5 kịch bản lừa đảo tinh vi sau vụ lộ dữ liệu CIC
-
Bố thợ xây, mẹ cấy thuê nuôi con thành kỹ sư, bác sĩ nội trú
-
Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á
-
3 cái chết nghi thế lực ngầm nhúng tay ở Cbiz: Vụ ngã lầu của "mỹ nam cổ trang" Vu Mông Lung chưa phải kinh hoàng nhất!
-
Bác sĩ Tuyết Chinh đánh khách niềng răng: Nạn nhân nói gì sau khi xuất viện?
-
Thu hồi giấy phép và giải tỏa toàn bộ bãi xe tại gầm cầu Vĩnh Tuy
-
Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng về vụ CIC bị hacker tấn công
-
Nhân chứng vụ 2 anh em bị đánh nhập viện khi cứu người bức xúc lên tiếng
-
Cháy nhà cụ ông tử vong: Hàng xóm xót xa vì không cứu được nạn nhân
-
Triệt phá đường dây vận chuyển vàng miếng từ Trung Quốc vào Việt Nam
Thể thao
06/01/2025 10:52Báo Thái Lan thừa nhận bàn thắng tranh cãi của Supachok 'không nền tồn tại'
Phút 64 lượt về chung kết ASEAN Cup 2024, khi tỷ số đang là 1-1, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức của Việt Nam bị đau. Thủ môn Nguyễn Đình Triệu chủ động phá bóng ra biên để trận đấu không bị ảnh hưởng.
Tuy vậy khi trọng tài cho trận đấu tiếp tục, Thái Lan ném biên nhưng không trả lại bóng cho Việt Nam như thông lệ fair-play mà tổ chức tấn công nhanh. Supachok Sarachat nhận bóng ở vị trí thuận lợi khi các cầu thủ Việt Nam bị bất ngờ và thủ môn Đình Triệu chưa kịp trở lại khung thành đã sút xa ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.
Bàn thắng được trọng tài Ko Hyung-jin công nhận cho Thái Lan khiến các cầu thủ Việt Nam tức giận phản ứng, buộc ông Ko phải tạm hoãn trận đấu để giải thích cho hai bên.
Nhận xét về tình huống này, trang tin Siam Sport cho rằng các cầu thủ Thái Lan không phạm luật khi không trả bóng cho Việt Nam mà tìm cách ghi bàn ngay lập tức. Tuy vậy, tờ báo coi đây là hành động không fair-play khiến hình ảnh của đội tuyển Thái Lan bị ảnh hưởng, đồng thời làm cho các cầu thủ Việt Nam quyết tâm đánh bại chủ nhà hơn.
"Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 lẽ ra không nên tồn tại. Khoảnh khắc kịch tính do Supachok tạo ra không nên tiếp diễn, ngay cả khi trọng tài không yêu cầu Thái Lan trả lại bóng cho Việt Nam... Cầu thủ Thái Lan không phạm luật nhưng đây là vấn đề chơi đẹp, lẽ ra họ nên trả lại bóng vì rõ ràng thủ môn Việt Nam đã phá ra ngoài để trận đấu không bị ảnh hưởng," bài viết trên Siam Sport có đoạn.
Trong khi đó, HLV Masatada Ishii từ chối bình luận về tinh thần fair-play của tình huống, nhưng đánh giá bàn thắng của Supachok "rất đẹp".
Các cầu thủ Việt Nam tỏ ra không hài lòng với cách hành xử của đối phương. Thủ môn Đình Triệu thừa nhận anh không kịp phản ứng do nghĩ rằng trận đấu mới qua được 60 phút, Thái Lan "sẽ không có hành động như vậy".
Đội phó Quang Hải cũng chỉ trích hành vi anh cho là thiếu fair-play của các cầu thủ Thái Lan, trong khi Thành Chung khẳng định nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự, các cầu thủ Việt Nam chắc chắn sẽ trả bóng lại cho đối phương.
Tuy vượt lên dẫn trước nhưng Thái Lan không tận dụng được lợi thế khi chỉ khoảng 10 phút sau Weerathep lãnh thẻ vàng thứ hai và phải rời sân. Việt Nam gỡ hòa nhờ pha phản lưới của Pansa Hemviboon, trước khi giành chiến thắng chung cuộc với cú sút xa của Hai Long vào khung thành trống ở phút bù giờ thứ 20.
Hoài An (SHTT)








- Công an TPHCM cảnh báo 5 kịch bản lừa đảo tinh vi sau vụ lộ dữ liệu CIC (20:06)
- Giải cứu cô gái bị người lạ dụ dỗ sang Campuchia làm việc (20:03)
- Bố thợ xây, mẹ cấy thuê nuôi con thành kỹ sư, bác sĩ nội trú (28 phút trước)
- TT Trump: Nghi phạm sát hại nhà hoạt động Kirk đã bị bắt (36 phút trước)
- Quy hoạch không gian ngầm hiện đại phía đông hồ Hoàn Kiếm (45 phút trước)
- HLV Kim Sang-sik đón tin vui từ Hàn Quốc, tuyển Việt Nam được tăng cường sức mạnh (47 phút trước)
- Tuyển Việt Nam bỏ xa Indonesia và Malaysia nhiều bậc trên BXH giải châu Á (54 phút trước)
- “Amip ăn não” lan rộng tại một bang ở Ấn Độ, tỷ lệ tử vong lên đến 97% (1 giờ trước)
- Cục trưởng CSGT: Phân làn trên cao tốc được ủng hộ, trị bệnh "rùa bò" của ô tô tải (1 giờ trước)
- Tử hình Lê Minh Nhựt, sinh năm 1992 (1 giờ trước)




