-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Thể thao
08/07/2025 08:28Bóng đá Indonesia thay đổi sốc, "bóp nghẹt" cầu thủ nội địa
Tổng giám đốc giải, Ferry Paulus, cho biết: "Quy định đã được truyền đạt tới tất cả các CLB. Từ mùa giải tới, mỗi đội sẽ được đăng ký tối đa 11 cầu thủ ngoại. Trong đó, trên sân cùng thời điểm sẽ có 8 người thi đấu".
Quy định về hạn ngạch cầu thủ nước ngoài tại Indonesia đã tăng mạnh so với mùa giải trước (đăng ký 8, dùng tối đa 6). 6 cầu thủ ngoại cùng thi đấu đã là một con số rất lớn so với mặt bằng chung của Đông Nam Á, nhưng từ mùa sau, Indonesia còn nâng quota lên con số khủng khiếp hơn.
Thay đổi này giúp các đội bóng có thể thỏa thích tăng cường lực lượng, nâng cao chất lượng giải đấu và biến giải VĐQG Indonesia thành điểm đến ưa thích của những cầu thủ ngoại từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng ngược lại, nó cũng bóp nghẹt cơ hội của nội binh.

Sẽ không bất ngờ nếu từ mùa sau, nhiều đội dùng tối đa 8 “lính đánh thuê”, chỉ dành chỗ cho 3 cầu thủ nội. Và thay đổi đó sẽ càng khiến các cầu thủ nội địa đánh mất chỗ đứng trên chính quê hương mình.
So với các giải vô địch quốc gia tại Đông Nam Á, Indonesia có lẽ là nơi phóng khoáng nhất với cầu thủ ngoại. Thái Lan chỉ cho sử dụng tối đa 7 người/trận với 2 người thuộc châu Á và 5 tới từ châu lục khác, Malaysia là 7 còn Philippines là 5. Trong khi đó, dù đã nới lỏng quy định nhưng Việt Nam cũng chỉ áp dụng quota 4 ngoại binh/đội, với tối đa 3 người sử dụng trên sân.
Các quốc gia nhìn chung đều hướng tới việc cân bằng giữa lực lượng cầu thủ ngoại và nội, trừ Indonesia. Như vậy, từ đội tuyển quốc gia thì nay ở cấp CLB, các cầu thủ mang xứ vạn đảo sẽ càng gặp khó khăn để giành cơ hội ra sân.








- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (31 phút trước)




