-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Thể thao
27/09/2024 09:04Bóng đá Việt Nam cần Nguyễn Xuân Son!
Sẽ lý tưởng hơn khi cầu thủ nhập tịch khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam có huyết thống Việt Nam. Chẳng hạn, bóng đá Indonesia đã và đang cho cầu thủ nhập tịch khoác áo đội tuyển quốc gia với nhiều người sinh ra ở Hà Lan, có ông bà hoặc cha mẹ là người Indonesia.
Nguyễn Xuân Son có thể đá tại AFF Cup 2024?
Khi không có huyết thống, để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia mới thì cầu thủ phải sống 5 năm liền kể từ khi đủ 18 tuổi trên lãnh thổ LĐBĐ quốc gia liên quan. Đây là quy định của LĐBĐ Thế giới (FIFA).
Như vậy, cầu thủ nhập tịch Rafaelson - Nguyễn Xuân Son chưa đủ điều kiện đá cho đội tuyển Việt Nam trong tất cả giải đấu chính thức, giao hữu nói chung trong hệ thống tính điểm của FIFA. Tuy nhiên, AFF Cup chưa được FIFA đưa vào hệ thống thi đấu. Do đó, Xuân Son đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024.
Đã có lúc bóng đá Việt Nam vượt ngưỡng Đông Nam Á. Nhưng nay, với đà trượt dốc từ đầu năm 2023 đến nay, bóng đá Việt Nam rất cần thành tích tốt ở AFF Cup. Dẫu sao thì đây vẫn là giải chất lượng nhất ở Đông Nam Á dành cho các tuyển quốc gia.
Đã đến lúc, dù trễ, bóng đá Việt Nam cần tận dụng nguồn nhân lực nhập tịch. Sự xuất hiện của nguồn lực này sẽ rất tích cực cho bóng đá Việt Nam. Đó là động lực buộc các cầu thủ trong nước phải nỗ lực phấn đấu nếu muốn được triệu tập vào đội tuyển và có suất chính thức.
Trên bình diện V-League, cuộc cạnh tranh sòng phẳng giữa nguồn lực nhập tịch với các cầu thủ trong nước sẽ đem lại tín hiệu tích cực cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.
"Mô hình" Indonesia
Thành công của bóng đá Indonesia qua hình ảnh đội tuyển quốc gia thi đấu ngày càng tốt với chính sách nhập tịch đã được minh chứng.
Sau 2 trận hòa 1-1, 0-0 trước 2 đội tuyển quốc gia mạnh hàng đầu châu Á là Ả Rập Saudi và Úc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026, Indonesia tiếp tục thực hiện thêm 3 vụ nhập tịch để gia tăng sức mạnh cho đội tuyển nhằm kiếm vé dự World Cup 2026, khi châu Á có 8,5 suất. Đó là thủ môn Emil Auderio (27 tuổi, cao 1,92 m, khoác áo các đội tuyển U15-21 của Ý) và 2 cầu thủ đang thi đấu ở giải vô địch Hà Lan cùng 23 tuổi là tiền vệ tấn công Eliano Heijinders, trung vệ Mees Hilgers.
Với sự bổ sung này, mục tiêu đội tuyển Indonesia đặt ra là kiếm trọn 6 điểm trong 2 trận gặp Bahrain và Trung Quốc vào đầu tháng 10-2024 ở vòng loại World Cup 2026.
Chiến lược nhập tịch ồ ạt của Indonesia khiến các tài năng bản xứ có rất ít cơ hội kiếm được suất chính thức ở đội tuyển quốc gia. Thủ môn Ernaldo Ari là số 1 tại Asian Cup 2023 nay đã xuống số 3. Đội trưởng Asnawi - hậu vệ chạy cánh, lên công về thủ rất ấn tượng, cũng là tác giả bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023 từ chấm 11 m - cũng không còn cơ hội. Ngay cả ngoại binh nhập tịch là trung vệ Jordi Amat cũng không còn trong đội hình xuất phát.

Trong 2 trận hòa Ả Rập Saudi và Úc, mỗi trận chỉ có 2 cầu thủ Indonesia trong đội hình xuất phát - trung vệ Rizky Ridho và tiền vệ Witan Sulaeman ở trận đá trên sân Ả Rập Saudi; trung vệ Rizky Rodho và tiền vệ Marcelino Ferdinan ở trận tiếp đội Úc. Hiện nay, chỉ còn mỗi trung vệ Rizky Ridho là được HLV Shin Tae-yong thường xuyên xếp đá chính thức.
Chiến lược của Indonesia rất rõ ràng, họ cần thành tích ở đấu trường đỉnh cao để nâng tầm bóng đá trong nước. Từ thành công bước đầu và kiên định với chiến lược nhập tịch song song với việc tập trung đầu tư bóng đá trẻ của Indonesia, có thể nói đây là một hướng đi mà bóng đá Việt Nam cần nghiên cứu học hỏi.
Thành tích bóng đá Việt Nam đang đi xuống. Nếu những trận giao hữu tháng 10 tới diễn ra không như ý, đỉnh điểm là nếu đội tuyển không thành công ở AFF Cup, chắc hẳn nỗi thất vọng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ càng lớn hơn.
Hiện nay, bóng đá Việt Nam rất cần sự bổ sung quyết liệt từ nguồn lực nhập tịch. Vì thế, nên tạo điều kiện càng sớm càng tốt cho Nguyễn Xuân Son khoác áo đội tuyển Việt Nam.
Ngày 17-9, LĐBĐ Indonesia công bố đã hoàn tất thủ tục nhập tịch trung vệ Mees Hilgers - từng khoác áo đội U21 Hà Lan. Hilgers, 23 tuổi, được định giá 7 triệu euro, có nghĩa là còn cao hơn cả các cầu thủ đội tuyển Việt Nam (6,83 triệu euro).
Theo Hoàng Tú (Nld.com.vn)








- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (31 phút trước)




