-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thể thao
04/04/2024 08:25Cầu thủ Indonesia bức xúc: Nhập tịch ồ ạt như thế thì tổ chức giải VĐQG làm gì!
Muhammad Tahir, cầu thủ từng lên tập trung cùng đội tuyển Indonesia, chia sẻ: “Bây giờ có quá nhiều cầu thủ nhập tịch từ châu Âu. Không phải là không tốt cho nền bóng đá. Nhưng như vậy, chúng ta tổ chức các giải đấu trong nước có ý nghĩa gì?
Chúng tôi (các cầu thủ chính gốc Indonesia) vừa mất đi cơ hội. Họ (cầu thủ nhập tịch) chơi bóng ở nước ngoài, chúng tôi chơi ở trong nước. Chúng tôi rõ ràng bị nhìn nhận một cách thua thiệt. Nếu về mặt chất lượng thì 11 cầu thủ chúng tôi cũng giống như họ. Không có nhiều khác biệt về trình độ.

PSSI (Liên đoàn bóng đá Indonesia) hãy thử tổ chức một trận đấu giao hữu giữa các cầu thủ địa phương nhập tịch. Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ thắng vì chúng tôi có niềm tự hào trên ngực áo”.
Vấn đề nhập tịch cũng đang chia rẽ bóng đá Indonesia ra làm hai nửa. Một nửa ủng hộ chính sách này vì nó đang mang tới thành công, giúp Indonesia cải thiện đáng kể sức mạnh. Phần còn lại cho rằng Indonesia đang “đốt cháy” giai đoạn và nó sẽ không tốt cho nền bóng đá.
Các CĐV tin rằng những cầu thủ nhập tịch sẽ không có khát khao bằng dàn cầu thủ địa phương, trong khi số cầu thủ trong nước sẽ cạn khát khao cống hiến cho đội tuyển.
Muhammad Tahir là người bảo vệ quyết liệt quan điểm hạn chế nhập tịch. Tiền vệ 30 tuổi đang chơi cho CLB hạng nhì PSBS Biak. Anh từng nhiều năm thi đấu ở cấp độ cao nhất bóng đá xứ vạn đảo. Muhammad Tahir từng được gọi lên ĐT Indonesia cho các trận vòng loại World Cup 2022 nhưng thời điểm đó, anh bị loại vì vấn đề thủ tục.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)








- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (17:31)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (17:30)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)




