-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
Thể thao
08/06/2025 08:12Chuyên gia Malaysia: Đội tuyển chúng ta đắt gấp gần 3 lần Việt Nam, nhưng chưa nói lên điều gì
Những cái tên như Facundo Garces, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal… giúp Bầy hổ tăng gấp gần 3 lần giá trị so với trước kia. Cụ thể, từ mốc 5,8 triệu euro, tổng giá trị đội hình ĐT Malaysia hiện đã đạt tới 14,63 triệu euro (theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt). Phần lớn đóng góp đến từ lực lượng “lính đánh thuê” với Imanol Machuca có giá 2,5 triệu euro, Facundo Garces là 1,2 triệu euro hay Rodrigo Holgado được định giá 0,8 triệu euro…
Đồng nghĩa giá trị ĐT Malaysia cũng vọt lên so với ĐT Việt Nam. Từ chỗ ngang ngửa thì bây giờ, Bầy hổ đã có giá gấp gần 3 lần Những chiến binh sao vàng khi đội hình trong tay HLV Kim Sang Sik chỉ là 5,83 triệu euro. Nếu đặt lên bàn cân, rõ ràng ĐT Malaysia vượt trội ĐT Việt Nam nhưng khi thi đấu trên sân thì câu chuyện sẽ rất khác. Quan điểm đó được chuyên gia Effendi Jagan Abdullah chia sẻ với Astro Arena.
"Giá trị cao không có nghĩa là đội bóng đó tốt. Nó phản ánh sức mạnh của đội nhưng chưa phải tất cả. Nhiều cầu thủ đẳng cấp đã được đưa về ĐT Malaysia, đặc biệt là từ Mỹ Latinh, nhưng giá trị của họ thực sự không quá cao, chỉ cao nếu như so sánh với khu vực châu Á hoặc ASEAN mà thôi”, ông nói.

“Nếu chúng ta nhìn vào những cầu thủ như Machuca, giá trị của anh ta khá cao, ở mức 12 triệu ringgit (2,5 triệu euro). Nhưng anh ấy đã từng chơi ở cấp độ quốc tế cho các đội trẻ của Argentina chưa? Giá trị của anh ấy có vẻ cao ở khu vực này nhưng ở Mỹ Latinh, nó rất bình thường.
Trên lý thuyết, xét theo giá trị thị trường, có vẻ như chúng ta thực sự nắm đội hình đắt giá và chúng ta có thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, nó chưa nói lên điều gì. Mọi thứ không được quyết định bởi yếu tố này”.
Đúng như vị chuyên gia này chia sẻ, kết quả các trận đấu không được quyết định bằng giá thị trường. Ví dụ gần nhất ở loạt trận vòng loại 3 World Cup 2026: Nhật Bản đắt giá gấp nhiều lần tuyển Australia vẫn thất thủ 0-1, Qatar có tổng giá trị chỉ bằng 70% tuyển Iran nhưng vẫn đánh bại đối thủ… NHM tin rằng ở trận đấu vào 10/6, kịch bản tương tự cũng sẽ diễn ra để mang về niềm vui cho các vị khách tuyển Việt Nam.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)








- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (25 phút trước)
- Thêm hai bộ phim Việt 18+ ra rạp (27 phút trước)
- Bóc mẽ chiêu trò giả danh "công an ma túy" để lừa đảo (27 phút trước)
- Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng (29 phút trước)




