-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thể thao
13/07/2024 16:06Để vào sân xem chung kết EURO 2024, người hâm mộ Anh có thể mất tối đa... 3 năm tiền lương

Theo miêu tả, tại Đức đã có hàng trăm ngàn người Anh theo chân đội tuyển từ đầu EURO 2024. Càng vào vòng trong, số lượng người sang Đức càng nhiều và đến chung kết, dự kiến sẽ có khoảng 35.000 người nữa đổ bộ xuống Berlin.
Sức hút lớn của trận chung kết EURO, nơi Tam sư đứng trước cơ hội chấm dứt cơn khát danh hiệu từ 1966, càng khiến cho các dịch vụ liên quan bị quá tải. Những chuyến bay từ London sang Berlin đã cạn vé. Dù các hãng hàng không tăng tối đa số chuyến song vẫn không thể đáp ứng nhu cầu của NHM.
Đến lúc này, giá vé đã bị đội lên gần 20.000 euro cho một chặng khứ hồi từ London sang Berlin. Chưa dừng lại ở đó, NHM sẽ tốn khoảng 10.000 euro nếu muốn vào sân xem trận chung kết. Đây là giá vé ở chợ đen.
Do sức chứa của sân Olympic tại Berlin chỉ là 71.000 chỗ, trong khi BTC chỉ phân phối khoảng 50.000 vé cho hai phía Anh và Tây Ban Nha (mỗi bên 25.000 vé) nên hiện tại, nguồn vé trên thị trường chợ đen rất khan hiếm.
Một chỗ hạng thấp nhất cũng được bán với giá 1.300 euro, khu vực được cho là phổ thông cũng có giá 10.000 euro, trong khi khu vực VIP được hét đến 118.000 euro.
Nếu tính tổng cộng các loại chi phí từ di chuyển đến vào sân xem chung kết, một NHM nếu chịu chi nhất sẽ mất tới 136.000 euro (3,77 tỷ đồng), con số bằng 3 lần thu nhập bình quân đầu người của Anh (40.000 euro/năm).
Còn nếu chọn dịch vụ "bình dân" hơn, họ cũng phải chi tới gần 30.000 euro, nghĩa là gần 1 tỷ đồng.
Nhưng UEFA khuyến cáo NHM không được mua vé qua đường chợ đen vì nếu vé bị hủy do không hợp lệ thì ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm.
Với tình hình hiện tại, phương án di chuyển thực tế nhất dành cho đại đa số các CĐV là tự lái xe. Quãng đường từ London đến Berlin chưa đầy 1.000 km nên họ có thể đi liên tục trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Đến nơi, nếu không thể tìm được vé thì họ sẽ chọn xem bóng đá qua fanzone.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)








- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (18:27)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (18:22)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (18:16)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (18:07)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (41 phút trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (51 phút trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (59 phút trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (1 giờ trước)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (1 giờ trước)




