-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
Thể thao
22/03/2018 11:31Đinh Hạo tố video trận đấu với Từ Hiểu Đông bị cắt ghép
Đinh Hạo, võ sư Vịnh Xuân, được xem là đệ tử đời thứ tư của Diệp Vấn, có vẻ bị xử thua knock-out kỹ thuật khi đấu Từ Hiểu Đông tối 18/3, vào thời điểm hiệp một còn 40 giây nữa là kết thúc. Theo video được phát tán trên mạng, họ Đinh bị ngã xuống đất năm lần, trước khi trọng tài ngăn tay đấm MMA lao vào tấn công tiếp.
Từ Hiểu Đông hạ Đinh Hạo |
Tuy nhiên, võ sư Vịnh Xuân cho rằng video này không phải kết quả chung cuộc. Trên mạng xã hội Weibo, xuất hiện một bức tâm thư dài, cho biết Đinh Hạo không bị thương tích nào sau trận, thậm chí tác giả này còn tiết lộ, vết thương của Từ Hiểu Đông còn nặng hơn.
Điểm đáng chú ý nhất trong bài viết này, là chi tiết video được xem trên mạng đã bị cắt ghép, và không phản ánh đúng những gì đã diễn ra.

Phía Đinh Hạo sau trận cho biết, cuộc so tài tại Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc đã diễn biến theo chiều hướng bất lợi cho cao thủ Vịnh Xuân ngay từ lúc mở màn. "Đầu tiên là vấn đề cân nặng. Từ Hiểu Đông nặng hơn khoảng 10 kilogram. Từ được mang đầy đủ nẹp răng, găng bảo hộ khi đấu, còn Đinh Hạo thì không. Ngay cả bữa trưa trước lúc thi đấu, tôi cũng không được ăn uống một cách tử tế", võ sư Vịnh Xuân nói trong một video được phát trực tiếp trên trang cá nhân.
Võ sư từng thi đấu tán thủ chuyên nghiệp cấp quốc gia cho biết thêm, hai võ sĩ đã hẹn tỉ thí từ nửa năm trước, nhưng phải chờ sự cho phép của chính quyền. Dù vậy, trong quá trình chuẩn bị, Đinh Hạo luôn ở thế bị động từ việc vận chuyển thực phẩm, sử dụng nhà nghỉ, và có thể đã bị đói ngay trước giờ thượng đài.
Không lâu sau đó, một tấm ảnh chụp từ xa một người trong trang phục võ sĩ, có nhiều máu trên mặt, được lan truyền trên Weibo. Tác giả bức ảnh cam đoan, người trong ảnh là Từ Hiểu Đông. Người này nói thêm rằng võ sĩ MMA đã nổi khùng và không cho phép bất cứ ai lại gần chụp ảnh.
Video trọng tài xử hòa Từ Hiểu Đông và Đinh Hạo |
Một video dài gần một phút củng cố cho quan điểm của Đinh Hạo. Trong video này, trọng tài cùng giơ tay của hai võ sĩ sau trận đấu, báo hiệu một kết quả, thay vì xử Từ Hiểu Đông thắng knock-out kỹ thuật.
Cư dân mạng Trung Quốc phần nhiều đứng về phía Từ Hiểu Đông sau trận đấu này. Một bình luận đáng chú ý, viết ngay dưới video của Đinh Hạo quan điểm: "Nếu thất bại, bạn là bại tướng. Dù có nói gì, bạn cũng không thể chắc chắn bởi bạn đâu có là trọng tài".
Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)








- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (6 phút trước)
- Thêm hai bộ phim Việt 18+ ra rạp (8 phút trước)
- Bóc mẽ chiêu trò giả danh "công an ma túy" để lừa đảo (9 phút trước)
- Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng (10 phút trước)
- Học sinh Lâm Đồng dự phiên tòa giả định xử tội phạm ma túy (11 phút trước)
- Tinh hoa của tinh hoa: Chân dung thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú đang HOT nhất MXH! (13 phút trước)
- Báo Trung đặt nghi vấn Australia cố ý “nhả” để giúp U23 Trung Quốc giành vé vào VCK giải châu Á? (17 phút trước)
- Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng (18 phút trước)




