-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
24/07/2024 14:11Đội bóng Việt Nam mất trắng 11 tỷ đồng vì thói quen 'độc lạ'?
Hợp đồng giữa Hoàng Đức giữa Thể Công Viettel có thời hạn đến tháng 1/2025. Theo quy định của FIFA, với hợp đồng còn thời hạn dưới 6 tháng, cầu thủ được tự do đàm phán để tìm bến đỗ mới.
Các nguồn tin cho biết, Hoàng Đức đã đạt được thoả thuận cá nhân với một đội bóng V.League. Tiền vệ người Hải Dương dự kiến nhận khoản lót tay hậu hĩnh lên tới 10 tỷ/mùa trong 3 mùa giải. Kế hoạch của Hoàng Đức là thi đấu nốt nửa đầu mùa giải 2024/25 cho Thể Công Viettel rồi chuyển sang đội bóng mới.

Thế nhưng, Thể Công Viettel mới đây lại bất ngờ bày tỏ ý định muốn bán đứt Hoàng Đức ngay trước thềm mùa giải 2024/25. Nếu thương vụ này thành công, nhà cựu vô địch V.League sẽ thu về số tiền nhiều hơn đáng kể so với việc chỉ nhận được 500 triệu đồng phí đào tạo trẻ trong trường hợp Hoàng Đức ra đi vào cuối hợp đồng.
Tuy nhiên, động thái từ Thể Công Viettel có phần muộn màng. Trong thế giới bóng đá, trừ những trường hợp quá cấp thiết, còn lại rất hiếm đội bóng nào sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ một cầu thủ chỉ còn dưới 6 tháng hợp đồng. Nhiều khả năng, Thể Công Viettel sẽ phải chấp nhận "mất trắng" Hoàng Đức – cầu thủ được Transfermarkt định giá lên tới 400.000 euro (khoảng 11 tỷ đồng).
Tại V.League, các CLB thường có thói quen lấy cầu thủ khi hết hạn hợp đồng và trả tiền lót tay cao thay vì phí chuyển nhượng. Điều này khác hẳn so với cách vận hành ở thị trường chuyển nhượng quốc tế, nơi các CLB rất chặt chẽ trong việc giữ chân và mua bán cầu thủ.
Với nhiều giải đấu, phí chuyển nhượng là nguồn thu quan trọng để các CLB duy trì hoạt động và tái đầu tư. Nhưng khoản tiền này chưa được quan tâm đúng mức tại V.League. Trường hợp CLB Hải Phòng thu được 500.000 euro nhờ bán thủ môn Đặng Văn Lâm cho Muangthong (Thái Lan) là đặc biệt hiếm.

Nếu vẫn còn duy trì thói quen "độc lạ" nói trên, V.League sẽ còn chứng kiến thêm nhiều trường hợp CLB mất trắng cầu thủ trong tương lai.
Theo Chewy (Nguoiduatin.vn)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




