-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố...
Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục...
Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin
Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà...
Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt
Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi...
Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng...
Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong...
Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh...
Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử...
5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố...
Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục...
Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin
Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà...
Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt
Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi...
Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng...
Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong...
Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh...
Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử...
Tin mới
Thể thao
24/05/2016 10:20ĐT Việt Nam trở thành "cái chợ" dưới triều đại của Hữu Thắng?
HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng từng nhiều lần tuyên bố kỷ luật là một trong những yêu cầu quan trọng nhất của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, có vẻ như tuyên bố của vị chiến lược gia người xứ Nghệ chưa được các học trò thực hiện nghiêm chỉnh. ĐT Việt Nam trở thành “cái chợ” trong buổi tập trung đầu tiên của đội.
HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng từng nhiều lần tuyên bố kỷ luật là một trong những yêu cầu quan trọng nhất của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, có vẻ như tuyên bố của vị chiến lược gia người xứ Nghệ chưa được các học trò thực hiện nghiêm chỉnh. ĐT Việt Nam trở thành “cái chợ” trong buổi tập trung đầu tiên của đội.
![]() |
ĐT Việt Nam đã tập trung trở lại vào chiều 23/5 |
Gương mặt có tên tập trung sớm nhất của ĐT Việt Nam là Vũ Văn Thanh từ CLB HAGL, cầu thủ trẻ này có mặt từ lúc 12h00. Sau anh là những cái tên khác như Nguyễn Văn Toàn, Đinh Tiến Thành, Vũ Ngọc Thịnh, Đặng Văn Lâm, Đinh Thanh Trung, Âu Văn Hoàn... Tuy nhiên, đến thời điểm đội tập trung lúc 16h00 chỉ có khoảng một nửa trong số những cái tên được HLV Hữu Thắng thông báo triệu tập có mặt.
Sau thời điểm quy định, những cái tên còn lại cũng lần lượt xuất hiện. Trong đó, bộ tứ SLNA gồm Đình Hoàng, Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải, Phi Sơn đến muộn khoảng 10 phút. Phí Minh Long đến muộn nửa tiếng. Hoàng Thịnh, Đình Tùng đến muộn gần 1 giờ.
Tiền đạo Văn Quyết của Hà Nội T&T phải đến 17h30 mới có mặt. Đây là lần đầu tiên Văn Quyết tập trung lên đội tuyển dưới triều đại của HLV Hữu Thắng sau án phạt loại khỏi đội tuyển của VFF hồi cuối tháng 3 vừa qua. Khi kim đồng hồ chỉ qua 18h00, nhiều tuyển thủ khác như Công Vinh, Thành Lương, Xuân Thành... vẫn chưa có mặt. Theo ước tính, có khoảng một nửa đội tuyển đến muộn trong ngày tập trung của đội.
Ở ngày tập trung của ĐT Việt Nam bộ 3 cầu thủ xuất ngoại của HAGL là Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường cũng chưa thể góp mặt. Tuy nhiên, 3 cầu thủ này đã xin phép tập trung muộn bởi đội bóng chủ quản của những cầu thủ này phải đến ngày 28/5 mới nhả người.
Việc có tới gần một nửa cầu thủ đến muộn trong ngày tập trung của đội khiến cho vấn đề kỷ luật của ĐT Việt Nam đang trở thành một dấu hỏi lớn. Bởi dưới triều đại của cựu HLV Toshiya Miura, giờ giấc là điều được tôn trọng khi rất ít cầu thủ đi muộn. Có vẻ như dưới triều đại một HLV nội, việc tuân thủ giờ giấc với các cầu thủ đang có phần chểnh mảng dù trước đó HLV Hữu Thắng nhiều lần khẳng định yếu tố kỷ luật là một trong những yêu cầu quan trọng nhất của ĐT Việt Nam.
Dưới triều đại của HLV Nguyễn Hữu Thắng, đội tuyển Việt Nam cũng đã nới lỏng nhiều quy định về tập luyện, thời gian, khối lượng trong mỗi buổi tập. Bên cạnh đó, các tuyển thủ cũng được tự do hơn trong việc tiếp xúc với báo chí. Tuy nhiên, là những cầu thủ chuyên nghiệp, lẽ ra các tuyển thủ cần phải tuân thủ những quy định đã đặt chứ không thể biến đội tuyển trở thành “cái chợ” như đợt tập trung này.
Sau thời điểm quy định, những cái tên còn lại cũng lần lượt xuất hiện. Trong đó, bộ tứ SLNA gồm Đình Hoàng, Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải, Phi Sơn đến muộn khoảng 10 phút. Phí Minh Long đến muộn nửa tiếng. Hoàng Thịnh, Đình Tùng đến muộn gần 1 giờ.
Tiền đạo Văn Quyết của Hà Nội T&T phải đến 17h30 mới có mặt. Đây là lần đầu tiên Văn Quyết tập trung lên đội tuyển dưới triều đại của HLV Hữu Thắng sau án phạt loại khỏi đội tuyển của VFF hồi cuối tháng 3 vừa qua. Khi kim đồng hồ chỉ qua 18h00, nhiều tuyển thủ khác như Công Vinh, Thành Lương, Xuân Thành... vẫn chưa có mặt. Theo ước tính, có khoảng một nửa đội tuyển đến muộn trong ngày tập trung của đội.
Ở ngày tập trung của ĐT Việt Nam bộ 3 cầu thủ xuất ngoại của HAGL là Tuấn Anh, Công Phượng và Xuân Trường cũng chưa thể góp mặt. Tuy nhiên, 3 cầu thủ này đã xin phép tập trung muộn bởi đội bóng chủ quản của những cầu thủ này phải đến ngày 28/5 mới nhả người.
Việc có tới gần một nửa cầu thủ đến muộn trong ngày tập trung của đội khiến cho vấn đề kỷ luật của ĐT Việt Nam đang trở thành một dấu hỏi lớn. Bởi dưới triều đại của cựu HLV Toshiya Miura, giờ giấc là điều được tôn trọng khi rất ít cầu thủ đi muộn. Có vẻ như dưới triều đại một HLV nội, việc tuân thủ giờ giấc với các cầu thủ đang có phần chểnh mảng dù trước đó HLV Hữu Thắng nhiều lần khẳng định yếu tố kỷ luật là một trong những yêu cầu quan trọng nhất của ĐT Việt Nam.
Dưới triều đại của HLV Nguyễn Hữu Thắng, đội tuyển Việt Nam cũng đã nới lỏng nhiều quy định về tập luyện, thời gian, khối lượng trong mỗi buổi tập. Bên cạnh đó, các tuyển thủ cũng được tự do hơn trong việc tiếp xúc với báo chí. Tuy nhiên, là những cầu thủ chuyên nghiệp, lẽ ra các tuyển thủ cần phải tuân thủ những quy định đã đặt chứ không thể biến đội tuyển trở thành “cái chợ” như đợt tập trung này.
Theo Dũng Phương (Thethaovietnam.vn)
Tin cùng chuyên mục

Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin
11/09/25 22:56

Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới
11/09/25 21:13

U23 Việt Nam chạy đà ổn, đủ sức đòi lại HCV SEA Games?
11/09/25 15:15

Tuyển Italy nguy cơ tái hiện bi kịch Palermo 2022
11/09/25 14:15

Bài hát của Ramos thu hút 7,7 triệu lượt xem trên YouTube
11/09/25 13:35

Nước đi sai lầm của Bayern với Yamal
11/09/25 11:43

Thành viên cuối cùng của "bộ ngũ thất sủng" trên đường rời MU
11/09/25 10:36

Một đội tuyển mắc kẹt khi sang đá FIFA Days tại Nepal, các cầu thủ kêu cứu
11/09/25 09:50
Tin mới nhất
- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)
Bài đọc nhiều

Cuba mất điện toàn quốc do điện lưới sụp đổ

Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh

Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết

Cụ bà U80 sống đơn thân "sốc" với hóa đơn điện hơn 12 triệu đồng vào tháng 8/2025

Chủ tịch và Phó Chủ tịch tỉnh vắng mặt, Thanh Hóa phân công nhân sự điều hành UBND