-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
Thể thao
12/12/2022 09:10FIFA công bố thay đổi quan trọng từ bán kết World Cup 2022
Theo đó, Al Hilm – tức “giấc mơ” trong tiếng Ả Rập – là tên của trái bóng sẽ được sử dụng tại bán kết và chung kết World Cup 2022. Đây là phiên bản cao cấp hơn trái Al Rihla được sử dụng tại vòng bảng.
Cũng giống như Al Rihla, trái bóng Al Hilm được tích hợp công nghệ cảm biến tối tân để đưa ra thông tin chính xác hơn trong các tình huống gây ra tranh cãi. Bộ cảm biến trong trái bóng còn được đồng bộ với hệ thống phát hiện việt vị bán tự động. Từ đó, máy tính sẽ tổng hợp thông tin và giúp trọng tài đưa ra quyết định nhanh và chính xác hơn.

Nhìn chung vẻ ngoài của Al Hilm không khác nhiều so với Al Rihla với mẫu hoa văn răng cưa, logo World Cup 2022 và hình ảnh của nhà sản xuất Adidas. Tuy nhiên hoa văn trên trái Al Hilm chỉ có màu hạt dẻ - giống như màu trên quốc kỳ Qatar - chứ không nhiều màu như Al Rihla. Ngoài ra, phần da của Al Hilm có màu vàng - tượng trưng cho vùng sa mạc của Qatar và chiếc cúp vô địch World Cup.
Bên cạnh đó, FIFA khẳng định Al Hilm là mẫu bóng chung kết World Cup đầu tiên chỉ sử dụng màu và keo dán làm từ nước trong quá trình gia công.
“Al Hilm đại diện cho ngọn hải đăng về sức mạnh của thể thao và bóng đá, qua đó gắn kết thế giới lại với nhau. Hàng triệu người sẽ theo dõi từ hầu hết quốc gia trên toàn cầu, đoàn kết bởi niềm đam mê của họ đối với trò chơi. Chúng tôi chúc tất cả đội tham gia vào giai đoạn cuối của giải đấu gặp nhiều may mắn khi họ thi đấu trên sân khấu lớn nhất mà bóng đá mang lại,” Nick Craggs, Tổng Giám đốc Bóng đá của Adidas cho biết.
Sau 60 trận đấu tại World Cup 2022, Al Rihla hoàn thành sứ mệnh của mình và lập kỷ lục khi gắn liền với 158 bàn thắng từ đầu giải, vượt qua tổng số bàn thắng tại World Cup 2006 (145 bàn thắng) và World Cup 2010 (147 bàn thắng).
Tuy nhiên, Al Rihla cũng là trái bóng gắn liền với ít bàn thắng nhất tại vòng bảng của một kỳ World Cup kể từ 2010 (120 bàn thắng). Sau 48 trận đấu vòng bảng World Cup 2014 tại Brazil 2014 đã chứng kiến 136 bàn thắng, trong khi World Cup 2018 ở Nga có 122 bàn.
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)








- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (16:15)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (16:15)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (16:13)
- Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng (16:12)
- Thấy chồng nghèo nuôi lợn nấu cả mâm cỗ toàn đồ Tây, vợ lên mạng tìm hiểu thì tìm ra sự thật "cứng họng" (16:01)
- Sau Evo Grand, VinFast ra mắt loạt xe 2 pin mới: Cốp to ngang Lead, đi 260km/sạc, giá ưu đãi từ 23 triệu (24 phút trước)
- Mỹ nhân Việt "đẹp như cả dàn minh tinh châu Á cộng lại", U60 sang chảnh đúng khí chất nữ tổng tài (24 phút trước)
- Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE 3 ra mắt với tính năng sức khỏe nổi bật (30 phút trước)
- Lỗ gần 44.800 tỷ đồng, EVN "không thể chịu được mãi" (38 phút trước)
- Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi? (38 phút trước)




