-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
-
Mùa thu, hãy nhớ ăn món này: Nấu dễ, nguyên liệu lại giúp bổ phế khí, trị ho và tăng cường khả năng miễn dịch
-
Lãnh đạo Hải Phòng "vi hành" làm rõ vụ nhà phà từ chối chở khách rời đảo Cát Bà
-
Đám giỗ miền Tây "lên đời" thành tiệc buffet: Bàn tiệc dài như quầy tại nhà hàng, món nào cũng xịn khiến ai cũng bất ngờ
-
Vị Tổng thống Mỹ duy nhất sống sót sau 2 vụ ám sát bằng súng chỉ trong một tháng
-
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp được bổ nhiệm làm thủ tướng, đối mặt thách thức lớn
-
2 sai lầm khi tập luyện hại gan, thận, tim
-
Giúp người giữa đường rồi bị đánh nhập viện: Lời cảnh tỉnh từ vụ việc ở Bắc Ninh
Thể thao
12/04/2025 15:23Giải mã Barca: Sức mạnh từ cái bắt tay Lamine Yamal và Lewandowski
Tin nhắn của Lewandowski
Vẫn còn đang trong cơn say chiến thắng sau khi vô địch EURO 2024, nửa tỉnh nửa mơ giữa những lễ ăn mừng, chưa thể cảm nhận hết sự vĩ đại của chiến tích, điện thoại của Lamine Yamal không ngừng rung lên.
Tất cả đều là những lời chúc mừng gửi đến một cậu bé vừa leo lên đỉnh cao châu Âu ở dịp sinh nhật tuổi 17, độ tuổi mà hầu hết người thường vẫn còn vô danh ở trường trung học, những huyền thoại như Lionel Messi và Cristiano Ronaldo còn chưa ra mắt đội tuyển quốc gia.

Có một tin nhắn thu hút sự chú ý Lamine Lamine, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất EURO 2024. Thật tình cờ, đó là người đồng đội đầu tiên ở Barcelona nhắn tin chúc mừng anh.
Tin nhắn đó đến từ Robert Lewandowski. Sau một mùa giải mà cả hai đã có không ít mâu thuẫn – một số công khai (như hồi tháng 11/2023, trận thắng Alaves 2-1), một số riêng tư; một số gay gắt, một số thoáng qua – tiền đạo người Ba Lan nhanh chóng sử dụng vũ khí ngoại giao.
“Robert không hề ngốc. Cậu ấy nhận ra vị thế của Lamine ở Barcelona sẽ bắt đầu lớn mạnh. Lewy sẽ không đối đầu với Yamal”, một đồng đội trong phòng thay đồ của Blaugrana giải thích.
Mặc dù Lewandowski và Lamine đã ký một thỏa thuận hòa bình ngầm – những kết quả tích cực, tất nhiên, đã góp phần tạo nên sự hòa thuận – lối chơi tấn công vẫn bị chi phối bởi số 9.
“Khi Ferran Torres có mặt, Lamine và Rafa (cách phòng thay đồ gọi Raphinha – PV) tìm thấy nhiều khoảng trống hơn”, nguồn tin từ phòng thay đồ Barca giải thích trên El Pais.
Tuy nhiên, dù có nhiều hay ít khoảng trống hơn cho Lamine Yamal và Raphinha, sự thật thì Lewandowski, ở tuổi 36, mới là chân sút ghi bàn hàng đầu bóng đá châu Âu: 40 bàn thắng trên mọi mặt trận.
Phía sau anh là Harry Kane (Bayern Munich, 34 bàn), Kylian Mbappe (Real Madrid, 33), Mohamed Salah (Liverpool, 32) và Ousmane Dembele (PSG, 32).

Bộ ba hay nhất châu Âu
Điều quan trọng: sự bùng nổ của tiền đạo người Ba Lan – hiệu suất cao nhất từ khi anh đến Barca – không làm lu mờ lối chơi của Raphinha tất nhiên cũng không che mờ ảnh hưởng của Lamine Yamal.
Dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick, cầu thủ người Brazil đã đạt đến phong độ cao nhất trong sự nghiệp.
Sau Salah (32 bàn, 22 kiến tạo), anh là tiền đạo tham gia vào bàn thắng nhiều thứ hai ở châu Âu, với 28 pha lập công và 20 đường chuyền thành bàn.
Lamine Yamal đứng ở vị trí thứ 8: 14 bàn thắng và 18 kiến tạo. Tuy vậy, anh dẫn đầu rất nhiều chỉ số khác (ví dụ: anh là cầu thủ duy nhất trong 5 giải hàng đầu châu Âu có nhiều hơn 100 lần rê bóng thành công, với 123 lần riêng tại La Liga).
“Lamine khiến chúng tôi rất thích thú”, Fermin Lopez bày tỏ sự ngưỡng mộ với đồng đội sau trận thắng Dortmund ở lượt đi tứ kết Champions League.
“Với tuổi đời của mình, Lamine là một trong những người giỏi nhất thế giới. Thật tuyệt vời khi được chia sẻ phòng thay đồ với cậu ấy”, Alejandro Balde nói thêm. Lewandowski kết luận: “Những bàn thắng mà Lamine, Rafa và tôi ghi được là dành cho Barca”.
Lewandowski không bao giờ nói những điều vô nghĩa. Vì vậy, vào thời điểm Barca đang cạnh tranh để trở thành đội bóng xuất sắc nhất châu Âu, thông điệp của anh gửi đến Lamine Yamal sau khi Tây Ban Nha vô địch EURO là điều dễ hiểu.

Sau trận thắng Dortmund, rộng cửa bán kết Champions League, anh nói thêm: “Nếu chúng tôi ổn ngoài sân cỏ, đội bóng này có rất nhiều tiềm năng”.
Việc gạt bỏ cái tôi sang một bên là chìa khóa đối với Lewandowski, một yếu tố không thể thiếu để thúc đẩy sự hòa hợp với Lamine Yamal và Raphinha.
Ngoài ra, cũng không thể bỏ qua sự nhạy bén của Hansi Flick trong việc nhận ra vị trí tốt nhất để khai thác Raphinha là tiền đạo cánh trái, di chuyển gần vòng cấm hơn.
Về phần Lamine, cần phải để anh được là chính mình. Flick và Raphinha biết điều đó, Lewandowski cũng hiểu. Nếu không, anh đã không gửi bất kỳ tin nhắn nào cho Yamal khi Tây Ban Nha vẫn còn đang ăn mừng ở Berlin.
Hôm nay, những con số đã chứng minh điều đó: cả 3 người ghi tổng cộng 82 bàn thắng. Họ là bộ 3 tấn công hiệu quả nhất châu Âu, vượt xa Real Madrid (Vinicius, Mbappe và Rodrygo; 67 bàn) và Bayern Munich (Kane, Jamal Musiala và Michael Olise; 65).
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)








- Lãnh đạo đài truyền hình xin từ chức (10:40)
- Người dân hồ hởi vợt cá sau khi sông Tô Lịch được bổ cập nước từ Hồ Tây (10:34)
- Tác dụng của khung nhôm nguyên khối trên iPhone 17 Pro: Hóa ra Apple đã "tính cả rồi"! (10:30)
- Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì? (10:26)
- Ông Phạm Thái Hà bị đề nghị 5-6 năm tù, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An 10-11 năm tù (10:25)
- Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym! (10:21)
- Phim kinh dị có doanh thu mở màn cao nhất lịch sử đối đầu với "Mưa đỏ" (10:18)
- Đăng ký cho chó cưng đi bầu cử để "thử hệ thống", một phụ nữ Mỹ đối mặt 6 năm tù (10:15)
- Brazil thua ở sân đấu nguy hiểm nhất thế giới (10:11)
- Ứng dụng 3 tỷ người dùng của Mark Zuckerberg bị tố phớt lờ nhiều lỗ hổng bảo mật, dữ liệu của rất nhiều khách hàng bị rủi ro (10:10)




