-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thể thao
15/08/2024 13:35Hai lần 'dính đòn' chuyển nhượng V.League, đội bầu Hiển giờ phải 'chữa cháy' theo cách nào?
Cuối tháng 7 vừa qua, CLB Hà Nội thông báo chiêu mộ thành công tiền đạo Hồ Thanh Minh, chân sút chủ lực vừa ghi 10 bàn ở giải hạng Nhất mùa trước. Tiền đạo 24 tuổi sau đó đã hội quân và bước vào tập luyện cùng đội bóng mới.
Nhưng trớ trêu thay chỉ hơn 2 tuần sau, ồn ào xuất hiện khi Hồ Thanh Minh vẫn còn giao kèo hợp đồng với Đoàn Thể thao Huế đến tháng 2/2025. Thương vụ chuyển nhượng này có nguy cơ đổ bể nếu các bên không thể thu xếp ổn thỏa. Còn nhớ hồi đầu năm, CLB Hà Nội cũng đã thông báo chiêu mộ thành công Đình Bắc nhưng rồi chỉ sau vài ngày hai bên đã đường ai nấy đi.

Tính chất 2 vụ việc này khác nhau, nhưng đều có điểm chung là khâu chuyển nhượng của CLB Hà Nội có vấn đề, dẫn đến tình trạng không kín kẽ trong thỏa thuận.
Với Đình Bắc, CLB Hà Nội đưa ra thông báo khi hai bên chưa chính thức đặt bút ký hợp đồng, dẫn đến việc sau này tiền đạo sinh năm 2004 không chấp nhận các điều khoản và trở về CLB Quảng Nam.
Còn với câu chuyện của Hồ Thanh Minh, cầu thủ này có tới 2 bản hợp đồng, gồm hợp đồng lao động với CLB Huế và hợp đồng đào tạo trẻ với Đoàn Thể thao Huế. Hợp đồng lao động với CLB Huế thì Minh đã hết và có giấy thanh lý khi cầu thủ này chuyển nhượng sang CLB Hà Nội, nhưng hợp đồng đào tạo trẻ kia còn hạn đến tháng 2/2025.
Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao cả Hồ Thanh Minh và người đại diện cũng như CLB Hà Nội lại không nắm rõ về hợp đồng đào tạo trẻ kia, dẫn đến vụ việc trở nên phức tạp như vậy? Liệu thiếu sót nằm ở bên nào, và giờ ai là người phải chịu trách nhiệm?
Hiện tại, CLB Hà Nội đã liên hệ với Đoàn thể thao Huế để tìm phương án giải quyết. Đoàn Bóng đá Huế sau khi tiếp nhận thông tin đã chuyển hồ sơ lên Sở Văn hoá, Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế. Mọi việc sẽ đi đếu đâu còn phụ thuộc vào quá trình làm việc giữa các bên.
Phương án ổn thỏa nhất với CLB Hà Nội vào lúc này là chấp nhận chi ra thêm một khoản tiền để mua lại 6 tháng hợp đồng còn lại của Hồ Thanh Minh. Đây là điều hợp lý theo cách vận hành của thị trường chuyển nhượng.
Thậm chí có thể chính Hồ Thanh Minh cũng phải thỏa thuận với CLB Hà Nội xem liệu cầu thủ này có phải chịu trách nhiệm gì trong việc không cung cấp đầy đủ thông tin hay không.
Và trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, Hồ Thanh Minh sẽ không thể thi đấu cho CLB Hà Nội trong nửa đầu mùa giải 2024/25.
Câu chuyện này thực sự là một bài học lớn với CLB Hà Nội và cả những đội bóng khác tại V.League. Còn với người hâm mộ đội bóng Thủ đô, chứng kiến CLB 2 lần liên tiếp gặp vấn đề ở 2 mùa chuyển nhượng rõ ràng là điều chẳng mấy vui vẻ gì.
Theo Linh Đan (Nguoiduatin.vn)








- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (17:30)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (1 giờ trước)




