-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
05/08/2024 09:43Kinh điển đua HCV chạy 100m Olympic: VĐV điền kinh Mỹ đánh bại đối thủ nhờ hơn 5 phần nghìn giây
Cận cảnh VĐV Mỹ về đích nhanh hơn đối thủ 5 phần nghìn giây ở cự li chạy 100m |
Nội dung chung kết 100m nam Olympic năm nay được dự đoán là sẽ vô cùng khốc liệt với sự tham gia của nhà vô địch Olympic ở cự ly này, Marcell Jacobs đến từ Italy; Thompson, VĐV người Jamaica đạt thời gian nhanh nhất thế giới năm nay (9,77); Noah Lyles người Mỹ, hiện đang nắm giữ chức vô địch thế giới và hai đồng đội Kenny Bednarek và Fred Kerley.
Và cuộc đua giành tấm HCV danh giá nhất bộ môn điền kinh đã diễn ra thực sự hấp dẫn đúng như mong đợi. Cả 8 VĐV về đích ở cự ly 100m đều có thời gian dưới 10 giây, và Liên đoàn Điền kinh Thế giới xác nhận đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Thế vận hội.

Trở lại với cuộc đua, đồng hồ điện tử trên sân chỉ ra rằng cả Lyles và Thompson cùng chạm vạch đích với thời gian 9,79 giây. Nhưng Lyles đã trở thành chủ nhân tấm HCV danh giá nhờ hơn Thompson đúng... 0,005 giây (5 phần nghìn giây), qua đó trở thành "vua tốc độ" của Olympic năm nay.
Đây cũng là thành tích cá nhân xuất sắc nhất từ trước đến nay của Noah Lyles. Chia sẻ với báo chí, anh nói nói: "Lúc đó, tôi đang đợi bảng thông báo kết quả. Tôi đã nói với Thompson rằng tôi nghĩ anh ta đã chiến thắng. Nhưng khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên cảm thấy mình phải nghiêng người để giành chiến thắng.

"Điều điên rồ là chuyên gia sinh học của tôi, Ralph Mann đã từng đưa 2 ngón tay lên và nói với tôi rằng 'Đây là khoảng cách gần nhất giữa người về nhất và người về nhì’. Ông ấy nói điều đó ngay trước khi tôi đặt chân tới Paris. Tôi không thể tin là ông ấy đúng đến thế."
Minh Ngọc (SHTT)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




