-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
25/12/2024 07:01Những toan tính khó đoán cho thấy HLV Kim Sang-sik là bậc thầy chiến lược?
Thật khó để đưa ra dự đoán về các toan tính của HLV Kim Sang-sik. Kể từ trận ra mắt gặp Philippines hồi tháng 6, trải qua 9 trận đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc chưa bao giờ sử dụng một đội hình ở hai trận liên tiếp. Mỗi trận đấu là một cách thiết lập khác nhau.
Quãng thời gian đầu tiên có thể hiểu HLV Kim Sang-sik đang trong quá trình thử nghiệm. Tuy nhiên bước vào ASEAN Cup 2024, sự luân chuyển đội hình vẫn tiếp tục. Trong 4 trận đấu với hai sơ đồ được triển khai, là 3-4-3 và 3-5-2, ông đã sử dụng tới 22 cầu thủ. Sự xáo trộn diễn ra ở mọi tuyến, bao gồm cả vị trí thủ môn. Cho đến nay chỉ thủ môn số ba Trung Kiên chưa được ra sân.
Dường như HLV Kim Sang-sik rất hiểu ASEAN Cup. Tuy giải đấu có 10 đội tham dự diễn ra trong 28 ngày nhưng đội vô địch sẽ phải trải qua 8 trận đấu với lịch trình di chuyển khá mệt mỏi. Để theo đuổi mục tiêu cao nhất, đội hình luôn phải đảm bảo thể lực và sự tươi mới. Xoay tua chính là giải pháp.

Thêm nữa, vòng bảng ASEAN Cup 2024 với các đối thủ không quá mạnh mang đến cơ hội để HLV Kim Sang-sik ráp nối và hoàn thiện. Và trận gặp Myanmar, khi mảnh ghép cuối Nguyễn Xuân Son được tích hợp vào đội hình, hẳn ông đã có mường tượng cụ thể về 11 cái tên cũng như cách vận hành tốt nhất.
Không khó để chỉ ra, với màn trình diễn thượng hạng ở trận ra mắt cùng bộ kỹ năng toàn diện, Xuân Son sẽ trở thành trung tâm của lối chơi. Như đã thấy trong trận đấu với Myanmar, mọi đường bóng đều hướng về tiền đạo nhập tịch 27 tuổi, đồng thời các vệ tinh di chuyển xung quanh để nhận bóng hoặc mở ra khoảng trống cho anh.
Nhưng cũng chính việc Xuân Son bắt lửa ngay lập tức, sau đó tạo nên cơn sốt truyền thông, các đối thủ cũng lên kế hoạch chi tiết nhằm vô hiệu hóa mối đe dọa. Nếu các tuyến bị chia cắt và Xuân Son bị cô lập, đội tuyển sẽ gặp vấn đề. Lưu ý, chúng ta vốn đã không giỏi trong việc tháo dỡ hàng thủ đối phương. Thậm chí trước khi có Xuân Son, tạo ra cơ hội rõ ràng cũng là một điều khó khăn.

HLV Kim Sang-sik đương nhiên lường trước điều này. Trận bán kết lượt đi gặp Singapore nhiều khả năng sẽ là một thử nghiệm nhỏ trên hàng công, với mục đích mang đến cho Xuân Son đối tác hoàn hảo.
Đó là Tuấn Hải. Tại ASEAN Cup 2024, Tuấn Hải mới ra sân 3 trận và đều từ băng ghế dự bị. Trận đấu với Singapore tại Jalan Besar có thể là lần đá chính đầu tiên của cầu thủ Hà Nội FC trong giải đấu, cũng là lần đầu kể từ tháng 11 năm ngoái.
Không loại trừ khả năng HLV Kim Sang-sik “ém” Tuấn Hải nhằm giữ quân bài trong tay áo, chuẩn bị cho những trận cuối cùng của chiến dịch. Việc Văn Toàn chấn thương nghỉ hết giải khiến quân bài được tung ra sớm hơn dự định, song cũng cần thiết để mối quan hệ đối tác với Xuân Son hình thành.

Thuộc mẫu cầu thủ cần cù, sẵn sàng hy sinh vì đồng đội, Tuấn Hải không chỉ hiệu quả trong tấn công mà còn hỗ trợ phòng ngự đắc lực. Nền tảng thể lực tốt cùng sự xông xáo, di chuyển rộng khắp của cầu thủ 26 tuổi giúp duy trì sợi dây kết nối giữa hàng tiền vệ và tiền đạo, giữa hậu vệ cánh và những cầu thủ phía bên trong. Ngoài ra, Tuấn Hải cũng có thể hoán đổi vị trí với Xuân Son, tạo nên vùng không gian hoạt động mới cho chân sút gốc Brazil.
Cộng thêm Vĩ Hào năng nổ, đội tuyển Việt Nam sẽ có ba mũi giáp công đủ sức xuyên thủng hàng phòng ngự Singapore. Và chúng ta có thể hy vọng vào bàn thắng đầu tiên được ghi ngay trong hiệp một. Cả giải lần này và 2 trận chính thức khác dưới thời HLV Kim Sang-sik, ĐT Việt Nam luôn rơi vào bế tắc trong nửa đầu trận đấu. Thói quen xấu này cần phải chấm dứt, nhất là khi các trận bán kết có áp lực lớn hơn nhiều. Singapore có thể chơi phủ đầu giống như trận gặp Thái và mọi sự chậm chạp đều sẽ phải trả giá.
Hàng tiền vệ cũng là khu vực thú vị. Ở buổi tập đầu tiên tại Singapore, Doãn Ngọc Tân đã trở lại tập luyện sau khi được xác định chỉ đau cơ và xây xát nhẹ ở chân trong trận đấu với Philippines. Tuy nhiên, việc đá 3 tiền đạo đồng nghĩa khu trung tâm được quán xuyến bởi cặp tiền vệ. Và sự kết hợp giữa Quang Hải - Hoàng Đức làm nên chiến thắng hoành tráng 5-0 trước Myanmar có thể cám dỗ HLV Kim Sang-sik duy trì một lần nữa.

Singapore không chủ trương cầm bóng, mà phản công thông qua chuyển đổi trạng thái nhanh với những đường chuyền dài. Quang Hải cùng Hoàng Đức đủ khả năng kiểm soát khu trung tuyến, điều phối và cung cấp những đường chuyền chất lượng lên phía trước. Được tiếp đạn đầy đủ, việc Xuân Son nổ súng chỉ là vấn đề thời điểm. Ngoài ra, khả năng giữ bóng, làm tường và lôi kéo các hậu vệ của tiền đạo nhập tịch gốc Brazil cũng tạo ra cơ hội dứt điểm cho chính Quang Hải cũng như Hoàng Đức.
Về phía hàng thủ Việt Nam, bộ khung tiêu chuẩn đã hình thành với Xuân Mạnh lệch phải, Thành Chung đá giữa và Bùi Tiến Dũng chơi lệch trái. Trong khi đó, hai cánh có thể tiếp tục xoay tua.
Qua 4 trận đấu, mỗi trận HLV Kim Sang-sik lại sử dụng cặp cánh khác nhau. Đó là Văn Khang - Tiến Anh ở trận mở màn, Tấn Tài - Văn Vĩ trận tiếp theo, Văn Khang - Văn Thanh trận gặp Philippines và mới nhất là cặp Tiến Anh - Văn Vĩ. Trước Singapore, tốc độ và kỹ thuật có thể được ưu tiên. Sẽ không ngạc nhiên nếu Văn Khang và Tiến Anh là các mũi khoan phá dọc hai hành lang.

Vậy đây đã là đội hình tốt nhất của HLV Kim Sang-sik? Đương nhiên là chưa. Để đi tới chiến thắng cuối cùng vẫn còn 4 trận và chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ không vội tung ra tất cả. Hơn nữa đội ngũ hiện tại có tính tùy biến khá cao, giúp ông thoải mái triển khai các ý đồ chiến thuật mà không sợ bị bắt bài. Đây là điểm vượt trội so với chính ĐT Việt Nam trong hai kỳ AFF Cup trước, khoảng thời gian các đối thủ nhắm mắt cũng có thể đoán đội hình và cả cách tiếp cận trận đấu.
Thời còn dẫn dắt Jeonbuk Hyundai Motors, HLV Kim Sang-sik đã cho thấy ông không chỉ giỏi đua đường trường với chức vô địch K-League 1 2021 mà còn xuất sắc ở mặt trận Cúp với chiếc Cúp Quốc gia 2022. Chuyển sang cầm ĐT Việt Nam và nhận thức rõ tầm quan trọng của ASEAN Cup 2024, ông đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong một thời gian dài. Mọi điều chỉnh cả về nhân sự cũng như sơ đồ chiến thuật đều có mục đích rõ ràng và khó đoán trước, đồng thời nằm trong một kế hoạch tổng thể.
Chúng ta nhớ lại HLV Ha Hyeok-jun của ĐT Lào từng ca ngợi HLV Kim Sang-sik rất giỏi trong xây dựng chiến lược. Và tại hành trình này, tất cả vẫn đang đúng hướng.
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




