-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Thể thao
27/03/2023 14:45Sau Retegui, Italy muốn có thêm cầu thủ nhập tịch
Vấn đề được đặt ra từ lâu, và nó càng có cơ sở khi niềm tin của HLV trưởng đội tuyển Italy được đền đáp bằng sự tỏa sáng của tân binh Mateo Retegui. Tiền đạo gốc Argentina đều ghi bàn trong cả 2 trận đầu tiên khoác lên mình chiếc áo Thiên Thanh. Một trong số đó giúp Italy đánh bại Malta 2-0 và có những điểm số đầu tiên ở vòng loại EURO.
“Thụy Sỹ, Bỉ, Đức, Pháp và Anh, họ đều làm vậy”, Roberto Mancini mở đầu khi trả lời câu hỏi của các phóng viên về ý định mời những cầu thủ tài năng đến từ những nước khác. “Chúng tôi có một tỷ lệ tối thiểu các cầu thủ nội địa chơi thường xuyên ở Serie A. Nếu bạn nhìn sang các quốc gia khác, họ đều làm như vậy. Thụy Sĩ có 15 trên 20 cầu thủ là nhập tịch. Bỉ cũng vậy. Pháp, Đức và Anh đều hướng đến việc mở rộng tìm kiếm tài năng”.

Về nguyên nhân, Mancini cho rằng ông đã chứng kiến bóng đá Italy “chảy máu tài năng”, nên giờ là lúc ông cần phải làm mọi thứ cần thiết để giúp Italy trở lại vị thế cạnh tranh. Trong khi các đội tuyển khác lại tận dụng khai thác triệt để đạt hiệu quả cao nhất. Tây Ban Nha từng nhập tịch cầu thủ Brazil nhưng Diego Costa hay Marcos Senna để đạt tiêu chuẩn đội hình và vô địch3 giải lớn liên tiếp EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012. Đức cũng vô địch World Cup 2014 với những cầu thủ gốc Ba Lan như Lukas Podolski và Miroslav Klose. Pháp là đội thường xuyên nhập tịch cầu thủ. Huyền thoại Zidane gốc Algeria, những cựu ngôi sao khác từng vô địch thế giới như Desailly lớn lên tại Ghana trong khi Vieira sinh ra ở Bờ Biển Ngà.
“Cho đến thời điểm vài năm trước, chúng tôi có nhiều cầu thủ tốt và chưa cần thực hiện chính sách đó. Nhưng các đội tuyển khác họ đã làm từ lâu, họ thường lấy những cầu thủ mà chúng tôi đã đào tạo, phát triển và trưởng thành, để nâng cấp chất lượng. Vì vậy bây giờ chúng tôi cần thích nghi và làm điều tương tự”.

Hiện Italy có một số cầu thủ nhập tịch đang được Roberto Mancini sử dụng. Emerson, Rafael Toloi hay Jorginho đều là những cầu thủ gốc Brazil. Trong đó, Jorginho là cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi anh tỏa sáng góp phần quan trọng vào chiến tích vô địch EURO 2 năm trước. Mới đây, Mancini đã thành công trong việc phát hiện ra “viên ngọc thô” Mateo Retegui sau gần 2 năm theo dõi cầu thủ này thi đấu tại giải Argentina. Italy vắng mặt 2/3 giải đấu quan trọng nhất trong 5 năm qua. Đó là World Cup 2018 và World Cup 2022. Chính vì vậy, ông cần những gương mặt mới trong quá trình tái thiết tên tuổi và thành công của bóng đá Italy trên đấu trường quốc tế.
Minh Hiếu (SHTT)








- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (17:30)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (59 phút trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (1 giờ trước)




