-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Thể thao
09/01/2025 13:34Tuyển Việt Nam không gọi cầu thủ nhập tịch ồ ạt như Indonesia
Không sử dụng cầu thủ nhập tịch ồ ạt như Indonesia
Thành công của tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2024 với sự đóng góp công rất lớn của tiền đạo Nguyễn Xuân Son khiến câu chuyện sử dụng cầu thủ nhập tịch trở nên thời sự. Lãnh đạo VFF khẳng định, tuyển Việt Nam luôn mở cửa với cầu thủ nhập tịch nhưng ở mức độ hợp lý.
"Chúng ta nhập tịch cầu thủ Nguyễn Xuân Son là rất đúng thời điểm, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội. Tiếc là cậu ấy chấn thương nặng phải nghỉ nhiều tháng tới. Việc nhập tịch cầu thủ, Liên đoàn sẵn sàng hỗ trợ các đội bóng. Tuy nhiên nhập tịch rồi có lên ĐTQG hay không còn do HLV trưởng quyết định.

VFF không hạn chế cầu thủ nhập tịch nhưng vẫn phải đặt khâu đào tạo trẻ lên hàng đầu. Indonesia nhập tịch ồ ạt để rồi tạo ra lỗ hổng, tạo hiệu ứng không tốt với cầu thủ nội. Giải rồi tại sao Indonesia không gọi được các cầu thủ chủ cốt trước đây là có lý do.
Nhìn từ Indonesia, để chúng ta rút kinh nghiệm, cái gì cũng ở mức độ hợp lý. Cả thế giới đều tập trung cho đào tạo trẻ và bóng đá Việt Nam không thể khác", Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhấn mạnh.
Ngoài vấn đề cầu thủ nhập tịch, theo ông Trần Anh Tú, để các đội tuyển có thành tích tốt, các giải V-League, hạng Nhất, Cúp QG cũng phải có sự hi sinh. VFF đánh giá rất cao các CLB đã luôn ủng hộ đội tuyển trong thời gian qua.
"Các CLB hi sinh cho ĐTQG, nhiều cầu thủ quan trọng chấn thương trong đợt tập trung lần này. VPF cũng sẽ có tính toán lịch thi đấu mùa giải 2024/25 để không bị căng thẳng quá, “có đất” cho đội tuyển. Chúng tôi phải cân bằng giữa các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và ĐTQG. Sự hi sinh của các giải trong nước là rất xứng đáng", ông Tú nói.
Tinh thần chiến đấu cầu thủ Việt Nam rất tuyệt vời
"Tuyển Việt Nam trải qua quãng thời gian hơn 1 tháng tập trung. Chúng ta giành ngôi vô địch, và điều mà tôi muốn nói là đội tuyển là một tập thể đoàn kết. Tôi đánh giá rất cao ban cán sự của đội. Duy Mạnh thực sự là thủ lĩnh, luôn giúp đội vui vẻ, đoàn kết, Quang Hải và Tiến Linh cũng vậy.
Thành quả của tuyển Việt Nam không chỉ trên sân. Các buổi sáng cầu thủ trong đội gặp bắt tay nhau vào ăn sáng, sinh hoạt cả đội. Điều này nhờ HLV trưởng, Ban huấn luyện và ban cán sự. Cầu thủ Việt Nam rất tuyệt vời. Họ có một tháng rưỡi chiến đấu, hi sinh. Gia đình cầu thủ lên Việt Trì (Phú Thọ) chỉ được gặp ở sảnh khách sạn. Tuyển Việt Nam phải có sự tập trung cao nhất", ông Trần Anh Tú nói.

Phó Chủ tịch VFF lấy ví dụ về sự chuyên nghiệp, hi sinh của Doãn Ngọc Tân: "Tân sau khi ghi bàn ở trận gặp Philippines đã bị đau chân, nhưng giấu Ban huấn luyện, may là không quá nặng nên phục hồi kịp tiếp tục thi đấu. Hai Long, Văn Toàn, Tấn Tài cũng bị đau nhưng HLV Kim Sang Sik bảo phải đi cùng đội để gắn kết và yên tâm chữa trị, ở nhà rất khổ thân. Đi để có sự lạc quan.
Khi tuyển Việt Nam từ Thái Lan lên đường về nước, Ngọc Tân không lên xe mà ở lại. Cậu ấy nói rằng CLB Thanh Hóa sang Thái Lan thi đấu ở cúp các CLB Đông Nam Á 2024 (ngày 8/1) nên ở lại để cùng đội bóng thi đấu. Tôi tiếc cho Ngọc Tân khi không thể về nước ăn mừng chức vô địch. Tinh thần chiến đấu của cậu ấy thực sự tuyệt vời, cực kỳ chuyên nghiệp".
"Trước mỗi trận đấu ông Kim thường có những lời nói thúc đẩy tinh thần đội. HLV Kim và Xuân Mạnh nói rằng “1 là vô địch, 2 là vô địch và 3 cũng là vô địch” cho thấy sự đồng lòng, thống nhất.

Ở trận chung kết lượt về, khi Xuân Son chấn thương, trong giờ nghỉ giải lao, HLV Kim Sang Sik động viên các cầu thủ hãy thi đấu thay phần đồng đội. Ngoài ra, bàn thắng thiếu fair-play của cầu thủ Thái Lan đẩy tinh thần đội lên cao nhất", ông Tú chia sẻ.
"Thực sự mà nói thành tích năm 2024 của bóng đá có những kết quả làm phiền lòng người hâm mộ, khiến chúng tôi đau đầu. Kết quả của tuyển Việt Nam thật tuyệt vời, chưa kể năm qua Liên đoàn cũng nhận được những tin vui từ chức vô địch của tuyển futsal nữ sau khi thắng Thái Lan trong trận chung kết. Đội futsal nam cũng lần đầu thắng Thái Lan trên đất khách, đứng nhì Đông Nam Á", ông Trần Anh Tú chốt lại.
Theo Đại Nam (VietNamNet)








- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (28 phút trước)
- Thêm hai bộ phim Việt 18+ ra rạp (29 phút trước)




