-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
27/03/2019 14:28Việt Nam có thể đối đầu một đội tuyển châu Âu ở King's Cup 2019
"Tới lúc này, tôi xác nhận Việt Nam và Ấn Độ đã nhận lời dự King's Cup. Cái tên cuối cùng sẽ là một đội hàng đầu châu Á, hoặc đến từ châu Âu. Chúng tôi ưu tiên những đội đứng trên Thái Lan ở bảng FIFA", trang Goal dẫn lời Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), Somyot Poompanmoung.
King's Cup dời lịch thi đấu từ tháng 3/2019 sang tháng 6/2019, trùng với quãng nghỉ cho các đội tuyển quốc gia tập trung. Việt Nam từng hai lần từ chối lời mời của FAT khi giải đấu dự kiến tổ chức vào tháng 3, nhưng nhận lời sau khi họ đổi lịch.

Ông Somyot phủ nhận việc Trung Quốc tham dự King's Cup 2019, bởi Thái Lan mới so giày với thầy trò Fabio Cannavaro ở China Cup cách đây vài ngày. "Mọi quyết định của chúng tôi đều là vì lợi ích của bóng đá Thái Lan. Hy vọng các cầu thủ sẽ tích luỹ được nhiều kinh nghiệm qua những trận đấu với các đội mạnh", Somyot nhấn mạnh.
Truyền thông Thái Lan tin rằng King's Cup 2019 sẽ là màn ra mắt của tân HLV đội tuyển Thái Lan, sau khi FAT chấm dứt hợp đồng với HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai. Dư luận xứ Chùa Vàng rất mong sự trở lại của huyền thoại Kiatisuk Senamuang, người từng giúp Thái Lan hai lần vô địch AFF Cup và vào bán kết Asiad 2014.
King's Cup được tổ chức lần đầu năm 1968, là sân chơi của bốn đội tuyển quốc gia. Giải được tổ chức thường niên, trừ năm 1983, 1985, 2008, 2011 và 2014. Giải từng đón nhiều danh thủ thế giới như Peter Schmeichel, Ronaldinho, Henrik Larsson, Cafu, Roberto Carlos, Brian Laudrup, Rivaldo và Robert Lewandowski.
Việt Nam từng một lần dự giải năm 2006, cùng Thái Lan, Kazakhstan và Singapore. Giải năm đó diễn ra vòng tròn một lượt, chọn hai đội vào chung kết. Việt Nam thắng hai và hòa một ở lượt đấu vòng tròn, và vào chung kết gặp chủ nhà. Trận này, Phan Thanh Bình lập công nhưng Việt Nam chung cuộc thua 1-3.
Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




