-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Thể thao
30/12/2022 06:04'Vua bóng đá' Pele qua đời
Pele phải nhập viện từ cuối tháng 11 để đánh giá lại quá trình điều trị ung thư ruột kết. Huyền thoại bóng đá người Brazil mắc căn bệnh này từ tháng 9 năm ngoái và sức khỏe xấu đi theo thời gian. Truyền thông Brazil và Nam Mỹ liên tục cập nhật tình hình sức khỏe của Pele trước khi ông từ biệt cõi trần.
Trước lúc lâm chung, Pele nằm trên giường bệnh, phải thở máy và gần như bất động. Rất nhiều lời chúc đã tốt đẹp đã được gửi đến "Vua bóng đá" song ông đã không qua khỏi. Nhìn theo góc độ tích cực, việc Pele ra đi như một sự giải thoát dành cho ông sau quãng thời gian vật lộn chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Thậm chí, trong thời gian nằm viện, Pele còn được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do nhiễm Covid-19.
Pele là cầu thủ mang tính biểu tượng của lịch sử bóng đá thế giới. Ông đã 3 lần cùng tuyển Brazil vô địch World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970 - điều chưa từng có cầu thủ nào làm được trong lịch sử. Về số bàn thắng, cựu tiền đạo 82 tuổi đã bỏ túi 762 pha lập công, chỉ sau mỗi Cristiano Ronaldo (819) và Lionel Messi (793).
Pele khởi đầu sự nghiệp ở CLB Bauru, có 3 năm trui rèn tại đây trước khi gia nhập Santos năm 1956. Ông gần như gắn bó toàn bộ sự nghiệp với đội bóng của Brazil này với 659 lần ra sân, ghi 643 bàn thắng, đoạt mọi danh hiệu cao quý. Năm 1975, Pele rời Santos khoác áo New York Cosmos, trải qua 3 năm thi đấu cho đội bóng của Mỹ với 107 trận, đóng góp 66 bàn thắng. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Pele có 92 lần thi đấu cho tuyển Brazil, có 77 lần làm rung mành lưới đối phương - thành tích vĩ đại nhất lịch sử Selecao.
Ở giải thưởng cá nhân, Pele đã giành được 7 Quả Bóng Vàng của France Football, lần lượt vào các năm 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1970. Tạp chí danh tiếng nước Pháp đã đánh giá lại những cầu thủ điều kiện để giành Quả Bóng Vàng trước năm 1995. Đáng chú ý, 12 trong 39 năm được France Football đánh giá lại có người chiến thắng xứng đáng được ghi nhận là cầu thủ Nam Mỹ (ngoài châu Âu). Trong số này, Pele đã tôn vinh trong 7 năm, và France Football thậm chí còn in thành bìa tạp chí với tiêu đề: "7 Quả Bóng Vàng của Pele".
Về đời tư, Pele đã trải qua 3 cuộc hôn nhân và có 7 người con chính thức được công nhận. 5 trong số này là con với 2 người vợ đầu, còn 2 người còn lại là "sản phẩm" của những cuộc vui thú bên ngoài. Pele không có thêm người con nào với vợ thứ 3.
Đám tang của Pele sẽ được tổ chức tại sân vận động Vila Belmiro tại Santos. Đội bóng cũ của "Vua bóng đá" đã chuẩn bị sẵn một chiếc quan tài bằng vàng chạm khắc hình ông như một lời tri ân và tỏ lòng biết ơn với huyền thoại bất tử.
Tạm biệt ông, Vua bóng đá!
Đôi nét về Pele
Tên đầy đủ: Edson Arantes do Nascimento
Ngày sinh: 23/10/1940
Nơi sinh: Três Corações, Minas Gerais, Brazil
Chiều cao: 1m73Sự nghiệp
1956 - 1974: Santos
1975 - 1977: New York Cosmos
1957 - 1971: Tuyển BrazilDanh hiệu
1. Santos
- Campeonato Brasileiro Série A: 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968
- Copa Libertadores: 1962, 1963
- Intercontinental Cup: 1962, 1963
- Intercontinental Supercup: 1968
- Campeonato Paulista: 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1973
- Torneio Rio-São Paulo: 1959, 1963, 1964, 19662. New York Cosmos
- North American Soccer League, Soccer Bowl: 1977
- North American Soccer League, Atlantic Conference Championship: 19773. Tuyển Brazil
- FIFA World Cup: 1958, 1962, 1970
- Taça do Atlântico: 1960
- Roca Cup: 1957, 1963
- Taca Oswaldo Cruz: 1958, 1962, 1968
- Copa Bernardo O'Higgins: 1959
Theo Đỗ Trung (Bongdaplus.vn)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)