-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Xã hội
27/01/2025 15:3745 ngày thực hiện cao điểm Tết, CSGT Hà Nội xử phạt 7.540 tài xế 'ma men'
Ngày 27-1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, sau 45 ngày thực hiện Kế hoạch Cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các Lễ hội đầu xuân năm 2025 (từ 10-12-2024 đến nay), tình hình giao thông tại Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực.
Tai nạn giao thông giảm sâu ở cả ba tiêu chí về cả số vụ, số người chết và số người bị thương.Thực hiện Kế hoạch cao điểm, Phòng Cảnh sát giao thônh (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức ra quân, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm TTATGT đến các đơn vị trực thuộc.
Trong đó, lực lượng CSGT tập trung phân luồng, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm, xây dựng và triển khai hiệu quả mô hình “Ngã tư an toàn giao thông” tại 20 nút giao lớn như Ngã Tư Sở, Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, Ô Chợ Dừa, Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám…
Công tác hướng dẫn, xử lý vi phạm được thực hiện xuyên suốt, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trong dịp lễ Tết.CSGT cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí, đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Nghị định 168/2024 và các biện pháp bảo đảm TTATGT.

Tiêu biểu là việc lắp đặt hơn 200 biển tuyên truyền tại 58 nút giao thông trên địa bàn Thành phố, đồng thời phát nội dung tuyên truyền trên các màn hình LED cỡ lớn tại trung tâm thương mại và các khu vực tập trung đông người.
Qua đó, ý thức chấp hành luật giao thông của người dân trên địa bàn Thủ đô đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, hành vi vi phạm giảm đáng kể.
Sau hơn một tháng thực hiện cao điểm, lực lượng CSGT toàn thành phố đã xử lý 34.698 trường hợp vi phạm TTATGT, tạm giữ 10.123 phương tiện các loại, tước 3.432 giấy phép lái xe (GPLX) và trừ điểm 1.962 GPLX.
Các hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ 1.067 trường hợp, đi ngược chiều 1.030 trường hợp, chạy quá tốc độ 2.112 trường hợp và vi phạm nồng độ cồn 7.540 trường hợp đều được xử lý nghiêm, tạo hiệu ứng tích cực trong việc răn đe, giáo dục ý thức giao thông.Tai nạn giao thông giảm sâu ở cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương.
Cụ thể, từ ngày 15-12-2024 đến 23-1-2025, toàn thành phố xảy ra 143 vụ tai nạn giao thông, làm 80 người chết và 104 người bị thương, giảm 34 vụ, 17 người chết và 31 người bị thương so với thời gian liền kề.
Công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, qua kiểm soát, lực lượng CSGT đã phát hiện 35 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, xử lý 58 đối tượng; phát hiện 14 vụ vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, xử lý 28 đối tượng và bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định.
Trên các tuyến đường thủy, Phòng CSGT đã duy trì hiệu quả mô hình “Bến khách an toàn”. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông đường thủy được nâng cao rõ rệt.
Trong hơn một tháng cao điểm, lực lượng CSGT đã xử lý 347 trường hợp vi phạm TTATGT đường thủy, phát hiện và xử lý 5 vụ khai thác cát trái phép, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn trên các tuyến sông.
Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội), cho biết: “Những kết quả tích cực này đạt được là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP, quyết tâm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ và sự đồng hành, ủng hộ của các cấp chính quyền cũng như nhân dân Thủ đô. Việc thực hiện Nghị định 168/2024 đã tạo thêm công cụ pháp lý mạnh mẽ để xử lý vi phạm, nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông của người dân.”
Từ nay đến ngày 15-2, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp bảo đảm TTATGT trên toàn địa bàn, góp phần bảo vệ an toàn cho nhân dân trong các lễ hội đầu xuân và giữ gìn diện mạo giao thông văn minh, hiện đại của Thủ đô.
Theo Sơn Dương (Nguoiduatin.vn)








- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (32 phút trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (37 phút trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (49 phút trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (50 phút trước)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (51 phút trước)
- Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng (52 phút trước)
- Thấy chồng nghèo nuôi lợn nấu cả mâm cỗ toàn đồ Tây, vợ lên mạng tìm hiểu thì tìm ra sự thật "cứng họng" (1 giờ trước)
- Sau Evo Grand, VinFast ra mắt loạt xe 2 pin mới: Cốp to ngang Lead, đi 260km/sạc, giá ưu đãi từ 23 triệu (1 giờ trước)
- Mỹ nhân Việt "đẹp như cả dàn minh tinh châu Á cộng lại", U60 sang chảnh đúng khí chất nữ tổng tài (1 giờ trước)
- Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE 3 ra mắt với tính năng sức khỏe nổi bật (1 giờ trước)




