-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
-
Những hình ảnh đang khiến cộng đồng mạng cười vỡ bụng: Đây là lý do nhiều cô giáo mầm non được khuyên đi tập Gym!
-
Gia Lai: Bị ong vò vẽ tấn công, 3 cháu nhỏ thương vong
Xã hội
29/03/2024 23:06Cận cảnh khu vực nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Sân bóng rổ không có camera an ninh
Những ngày vừa qua, vụ việc nam sinh lớp 8 bị đánh chết não ở Hà Nội đã khiến dư luận bức xúc. Ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với T.V.M (16 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

M. bị cáo buộc là người đã đánh nam sinh N.H.Đ (14 tuổi, học sinh lớp 8, trú Q.Long Biên) khiến Đ. bị chấn thương sọ não, hôn mê, tiên lượng tử vong cao.
Liên quan đến vụ việc trên, ngày 29/3, chúng tôi đã có mặt tại khu vực sân bóng tại đình Lệ Mật - nơi xảy ra sự việc. Theo quan sát, khu vực sân đình có diện tích khá rộng là nơi để người dân quanh khu vực đến tập thể dục, thể thao vào mỗi buổi chiều.

Đặc biệt, tại khu vực sân bóng rổ nơi xảy ra vụ việc đau lòng nói trên không có camera an ninh. Phía bên ngoài cổng đình có vài chiếc camera, tuy nhiên không nhìn được vào bên trong sân bóng rổ vì bị cây xanh che khuất.
Sau khi xảy ra vụ việc nam sinh bị đánh, khu vực sân đình Lệ Mật cũng vắng người qua lại hơn so với thường ngày.


Ngôi nhà nơi bị can M. sinh sống cùng gia đình cũng cửa đóng then cài kín mít, trên cửa kéo loang lổ chất bẩn, còn khu vực bậc thềm còn sót lại một số mảnh gạch đá vỡ do vài người quá khích, phẫn nộ trước sự việc đã để lại trước đó.


Theo quan sát, thỉnh thoảng có vài tốp học sinh hoặc nhóm người đứng tụ tập ngay bên ngoài ngôi nhà đứng nói chuyện, bàn tán xong đó di chuyển đi.
Trước đó, ngày 19/3, Công an quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của gia đình em Đ.
Trong đơn, chị L. - mẹ của Đ. - cho biết chiều 17/3 con trai xin mẹ đạp xe ra sân đình Lệ Mật (phường Việt Hưng) chơi bóng rổ. Tại đây, nam sinh xảy ra mâu thuẫn với cháu K. (12 tuổi).
Đến 16h, chị nhận điện thoại từ một người đàn ông, nói con trai bị đánh rất nặng, đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.
Chị vội đến bệnh viện thì nhận tin Đ. đã hôn mê sâu. Bệnh nhi sau đó được chuyển đến Bệnh viện Quân đội 108 để kịp thời cứu chữa, trải qua 2 ca phẫu thuật sọ não, tiên lượng nguy kịch do đã chết não.
Trong đơn kêu cứu khẩn cấp gửi các cơ quan chức năng, chị L. cho biết cháu K. đã gọi bố và anh trai là M. đến sân đình Lệ Mật đánh Đ. khiến nam sinh bất tỉnh tại chỗ.
Ngày 27/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên, Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại quận Long Biên) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Theo cơ quan công an, vụ việc nêu trên xuất phát từ va chạm, mâu thuẫn trong sinh hoạt đời thường nhưng gây hậu quả đáng tiếc, không mong muốn. Hành vi vi phạm pháp luật của M. sẽ bị xử lý nghiêm minh.
Từ những chứng cứ, tài liệu thu thập trong quá trình điều tra của cơ quan công an, có thể thấy rằng anh T. (bố của M.) không tham gia vào quá trình hành hung hay để mặc cho con mình tấn công nạn nhân. Trái lại, khi thấy M. đánh nam sinh Đ., người bố này còn tới căn ngăn, đưa các con về nhà rồi quay trở lại để đưa bệnh nhân đi bệnh viện.
Tuy nhiên, một trang mạng xã hội đã đăng tải chia sẻ thông tin sai bản chất vụ việc, gây ảnh hưởng đến công tác điều tra của lực lượng công an, ảnh hưởng đến gia đình, người thân của những người có liên quan, tác động xấu đến dư luận xã hội.
Từ đó, Công an Hà Nội đề người dân phải cẩn trọng khi tiếp nhận, đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận. Các trường hợp cố tình đăng tải, chia sẻ thông tin không đúng sự thật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Nam An (Phụ Nữ Việt Nam)








- Bóc mẽ chiêu trò giả danh "công an ma túy" để lừa đảo (13:56)
- Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng (13:55)
- Học sinh Lâm Đồng dự phiên tòa giả định xử tội phạm ma túy (13:54)
- Tinh hoa của tinh hoa: Chân dung thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú đang HOT nhất MXH! (13:52)
- Báo Trung đặt nghi vấn Australia cố ý “nhả” để giúp U23 Trung Quốc giành vé vào VCK giải châu Á? (13:48)
- Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng (13:47)
- Mâu thuẫn nhỏ, gã bảo vệ lén đâm chết đồng nghiệp (13:46)
- Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết? (13:43)
- Sơn Tùng M-TP càng có tuổi càng hát live dở? (13:39)
- Bí mật đằng sau cú bứt phá tài sản ngoạn mục của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Tăng gần 10 lần trong hơn một thập kỷ (13:38)




