-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Xã hội
26/02/2024 18:45Cảnh hiếm thấy tại chùa Ba Vàng dịp đầu xuân
Chùa Ba Vàng vắng lặng đầu xuân
Ghi nhận của PV VietNamNet vào ngày 26/2 tại chùa Ba Vàng, khác hẳn với hình ảnh đông đúc như mọi năm vào dịp đầu xuân, tại đây lượng khách thưa thớt, không còn cảnh chen nhau.

Do lượng khách ít nên 7 bãi đỗ ô tô, xe máy tại chùa thông thoáng và chỉ có 1 bãi gửi xe hoạt động. Trong khuôn viên lác đác vài nhóm người đi bộ từ khu vực cổng lên tam bảo của chùa. Một số du khách cho biết, mặc dù chùa Ba Vàng vừa trải qua một số lùm xùm nhưng họ vẫn tới đây vãn cảnh vì không gian đẹp.

Sân chùa Ba Vàng được đặt mô hình 2 linh vật rồng khá lớn nhưng cũng ít người tới chụp ảnh. Đây là cảnh hiếm thấy tại chùa Ba Vàng những dịp đầu xuân.
"Tranh thủ giờ nghỉ trưa, tôi và đồng nghiệp lên chùa Ba Vàng để vãn cảnh, lên chùa vào ngày vắng khách cũng có cái hay của nó được ngắm toàn cảnh và thư thái đi dạo khi không phải chen nhau", anh Nguyễn Thế Tùng (người dân TP Uông Bí) cho biết.

Mặc dù vậy, chùa Ba Vàng vẫn có lượng lớn người dân, du khách đổ về vào dịp cuối tuần. Cụ thể vào ngày 25/2 (Chủ nhật), tại chùa Ba Vàng nườm nượp người tới vãn cảnh, chiêm bái từ khoảng 9h sáng tới cuối ngày. Lực lượng bảo vệ căng mình điều hướng phương tiện, tất cả bãi đỗ chật kín. Ngoài người dân tới chùa còn có những đoàn khách du lịch đi theo tour tới vãn cảnh.

Khách vắng sau những lùm xùm
Khác với những ngôi chùa khác chỉ đông người dân, du khách vào ngày rằm, mùng một hay dịp đầu năm, chùa Ba Vàng hút khách quanh năm vì có cảnh quan đẹp, đứng ở chùa có thể nhìn toàn cảnh TP Uông Bí.
Qua ghi nhận, tại chùa Ba Vàng không có hoạt động kinh doanh, buôn bán. Nơi thờ tự không có cảnh gài, đặt tiền lên các tay tượng, cây cối, bàn thờ gây phản cảm.

Theo Phòng Văn hoá - Thông tin TP Uông Bí, từ ngày 1/1 đến 25/2, chùa Ba Vàng ước đón 393 nghìn lượt khách. Con số này ít hơn cùng kỳ năm ngoái vì lịch âm của năm 2024 chậm 20 ngày so với lịch âm cùng kỳ năm 2023 và do vừa qua chùa Ba Vàng xảy ra vụ lùm xùm xôn xao dư luận về xá lợi tóc của Đức Phật.

Trước đó từ ngày 23 - 27/12/2023, chùa Ba Vàng tổ chức rước, trưng bày cái gọi là “xá lợi tóc Phật” cho người dân chiêm bái và một số hoạt động liên quan.
Việc này sau đó bị UBND tỉnh Quảng Ninh kết luận là chưa đúng quy định của luật về chủ thể cũng như thời gian đăng ký theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Đến ngày 26/1, UBND TP Uông Bí ra quyết định xử phạt hành chính Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng số tiền 7,5 triệu đồng vì: Không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tổ chức triển lãm tại chùa Ba Vàng dịp tổ chức Đại lễ mừng 765 năm ngày đản sinh Phật Hoàng Trần Nhân Tông từ ngày 23-27/12/2023 trong đó có hoạt động trưng bày, chiêm bái (trưng bày, triển lãm) hiện vật (vật được gọi là “xá lợi tóc Đức Phật”) khi chưa gửi thông báo đến cấp có thẩm quyền theo quy định.
Trước đó, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có thông báo đến Đức Pháp chủ kết quả kỷ luật Đại đức Thích Trúc Thái Minh vì các sai phạm xảy ra tại chùa Ba Vàng. Ngoài bị cảnh cáo, Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối trước Thường trực Hội đồng trị sự.
Theo Phạm Công (VietNamNet)








- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (17:31)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (17:30)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)




