-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Xã hội
07/07/2017 15:29Chủ tịch Đà Nẵng: Xử lý nghiêm công trình sai phép, kể cả Mường Thanh
"Đà Nẵng không chấp nhận một đô thị đang phát triển nhưng thiếu kỷ cương xây dựng công trình. Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm, ngay cả công trình sai phép của Mường Thanh".
![]() |
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Minh Hoàng. |
Thay đổi tư duy
Ông Thơ cho rằng khoảng 5-10 năm trước, lãnh đạo thành phố từng ao ước "thắp sáng ngọn lửa" ở bán đảo Sơn Trà phát triển mang lại thịnh vượng như Hong Kong. Do vậy, thành phố đã tập trung kêu gọi, thu hút 18 dự án đầu tư trên bán đảo này.
Những năm gần đây, Đà Nẵng ngày càng phát triển, tư duy cán bộ, người dân địa phương thay đổi, tiến bộ hơn hướng về bảo tồn môi trường thiên nhiên, đa dạng sinh học. Đầu năm 2016, lãnh đạo thành phố từng chọn hình ảnh voọc chà vá chân nâu - “nữ hoàng” của các loài linh trưởng ở bán đảo Sơn Trà - in hàng nghìn tấm thiệp gửi chúc tết các cơ quan Trung ương, địa phương.
![]() |
Voọc chà vá chân nâu (hay còn gọi là Chà vá chân đỏ hoặc Voọc ngũ sắc) được tổ chức bảo vệ động vật hoang dã quốc tế tôn vinh là “nữ hoàng” của các loài linh trưởng ở bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Viện sinh thái miền Nam. |
Trước bức xúc của dư luận về quy hoạch Sơn Trà, Đà Nẵng đã vào cuộc rất sớm, liên tục thảo luận, bàn bạc. Tháng 5/2017, thành phố có văn bản chính thức kiến nghị Thủ tướng xem xét lại quy hoạch phát triển bán đảo này.
"Chúng tôi xác định tiếp tục nghiên cứu, phát triển đi đôi với bảo vệ di sản vô giá bán đảo Sơn Trà và quản lý theo cơ chế đặc thù. Chính quyền đang tính toán, tìm cách xử lý phù hợp nhất để phát triển các loại hình du lịch ở bán đảo Sơn Trà mà vẫn giữ nguyên vẹn giá trị tự nhiên, sinh thái độc đáo", ông Thơ nhấn mạnh.
Bồi thường cho nhà đầu tư ở Sơn Trà
Theo vị Chủ tịch TP Đà Nẵng, khó khăn hiện nay là hàng chục dự án từng được cấp sổ đỏ, doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Do vậy, thành phố đang giao cho các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát có bao nhiêu dự án thu hồi, điều chỉnh; số còn lại thì triển khai với giải pháp kiến trúc, thiết kế thế nào để bảo đảm giá trị tự nhiên của hệ sinh thái nơi đây không bị xâm hại
Vấn đề Sơn Trà không phải đơn giản, nhất là nguồn lực bồi thường, bố trí lại dự án cho nhà đầu tư tốn kinh phí rất lớn. Do vậy, Đà Nẵng đang tính toán dựa trên cơ sở khoa học vững chãi, thuyết phục, không bị cuốn theo dư luận. Lãnh đạo thành phố tin tưởng có đầy đủ trách nhiệm, năng lực giải quyết vấn đề này tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Dự kiến 5 ngày tới, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng tiếp tục tổ chức hội thảo, lấy ý kiến các Bộ, ngành, nhà khoa học về vấn đề bán đảo Sơn Trà. Ngày 30/8, thành phố sẽ gửi văn bản tổng hợp báo cáo Thủ tướng về vấn đề này.
![]() |
Dự án tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ chung cư cao cấp Sơn Trà do Doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên làm chủ đầu tư. Dự án này có 104 căn hộ xây sai phép, được "biến hình" từ khu nhà giữ xe, nhà trẻ. Ảnh: Minh Hoàng. |
Bên cạnh vấn đề quy hoạch, phát triển bán đảo Sơn Trà, tại kỳ họp, ông Thơ còn nêu ra bài toán bất cập về quản lý, phát triển mạng lưới giao thông đô thị, công trình xây dựng trái phép, kém chất lượng.
Vị chủ tịch thành phố yêu cầu cán bộ các ban ngành, địa phương cần nỗ lực hơn nữa để đáp ứng sự kỳ vọng ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp cùng du khách.
"Đà Nẵng không chấp nhận một đô thị đang phát triển nhưng kỷ cương, kỷ luật xây dựng công trình lại không tuân thủ, thiếu bãi đậu xe. Tất cả công trình trên địa bàn phải đảm bảo chất lượng, tuân thủ đúng giấy phép. Nếu đi ngược điều này, chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm, không du di, tha thứ, ngay cả công trình sai phép của Mường Thanh", ông Thơ quả quyết.
Theo Minh Hoàng (Tri Thức Trực Tuyến)








- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (46 phút trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (52 phút trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (1 giờ trước)
- Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Thấy chồng nghèo nuôi lợn nấu cả mâm cỗ toàn đồ Tây, vợ lên mạng tìm hiểu thì tìm ra sự thật "cứng họng" (1 giờ trước)
- Sau Evo Grand, VinFast ra mắt loạt xe 2 pin mới: Cốp to ngang Lead, đi 260km/sạc, giá ưu đãi từ 23 triệu (1 giờ trước)




