-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Xã hội
19/01/2017 09:50Chủ tịch Hà Nội: Cán bộ phải biết nở nụ cười với dân
Cũng theo ông Chung, năm 2017 được TP Hà Nội chọn làm “Năm kỷ cương hành chính”. Vì thế toàn TP cần xây dựng và triển khai kế hoạch này ngay từ đầu năm, trong đó cũng chú trọng rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, khắc phục các tồn tại, hạn chế. Cùng với đó, ông Chung đề nghị đội ngũ lãnh đạo Sở cũng như toàn thể người lao động của ngành cùng thực hiện nghiêm túc kỷ luật công vụ, ứng xử đúng mực trong công việc và nơi công cộng trên tinh thần chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp.
![]() |
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. |
Lấy ví dụ về việc áp dụng công nghệ thông tin để giải quyết thủ tục hành chính theo cách liên thông giữa các cơ quan chức năng với nhau mà Sở TN&MT TP Hà Nội đã giảm thời gian cấp sổ đỏ từ 51 xuống 14 ngày, ông Chung nhấn mạnh: “Đây là căn cứ rất quan trọng để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đặc biệt là đáp ứng sự mong mỏi của người dân”. Với tiêu chí phục vụ, giảm phiền hà cho người dân, ông Chung đề nghị Sở TN&MT TP Hà Nội tách riêng hành vi vi phạm về xây dựng, đất đai của một số tòa chung cư đã có người dân vào ở để đề xuất TP xem xét cấp sổ đỏ cho người dân yên tâm sinh sống.
Theo báo cáo của Sở TN&MT TP Hà Nội, năm 2016, TP đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 23,08 ha đất với số tiền thu về là 4.221 tỉ đồng (đạt 138% kế hoạch). Cả năm 2016, thu ngân sách từ đất của Hà Nội đạt 28.000 tỉ đồng, tương đương 15% tổng thu ngân sách toàn TP (trong đó tiền sử dụng đất là khoảng 22.400 tỉ đồng, tiền thuê đất là 4.256 tỉ đồng và một số khoản thu khác). Năm 2017, Sở TN&MT TP Hà Nội đặt mục tiêu thu từ công tác đấu giá tiền sử dụng đất là khoảng 10.000 tỉ đồng và thu tiền sử dụng đất là khoảng 40.000 tỉ đồng. |
Theo Trọng Phú (Pháp Luật TPHCM)








- Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi giữa làn sóng biểu tình lan rộng toàn quốc (10/09/25 23:46)
- 3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin! (10/09/25 23:17)
- Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng (10/09/25 23:09)
- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (10/09/25 22:50)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (10/09/25 22:40)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (10/09/25 22:21)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (10/09/25 22:07)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (10/09/25 21:45)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (10/09/25 21:30)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (10/09/25 21:17)




