-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Xã hội
09/10/2024 09:16Cô giáo bị tố nhắn tin 'gợi ý' học sinh đi học thêm giải thích gì trong bản tường trình?
Trước đó, trên một số diễn đàn dành cho học sinh, một đoạn tin nhắn được lan truyền với nội dung giáo viên "gợi ý" học sinh đi học thêm.
Nội dung các tin nhắn như sau: "Các bạn ơi bài trong lớp không giải kịp. Mà cô thấy các bạn không học thêm. Vậy các bạn chỉ học những gì trên lớp thôi phải không? Trên lớp cô không dạy kịp đâu từ lý thuyết tới bài tập cơ bản, dạy hết giờ là ngưng thôi. Phần còn lại tự các bạn học ấy".
Sau đó, giáo viên này tiếp tục gợi ý: "Các bạn không học thêm hóa thật luôn hả? Rồi hiểu gì chứ?".
Sau khi xác minh, đoạn tin nhắn nói trên xuất phát trong một nhóm trò chuyện Zalo giữa giáo viên P.L., dạy môn Hóa học khối 12 và học sinh Trường THPT Nguyễn Văn Linh (quận 8).
Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, lãnh đạo Trường THPT Nguyễn Văn Linh đã yêu cầu cô P.L. viết bản tường trình.

Trong bản tường trình, báo Tuổi Trẻ trích lời cô P.L. cho biết, trong giai đoạn đầu của quá trình học, sau khi trao đổi với giáo viên phụ trách lớp năm trước, cô nhận thấy học sinh yếu và mất kiến thức sau kỳ nghỉ hè, vì vậy đã khuyên các em nên học thêm các môn cần thiết để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.
Từ đó giúp các em thuận lợi hơn trong việc đạt nguyện vọng vào trường đại học mong muốn. Các em có thể lựa chọn học tại trung tâm hoặc học cùng một số thầy cô mà các em cảm thấy phù hợp.
Thứ hai, dựa trên tình hình học tập của lớp, cô vừa dạy vừa bổ sung kiến thức lớp 11 cho các em, vì các em có học lực chưa tốt và đã hoàn toàn nghỉ hè mà không ôn lại kiến thức, dẫn đến việc quên hầu hết các kiến thức. Cô cũng đã trao đổi với lớp rằng với thời lượng hiện tại, cô chỉ có thể dạy phần bài tập cơ bản, và không thể kịp dạy các kiến thức nâng cao.
Trong bản tường trình, cô P.L. cũng tự nhận rằng sự việc này đã bị học sinh cắt xén và đưa lên Facebook, gây ảnh hưởng không tốt đến giáo viên nói chung, cũng như nhà trường và bản thân cô.
Theo thông tin từ Trường THPT Nguyễn Văn Linh (quận 8, TPHCM) mà báo SGGP có được , giáo viên môn Hóa học bị phản ánh về việc "ép" học sinh đi học thêm nói trên vừa nhận được kết quả đánh giá thi đua quý 3 năm 2024 là "hoàn thành nhiệm vụ".
Với kết quả đánh giá này, giáo viên sẽ không được hưởng chế độ thu nhập tăng thêm theo Quyết định 20/2024 (ban hành ngày 2-5-2024) của UBND TPHCM về việc đánh giá, xếp loại chất lượng công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TPHCM.
Theo Thái Hà (Nguoiduatin.vn)








- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (48 phút trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (54 phút trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (1 giờ trước)
- Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Thấy chồng nghèo nuôi lợn nấu cả mâm cỗ toàn đồ Tây, vợ lên mạng tìm hiểu thì tìm ra sự thật "cứng họng" (1 giờ trước)




