-
Tử vi hàng ngày 11/9/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Mão may mắn
-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
Xã hội
22/02/2018 10:21Đem 'cá thần' om dưa: Chấm dứt sự mê muội
Trước đó, vào ngày 16.2 (mồng 1 Tết) một người dân xã Hiến Sơn (Đô Lương, Nghệ An) thấy một con cá nổi trên kênh chảy qua làng.
Một số người mang kích điện ra chích để bắt song không có kết quả. Con cá cứ quanh quẩn, lúc nổi, lúc lặn. Do đồn thổi "cá lạ" hoặc "cá thần", hàng trăm người hiếu kỳ kéo tới xem. Một số người còn mang cả hương, hoa quả tới bờ kênh khấn vái, ném tiền xuống kênh.

Sự việc diễn biến theo hướng gây hệ lụy xấu về an ninh trật tự và văn hóa - xã hội. Phải đến trưa 21.2 (mồng 6 Tết), ông Nguyễn Bá Dược (50 tuổi, xã Hiến Sơn), mới quăng lưới bắt con cá “lạ” nói trên. Đó là cá chép, nặng 3,2 kg. Theo ông Dược, con cá này bị chích điện bị thương, và có thể bị bệnh, nên mất phương hướng, lúc nổi lúc chìm. “Chứ không có thần thánh gì cả, nên tôi mới dám bắt”, ông Dược nói.
Cũng theo ông Dược, sau khi cho mọi người ngắm thỏa thích, ông sẽ cho “cá thần” vào om dưa, chấm dứt những lời đồn thổi vô căn cứ.
Sự việc nói trên là một câu chuyện bi hài. Ở thời đại 4.0, mà hàng trăm người dân dễ dàng tin chuyện linh ứng, ma quỷ, tưởng chỉ tồn tại trong cổ tích. Rồi người ùn ùn kéo tới xem, lại còn bày đặt hương hoa khấn vái.
Chứng tỏ, tâm lý mê tín dị đoan, thiếu tư duy khoa học, dễ dàng tin vào những chuyện ma quỷ nhảm nhí còn rất phổ biến trong một bộ phận không nhỏ người dân hiện nay. Hệ lụy của tâm lý này rất nặng nề, gây lãng phí thời gian, tiền của, dẫn con người tới những suy nghĩ, hành vi tiêu cực, đi ngược lại với tiến bộ, thậm chí mê muội, vô cảm, phạm pháp.
Có mối liên hệ giữa sự việc “chiêm bái cá thần” nói trên, và hiện tượng các đền chùa “thất thủ” vào dịp đầu năm. Nhiều người vẫn mê muội tin vào cầu cúng, bói toán, giải hạn, cầu an, xin quẻ, dâng sao, cầu hồn… không những lãng phí thời gian và tiền bạc, làm giàu cho những kẻ buôn thần bán thánh, mà còn gieo rắc tư tưởng tiêu cực, lạc hậu cho cộng đồng.
Thiết nghĩ, cần có những chế tài nghiêm khắc để xử lý những kẻ “núp bóng” thần linh, ma quỷ để lừa đảo người dân, dùng nhiều chiêu trò “buôn thần bán thánh”, lợi dụng tâm lý mê muội của người dân để lừa đảo, trục lợi.
Đồng thời nâng cao dân trí, chấn hưng dân khí, để người dân có tư duy khoa học, hiện đại, đem ánh sáng trí tuệ đẩy lùi những bóng đen u mê.
Theo Hải Đăng (Lao Động)








- Nghệ sĩ Thương Tín không thể đi lại, diện mạo thay đổi gây chú ý (21 phút trước)
- Hé lộ bức thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi cô giáo cũ (26 phút trước)
- TP.HCM dự kiến không cho trẻ tan học trước 16h30 (31 phút trước)
- 11 tính năng đưa iPhone 17 Pro vươn tầm flagship mới, thách thức các đối thủ (39 phút trước)
- Nữ diễn viên phim Mưa Đỏ lên tiếng tin thông tin "có vấn đề" nên bị chồng ly hôn (43 phút trước)
- Cục trưởng Lê Quang Tự Do: Ủng hộ Vingroup khởi kiện, sẽ làm việc với Meta, TikTok… để xử lý vi phạm (53 phút trước)
- Vị trí người giàu nhất hành tinh đổi chủ (1 giờ trước)
- Hàng trăm phụ huynh cho con nghỉ học để phản đối sáp nhập trường (1 giờ trước)
- Tử vi hàng ngày 11/9/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Mão may mắn (1 giờ trước)
- Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi giữa làn sóng biểu tình lan rộng toàn quốc (10/09/25 23:46)




