-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Xã hội
07/08/2018 09:23Điểm chuẩn khối ngành y dược giảm sâu

Theo công bố của Trường ĐH Y Dược TP.HCM, điểm chuẩn các ngành năm nay từ 18 - 24,95. Cụ thể, ngành có điểm chuẩn cao nhất là y khoa với 24,95 điểm. So với điểm chuẩn năm ngoái, điểm chuẩn ngành này giảm trên 4 điểm (năm ngoái 29,25 mà vẫn cần xét thêm tiêu chí phụ mới tuyển được thí sinh). Ngành có điểm chuẩn cao thứ 2 là răng hàm mặt với 24,45 điểm. Tuy nhiên có những ngành điểm trúng tuyển chỉ ở mức thấp (18 điểm) là y tế công cộng.
Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố 2 mức điểm chuẩn riêng từng ngành dành cho thí sinh (TS) có hộ khẩu TP.HCM và các địa phương khác. Trong đó, một số ngành điểm chuẩn dành cho TS TP.HCM thấp hơn điểm cho TS địa phương khác. Chẳng hạn, ngành y khoa điểm chuẩn cho TS TP.HCM là 22 điểm và TS địa phương khác là 22,7 điểm. Đáng chú ý, điểm chuẩn ngành thấp nhất năm nay là y tế công cộng. TS có hộ khẩu TP.HCM cần đạt 18,5 điểm và TS hộ khẩu ngoài TP.HCM chỉ cần đạt 16,85 điểm đã trúng tuyển. Năm 2017, điểm chuẩn các ngành của trường từ 21,75 - 27,25 (riêng y khoa là 27 điểm). Như vậy, điểm chuẩn ngành cao nhất năm nay giảm gần 4 điểm và ngành thấp nhất giảm gần 5 điểm.
Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: Điểm chuẩn các ngành sư phạm nằm trong khoảng từ 17 - 22,55. Ngành ngoài sư phạm điểm chuẩn từ 16 - 21,55. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là sư phạm tiếng Anh với 22,55 điểm. Hai ngành có điểm chuẩn thấp nhất ở mức 16 là địa lý học và vật lý học. So với ngành có điểm chuẩn cao nhất năm ngoái là sư phạm toán học 26,25 thì điểm chuẩn ngành cao nhất năm nay giảm tới 3,7 điểm.
Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM công bố điểm chuẩn riêng cho các cơ sở đào tạo của trường tại TP.HCM, Cần Thơ và Đà Lạt. Năm nay ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường là thiết kế đồ họa với 22 điểm (cơ sở đào tạo tại TP.HCM). Kế đến là ngành thiết kế thời trang với 21,3 điểm và ngành kiến trúc 21 điểm.
Trường ĐH Kinh tế - Luật điểm trung bình khối ngành kinh tế là 22,06; khối ngành quản lý là 22,3 và luật là 21,42 điểm. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là kinh tế quốc tế, kinh tế đối ngoại với 23,6 điểm.
Năm nay trường không tuyển bổ sung đối với các chương trình tại TP.HCM. Tuy nhiên trường sẽ xét tuyển nguyện vọng bổ sung với các chương trình đào tạo tại Phân hiệu ĐH Quốc gia TP.HCM ở Bến Tre. Cụ thể, trường sẽ xét tuyển bổ sung 90 chỉ tiêu đối với các thí sinh đạt từ 18,5 điểm trở lên.
Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, ngành có điểm chuẩn cao nhất là máy tính và công nghệ thông tin với 22,75 điểm. Điểm chuẩn các ngành dao động từ 16 - 22,75 điểm. Như vậy, điểm chuẩn các ngành đều giảm so với năm trước, khoảng lệch trung bình ở mức 4 điểm.
Điểm các trường ngoài công lập
Năm nay, điểm chuẩn của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành dao động từ 15 - 20 điểm. Trong đó, ngành y khoa cao nhất là 20 điểm; thấp hơn là ngành y học dự phòng với 17 điểm.
Điểm chuẩn của Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM năm nay khá cao. Nếu không tính điểm chuẩn các môn nhân hệ số 2, điểm chuẩn các ngành còn lại dao động từ 15,5 - 21,5 điểm.
Điểm chuẩn của Trường ĐH Văn Lang dao động từ 14 - 18 điểm.
Trường ĐH Văn Hiến: Ngành văn hóa học có điểm trúng tuyển cao nhất với 17 điểm. Các ngành điểm chuẩn ở mức 14 gồm: quản trị kinh doanh, xã hội học, văn học, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Nhật, Đông phương học…
Đăng Nguyên
Quảng Nam có trường điểm chuẩn 13
Trường ĐH Quảng Nam ngành giáo dục tiểu học có điểm trúng tuyển cao nhất (18 điểm); các ngành sư phạm toán, sư phạm vật lý, sư phạm sinh học, sư phạm ngữ văn, giáo dục mầm non: 17 điểm; vật lý học, công nghệ thông tin, bảo vệ thực vật, văn học, ngôn ngữ Anh, VN học, lịch sử: 13 điểm.
Trường ĐH Phan Châu Trinh cũng công bố điểm chuẩn trúng tuyển ĐH hệ chính quy các ngành đợt 1 năm 2018 gồm: ngành y đa khoa (18 điểm), ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung, quản trị kinh doanh, VN học, công nghệ thông tin (15 điểm).
Mạnh Cường








- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (19:04)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (33 phút trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (57 phút trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (1 giờ trước)
- Bà Nguyễn Thị Hồng được vinh danh là Thống đốc Ngân hàng Trung ương xuất sắc nhất thế giới năm 2025 cùng với Chủ tịch Fed và Thống đốc NHTW Đan Mạch (1 giờ trước)
- Động thái của Thiên An giữa ồn ào với Jack (1 giờ trước)
- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (1 giờ trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (1 giờ trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (1 giờ trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (1 giờ trước)




