-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Xã hội
04/12/2024 14:40Gác chân lên táp lô của ô tô, người đàn ông bị tai nạn liệt cả 2 chân
Ông T.V.T (51 tuổi, trú tại Hà Nội) được đưa vào Bệnh viện E (Hà Nội) cấp cứu trong tình trạng sốc chấn thương. Người này đau nhiều ở vùng thắt lưng, rối loạn huyết áp, không có cảm giác của 2 chân dưới.
Ông T. gặp tai nạn trên đường đi làm về, ngồi ở ghế phụ của xe ô tô. Người này có thói quen gác chân lên táp lô (bảng điều khiển ô tô) cho thoải mái. Khi tài xế tránh chướng ngại vật, xe ô tô đã đâm vào cột điện.
Tai nạn khiến ông T. gặp đa chấn thương: chấn thương tại ngực - tràn dịch màng phổi, chấn thương bụng, chấn thương cột sống.
Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Bính - Phó trưởng khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện E, cho biết, phim chụp của bệnh nhân cho thấy hình ảnh gãy vỡ đốt sống L3, L4. Chấn thương rất nặng nề, di chứng liệt 2 chân.

Theo bác sĩ Bính, việc ngồi gác chân lên táp lô tiềm ẩn nhiều nguy cơ, khi tai nạn xảy ra có thể gây chấn thương rất nặng. Nếu ông T. ngồi tư thế bình thường có thắt dây an toàn, sẽ chỉ chấn thương vùng đùi hoặc xương. Bệnh nhân đã được phẫu thuật nhưng chủ yếu là chỉnh hình cột sống, không thể khôi phục chức năng.
Qua trường hợp này, bác sĩ Bính khuyến cáo mọi người tuyệt đối không gác chân lên táp lô vì khi xảy ra bất cứ va chạm nào đều rất nguy hiểm. Lúc tham gia giao thông, chúng ta cần đảm bảo ngồi đúng và thắt dây an toàn. Điều này sẽ tránh được chấn thương đáng tiếc nếu xảy ra va chạm.
Theo Phương Thúy (VietNamNet)








- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (17:30)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (58 phút trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (1 giờ trước)




