-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Xã hội
19/08/2018 08:04'Hiệu trưởng' tự phong 25 tuổi bị bắt, hàng trăm học viên và giáo viên hoang mang với chứng chỉ giả
Như đã đưa tin, ngày 17/8 vừa qua, VKSND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Hoàng Ngọc Duy (SN 1993, TP Bảo Lộc) về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".
Qua làm việc, Duy khai nhận đã nhờ người làm giúp hồ sơ thành lập Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ, Trường Cao đẳng Việt Mỹ (tại P.1, TP Bảo Lộc). Sau khi thành lập trường "chui", Duy tự phong mình làm "hiệu trưởng" rồi tổ chức tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng trung cấp, cao đẳng cho hơn 40 học viên từ phôi bằng do Duy đặt in tại TPHCM.

Lừa tiền giáo viên hàng tỷ đồng
Một giáo viên trên địa bàn TP Bảo Lộc cho biết: "Trước khi tôi và một số giáo viên đăng ký học khóa bồi dưỡng chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp (TCCDNN) tại Trung tâm Việt Mỹ thì người của trung tâm đã đến trường liên hệ tuyển sinh. Sau đó, họ gửi tài liệu và các thông tin liên quan đến khóa học vào mail công vụ của trường. Nhà trường nhận thấy việc tham gia khóa học mang lại nhiều kiến thức bổ ích và làm cơ sở để xét thăng hạng nên đã phổ biến đến các giáo viên đăng ký học theo nhu cầu".
Một giáo viên khác (tên H.) được Trung tâm Việt Mỹ cấp chứng chỉ TCCDNN, chia sẻ khi tới Trung tâm đăng ký khóa học, chị được ông Duy đưa cho xem hàng trăm chứng chỉ chuẩn bị cấp cho học viên và khẳng định có liên kết với Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2. Chính vì vậy, chị mới yên tâm tham gia khóa học.
Khóa học diễn ra vào tháng 12/2017, chị đã cùng với một số giáo viên trong trường và nhiều giáo viên của các trường mầm non, tiểu học và THCS khác trên địa bàn TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm tham gia với khoảng 140 học viên. Chi phí cho 8 buổi trong thời gian 1 tháng là 2,5 triệu đồng/người.

Sau khi làm 4 bài thi và 1 tiểu luận, các cô được Trung tâm Việt Mỹ trao chứng chỉ TCCDNN do Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 ký và đóng dấu. Theo giáo viên này, quy định của Bộ GD - ĐT thì chứng chỉ TCCDNN là yêu cầu bắt buộc đối với những giáo viên đủ điều kiện và có nhu cầu thăng hạng CDNN. Chứng chỉ này còn là điều kiện để giúp các giáo viên nâng bậc lương khi được xét thăng hạng.
Đến thời điểm hiện tại, có hàng trăm giáo viên tại TP Bảo Lộc và các huyện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tham gia các khóa học do Trung tâm Việt Mỹ tổ chức và được cấp chứng chỉ. Qua thống kê sơ bộ, các lớp học này đã tuyển sinh trên dưới 300 học viên, đào tạo các ngành nghề với số tiền thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Đó là chưa kể hàng trăm giáo viên khác đã lỡ tham gia các khóa học khác do trường này tổ chức. Tổng thiệt hại của những nạn nhân lên đến hàng tỷ đồng.
Hàng trăm học viên không biết chứng chỉ của mình là giả
Theo kết quả của Đoàn kiểm tra liên ngành TP Bảo Lộc thì ông Hoàng Ngọc Duy - "Hiệu trưởng" tự phong của Trường CĐ Việt Mỹ có xuất trình được hợp đồng liên kết đào tạo với trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 để đào tạo các lớp đại học, chuẩn chức danh nghề nghiệp. Tuy nhiên, hợp đồng này chưa được cơ quan chức năng cấp phép liên kết đào tạo.
Thế nhưng, trong một năm qua, trường này đã cấp hàng trăm chứng chỉ đào tạo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho các học viên với con dấu giả mạo của trường ĐH Sư Phạm Hà Nội 2 kèm chữ ký của hiệu trưởng nhà trường là PGS-TS Nguyễn Quang Huy.
Trong quá trình hoạt động, Trường CĐ Việt Mỹ có sử dụng 2 con dấu. Một dấu được khắc mang tên Trường CĐ Việt Mỹ và một dấu mang tên Trường Trung cấp Việt Mỹ. Trong khi đó, theo kết quả kiểm tra của Đoàn liên ngành TP Bảo Lộc thì ông Duy không xuất trình được giấy phép sử dụng con dấu có tên Trường CĐ Việt Mỹ.

Sau khi sự việc xảy ra, bà Hoàng Thị Hạnh, Viện trưởng Viện nghiên cứu Sư phạm (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2) khẳng định: "Ở Lâm Đồng, việc đào tạo chứng chỉ TCCDNN trường đã liên hệ với Sở Nội vụ Lâm Đồng để mở lớp ở các huyện Đơn Dương, Đức Trọng... Còn Trung tâm Việt Mỹ Education hay Trường CĐ Việt Mỹ tại TP Bảo Lộc thì trường hoàn toàn không có liên kết đào tạo. Với chứng chỉ mà Trung tâm Việt Mỹ cấp cho các học viên mà tôi đang có thì tôi khẳng định các chứng chỉ TCCDNN này hoàn toàn giả mạo về con dấu, chữ ký và mẫu chứng chỉ theo quy định của Bộ GD –ĐT".
Trong khi đó, thực chất trường này là một trung tâm chỉ được đào tạo các lớp ngoại ngữ, tin học. Chính vì lẽ đó, rất nhiều giáo viên cảm thấy lo lắng vì đã tham gia lớp học "ma". Không những thế, toàn bộ tiền học phí và công sức coi như công cốc.
Chị N.T.T (một giáo viên trên địa bàn TP Bảo Lộc) bức xúc: "Lúc nhận được chứng chỉ, chúng tôi rất vui nhưng cuối cùng lại bị lừa. May mà sự việc bị phát hiện chứ không sẽ còn rất nhiều người bị lừa như chúng tôi nữa".
Được biết, để cấp chứng chỉ này thì chỉ có 15 trường ĐH trong cả nước được Bộ GD - ĐT giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo TCCDNN giáo viên mầm non và phổ thông công lập.
"Theo tôi được biết, hiện toàn trường đã có 7 giáo viên tham gia khóa học và được cấp chứng chỉ. Mặc dù khóa học do Trung tâm Việt Mỹ tổ chức nhưng chứng chỉ lại do Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 cấp. Tôi cũng không biết như vậy chứng chỉ của chúng tôi có giá trị hay không", chị H. lo lắng.

Ông Nguyễn Văn Hữu - Phó trưởng phòng giáo dục TP Bảo Lộc cho biết, "Qua xác minh của đoàn kiểm tra liên ngành, chúng tôi đã gửi văn bản lên UBND thành phố. Chúng tôi có phát hiện ra trường Việt Mỹ đào tạo cấp chứng chỉ về chuẩn chức danh nghề nghiệp cho các giáo viên các cấp học nhưng không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Sau khi chờ xác minh của cơ quan thẩm quyền và khi có kết quả rõ ràng, về phía phòng giáo dục, nếu có ảnh hưởng đến quyền lợi của giáo viên trong ngành, phòng giáo dục sẽ có trách nhiệm tuyên truyền rộng rãi với giáo viên và sẽ có những động thái tiếp theo để giúp đỡ họ và định hướng thầy cô tham gia các lớp học chính quy, đàng hoàng".
Theo Quân Bảo (Thời Đại)








- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (30 phút trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (36 phút trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (48 phút trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (48 phút trước)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (50 phút trước)
- Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng (50 phút trước)
- Thấy chồng nghèo nuôi lợn nấu cả mâm cỗ toàn đồ Tây, vợ lên mạng tìm hiểu thì tìm ra sự thật "cứng họng" (1 giờ trước)
- Sau Evo Grand, VinFast ra mắt loạt xe 2 pin mới: Cốp to ngang Lead, đi 260km/sạc, giá ưu đãi từ 23 triệu (1 giờ trước)
- Mỹ nhân Việt "đẹp như cả dàn minh tinh châu Á cộng lại", U60 sang chảnh đúng khí chất nữ tổng tài (1 giờ trước)
- Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE 3 ra mắt với tính năng sức khỏe nổi bật (1 giờ trước)




