-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Xã hội
20/12/2017 12:41Miền Bắc tràn ngập nắng, nhưng vẫn lạnh
Bước sang ngày thứ năm của đợt rét, nền nhiệt miền Bắc và Bắc Trung Bộ vẫn rất thấp, nhất là đêm và sáng.
Lần đầu tiên từ đầu đông cơ quan khí tượng ghi nhận có 4 điểm nhiệt độ xuống 1, gồm: Sìn Hồ (Lai Châu); Sa Pa, Bắc Hà (Lào Cai) và Mẫu Sơn (Lạng Sơn). Trước đó ngày 17/12, duy nhất đỉnh núi Mẫu Sơn xuống 1,2 độ C.
Tại đỉnh núi Fansipan (Sa Pa, Lào Cai), do nhiệt độ xuống dưới 0 nên đêm qua băng giá kết dày hơn. Đến 9h băng còn nhiều, du khách từ khắp nơi đi cáp treo lên ngắm cảnh băng trắng xóa từ đỉnh núi xuống độ cao khoảng 2.500 m.

Các điểm cao từ 1.000 m trở lên và vùng núi Đông Bắc Bộ sớm nay nền nhiệt giảm 1-2 độ so với sớm qua. Như Ba Vì (Hà Nội) chỉ còn 6 độ, thấp hơn hôm qua 1 độ; Sơn Động (Bắc Giang) trên 3; Tiên Yên (Quảng Ninh) 4 độ.
Trong 5 trạm đo khí tượng của Hà Nội, trừ trạm Láng trung tâm xấp xỉ 13 độ, Sơn Tây gần 10, còn lại đều dưới trong ngưỡng 6-8. Đây là mức nhiệt thấp nhất từ đầu đông và cũng hiếm xảy ra ở khu vực này.
Ba tỉnh Bắc Trung Bộ sớm nay phổ biến 8-12 độ, trong đó thấp nhất là Quỳ Châu, Tây Hiếu (Nghệ An) chỉ hơn 5 độ; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 6 độ C.
Trải qua một đêm giá rét, đến 7h sáng người dân miền Bắc và Bắc Trung Bộ lại được sưởi ấm bởi nắng tràn ngập. Nhiệt độ toàn miền nhích lên khoảng một độ mỗi giờ, cao nhất ngày không quá 21.
Nắng chính là lý do khiến bức xạ nhiệt gia tăng mạnh, làm ban đêm trời rét hơn. Nhiều người bị nứt nẻ da, mắc các bệnh dị ứng, hô hấp do trời hanh khô.

Các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Bộ sớm nay nhiệt độ tăng nhẹ. Thấp nhất ở Nam Bộ là Phước Long (Bình Phước); Tà Lài, Long Khánh (Đồng Nai) trên 18 độ, TP HCM trên 21 độ C.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, hôm nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh hơn, thấp nhất đêm nay ở đồng bằng là 8-11, vùng núi phía Bắc dưới 7.
Sang ngày mai, tình trạng rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ duy trì. Phải đến 22/12, khối không khí lạnh suy yếu dần, nền nhiệt tăng, rét đậm và rét hại (trung bình ngày lần lượt từ 15 và 13 độ trở xuống) chỉ còn ở vùng núi.
Theo Xuân Hoa (VnExpress.net)








- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (49 phút trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (55 phút trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (1 giờ trước)
- Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Thấy chồng nghèo nuôi lợn nấu cả mâm cỗ toàn đồ Tây, vợ lên mạng tìm hiểu thì tìm ra sự thật "cứng họng" (1 giờ trước)




