-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Xã hội
11/05/2022 08:02Ngang nhiên dùng dây cáp khóa nhà dân giữa trung tâm Hà Nội
Phản ánh đến VietNamNet, ông Lê Sỹ Minh (63 tuổi, trú tại phường Phúc Xá) cho biết, nhiều ngày qua gia đình chịu cảnh sống khổ sở vì bị nhóm người lạ mặt đến dọa nạt, đuổi ra khỏi nhà rồi dùng dây xích quấn quanh nhà và khóa trái cửa chính.
Theo ông Minh, sự việc trên xảy ra vào sáng 21/4. Dẫn đầu nhóm đối tượng đến nhà ông Minh là H.V.M (trú tại Hà Nội).

"Lợi dụng lúc tôi vắng nhà, nhóm đối tượng trên xông vào nhà gọi vợ con tôi ra ngoài và đe dọa 3 ngày nữa phải dọn hết đồ đạc ra ngoài. Nhóm trên dùng dây cáp quấn quanh và khóa cửa nhà tôi lại", ông Minh kể lại.
Sau khi xảy ra sự việc, Công an phường Phúc Xá và đại diện UBND phường đã có mặt để ghi nhận sự việc. Đồng thời, cơ quan chức năng yêu cầu vợ ông Minh ký vào biên bản với nội dung "không để xảy ra mất an ninh trật tự".
Suốt từ ngày 21/4, gia đình ông Minh sống tạm bợ trong "nhà tạm" là các mái tôn lợp lại, diện tích rộng vài mét vuông. Mọi sinh hoạt, ăn, nghỉ trong cảnh ẩm thấp, chật chội.
Được biết, cách đây 7 năm, ông Lê Sỹ Minh bị tai nạn điện giật nên sau đó phải điều trị bằng thuốc điều trị tâm thần loạn thần thức tổn. Việc điều trị ngoại trú của ông được Phòng khám tâm thần Ba Đình quản lý.

Theo ông Minh, ngôi nhà ông đang sinh sống được dựng lên từ năm 2005, phần đất trên là đất thuộc sở hữu nhà nước, trước đây là bãi tập kết rác. Suốt 17 năm qua, ông Minh cùng vợ con sinh sống bằng nghề bán trà đá. Ông cho biết "không hề có tranh chấp với bất kì ai" đối với phần đất trên. Khi nhà nước có việc cần sử dụng, ông sẵn sàng hợp tác hoàn trả.
Theo chia sẻ của ông Minh, đây không phải lần đầu tiên gia đình ông bị các đối tượng đến đe dọa, trước đó là vào năm 2012. "Hàng năm, tôi có đóng góp cho khu phố nơi sinh sống thông qua tổ trưởng dân phố", ông Minh chia sẻ.
Quận Ba Đình vào cuộc cắt khóa
Liên quan đến sự việc trên, báo VietNamNet đã phản ánh về sự việc của ông Lê Sỹ Minh đến người đứng đầu UBND quận Ba Đình (Hà Nội). Sau 9 ngày tiếp nhận nội dung phản ánh, lãnh đạo quận Ba Đình cho biết, cơ quan chức năng phường Phúc Xá đã có động thái vào cuộc can thiệp.
"Chiều 9/5, đại diện Công an phường Phúc Xá đã xuống cắt bỏ khóa bằng cáp tại chỗ ở của ông Lê Sỹ Minh", lãnh đạo UBND quận Ba Đình cho biết.
Ông Minh cũng xác nhận với VietNamNet, gia đình đã vào được nhà, các sinh hoạt trở lại "bình thường".

Lãnh đạo quận Ba Đình cho hay, theo hồ sơ thì phần đất ông Minh dựng nhà ở là điểm đất công thuộc phường Phúc Xá quản lý. UBND quận đã có quyết định giao Ban QLDA chuẩn bị đầu tư khu sinh hoạt công cộng. Tuy nhiên, việc triển khai dự án còn vướng mắc do chưa giải phóng xong mặt bằng.
Đối tượng phát sinh tranh chấp với hộ ông Lê Sỹ Minh là ông Hoàng Văn Mai. Phường đã có thông báo đây là "đất công" và yêu cầu người này không gây rối, làm mất an ninh trật tự.
Theo Đoàn Bổng (VietNamNet)








- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (11 phút trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (20 phút trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (28 phút trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (30 phút trước)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (37 phút trước)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (42 phút trước)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (49 phút trước)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (54 phút trước)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)




