-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Xã hội
26/07/2024 11:09Nghĩa trang Mai Dịch - Nơi an nghỉ của các lãnh đạo cấp cao
Theo thông báo của Ban tổ chức Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lễ viếng Tổng Bí thư sẽ tiếp tục diễn ra từ 7 giờ hôm nay 26-7, đến 13 giờ cùng ngày.
Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26-7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, TP Hà Nội. Lễ an táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, TP Hà Nội.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động sáng 26-7, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực Nghĩa trang Mai Dịch được thắt chặt để phục vụ cho Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra chiều cùng ngày.
Nghĩa trang Mai Dịch nằm trên đường Hồ Tùng Mậu, thuộc địa phận quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đây là nơi an táng các cán bộ cấp cao: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và các nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ được Giải thưởng Hồ Chí Minh, các tướng lĩnh xuất sắc, anh hùng lực lượng vũ trang của Quân đội Nhân dân Việt Nam khi từ trần.
Nghị định 105/2012/NĐ-CP ngày 17-12-2012 của Chính phủ đã quy định rõ các thành phần cán bộ cao cấp đủ tiêu chuẩn an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch


Được xây dựng từ năm 1956, Nghĩa trang Mai Dịch có tổng diện tích 5,9 ha, nhằm quy tập các phần mộ liệt sĩ thời kỳ chống Pháp của TP Hà Nội. Đến năm 1982, nghĩa trang được chỉnh trang, quy hoạch các khu mộ để phục an táng các phần mộ của các cán bộ cấp cao qua đời. Đây là nơi an táng các cán bộ cấp cao bao gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và tang lễ sẽ được cử hành theo nghi lễ Quốc tang hay các cấp Nhà nước.
Trong giai đoạn từ năm 1993 - 1995, UBND TP Hà Nội đã đầu tư cải cách và xây dựng mới toàn bộ cơ sở hạ tầng của nghĩa trang. Hiện tại, Nghĩa trang Mai Dịch Hà Nội có 1.224 liệt sĩ đã an nghỉ tại đây và hàng trăm cán bộ cấp cao được chia khu vực rõ ràng.
Tháng 12-2013, UBND TP Hà Nội giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng nghĩa trang Mai Dịch (quận Cầu Giấy). Theo đó, khuôn viên nghĩa trang sẽ được mở rộng thêm 3.000 m2 để quy hoạch nơi an táng thêm 500 mộ liệt sĩ và cán bộ cấp cao khi qua đời.
Nghĩa trang Mai Dịch hiện là nơi an nghỉ của nhiều nhà lãnh đạo đã có công lao to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân như các đồng chí: Lê Duẩn, Phạm Hùng, Trường Chinh, Lê Đức Thọ, Hoàng Quốc Việt, Lê Khả Phiêu, Lê Văn Lương, Đào Duy Tùng, Chu Huy Mân, Phạm Văn Đồng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Duy Trinh, Trần Quốc Hoàn, Lê Thanh Nghị, Văn Tiến Dũng, Tố Hữu.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần lúc 13 giờ 38 phút ngày 19-7 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, do tuổi cao, bệnh nặng, hưởng thọ 80 tuổi.
Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức đồng thời tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông; quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội và Hội trường Thống Nhất ở TP HCM, bắt đầu từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25-7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26-7.
Lễ truy điệu được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26-7, lễ an táng vào 15 giờ cùng ngày tại Nghĩa trang Mai Dịch, TP Hà Nội.
Theo Minh Chiến (Nld.com.vn)








- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (17:39)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (17:31)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (17:30)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)




