-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Xã hội
18/02/2025 07:08Nhà trường kiểm soát giáo viên dạy thêm trái quy định ra sao?
Về vấn đề này, trao đổi với VietNamNet, TS Nguyễn Bội Quỳnh - Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) cho hay: “Theo quy định, giáo viên dạy thêm bên ngoài phải thông báo với hiệu trưởng. Đây là trách nhiệm của thầy cô chứ nhà trường không phải cử người đi giám sát, chạy theo để kiểm tra. Trong vấn đề này, nhà trường là nơi tiếp nhận thông tin từ phía giáo viên”.

Theo bà, với giáo viên dạy thêm bên ngoài, nhà trường rất khó quản lý, thầy cô phải chủ động báo cáo. Khi có Thông tư 29, nhà trường nhắc nhở giáo viên phải thực hiện đúng quy định không dạy học sinh chính khóa có thu tiền.
“Tôi nghĩ rằng, muốn dạy thêm ở bên ngoài nhà trường thầy cô phải có kiến thức tốt, vững vàng. Bộ không cấm dạy thêm, cũng không 'siết chặt', nếu thầy cô dạy tốt học sinh trường khác sẽ tới học, quan trọng là nhà trường phải giải thích để giáo viên hiểu rõ trách nhiệm trong dạy thêm và Thông tư 29 là hành lang pháp lý bảo vệ chính chúng ta...”, bà Quỳnh nói.
Hiệu trưởng một trường THPT tại Hải Phòng cho biết, để kiểm soát giáo viên dạy thêm bên ngoài, trước mắt nhà trường yêu cầu thầy cô ký cam kết về việc thực hiện đúng Thông tư 29, trong đó nhấn mạnh không được dạy học sinh chính khóa.
“Theo quy định, giáo viên dạy bên ngoài chỉ cần báo cáo hiệu trưởng, chứ hiệu trưởng không nắm quyền quyết định”, vị này cho hay.
Trước đó, trả lời VietNamNet, ông Hồ Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) cho hay, Điều 13 của Thông tư 29 có 2 nội dung nói về trách nhiệm của hiệu trưởng liên quan đến việc giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường: Quản lý và phối hợp theo dõi, kiểm tra khi giáo viên đang dạy học tại trường tham gia dạy thêm ngoài trường.
“Thẩm quyền của hiệu trưởng là tuyên truyền, cho giáo viên ký cam kết; khi giáo viên bị các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra phát hiện có sai phạm, lúc đó hiệu trưởng mới xử lý theo quy định”, ông Tuấn Anh nói.
Hiệu trưởng một trường THCS có tiếng ở Hà Nội cho hay, việc phòng ngừa, ngăn chặn, thậm chí triệt tiêu những tiêu cực liên quan đến dạy thêm trái quy định là điều ngành giáo dục rất nên làm. Bởi việc phụ huynh không muốn con mình phải đi học thêm một cách cưỡng ép hay bị thầy cô gợi ý học thêm, là chính đáng.
“Chúng tôi chỉ biết phổ biến, cập nhật thông tư và tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng cho giáo viên. Còn khi ở ngoài nhà trường, giáo viên làm sai phải chịu trách nhiệm, chứ hiệu trưởng không có thẩm quyền để đi giám sát, kiểm tra, kiểm soát. Trước đây, giáo viên muốn tham gia dạy thêm ngoài trường phải được sự cho phép của hiệu trưởng, nhưng giờ đây chỉ cần báo cáo. Việc này cũng gây khó trong việc kiểm soát giáo viên hơn”, vị này nói.
Theo Hoàng Thanh (VietNamNet)








- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (17:30)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (1 giờ trước)




