-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Xã hội
30/03/2018 13:24Phó chủ tịch xã phân bổ 10 con bò giống chỉ trong hai tiếng
UBND xã Triệu Độ (Triệu Phong, Quảng Trị) vừa báo cáo về việc phân bổ 10 con bò giống cho cán bộ và người nhà cán bộ xã, trong đó có năm con bị bán vào lò mổ giết thịt.
Theo báo cáo, từ tháng 5 đến 8/2017, xã Triệu Độ thông báo người dân đăng ký nhận giống gia súc, gia cầm theo diện hỗ trợ một phần, có đối ứng. Hết hạn, có ba hộ đăng ký nhận bò, một hộ nhận gà.

Ngày 27/12/2017, ông Hồ Văn Hồng, Phó chủ tịch xã Triệu Độ nhận được thông tin còn 10 con bò giống theo diện hỗ trợ, nhưng không có người nhận. Phòng Nông nghiệp huyện Triệu Phong thông báo phải đăng ký trong chiều cùng ngày và nộp tiền vào sáng hôm sau.
Ông Hồng đã không báo cáo lại cho lãnh đạo xã Triệu Độ mà gọi điện cho nhiều trưởng thôn hỏi có hộ dân nào đăng ký nuôi bò. “Do hết hạn đăng ký vào cuối buổi chiều, tôi chỉ có hai tiếng để đăng ký nên không kịp thông báo cho toàn dân”, ông Hồng giải thích và cho rằng do tiếc bò giống, muốn nhận về cho người dân nuôi nên mới “ôm việc vào người”.
Không nhận được phản hồi của các trưởng thôn, ông Hồng đã nói với nhiều cán bộ xã gọi điện cho người thân hỏi xem ai có nhu cầu nuôi bò thì nộp tiền đối ứng bốn triệu đồng. Đến cuối ngày, ông Hồng nhận được danh sách 10 người, trong đó có ba cán bộ xã và bốn người là người thân cán bộ xã.
Cuối tháng 1/2018, những hộ dân này nhận bò giống, được trao đổi về thời gian nuôi và các quy định khác. Tuy nhiên, năm hộ sau đó đã bán bò giống với lý do gầy yếu, sức khoẻ kém, sợ bò chết, mất tiền đối ứng.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng huyện Triệu Phong đang làm các thủ tục thanh tra để có hướng xử lý. Riêng hộ đã bán bò cam kết trả lại tiền chênh lệch.
Trước đó tháng 7/2016, tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định 27 về chính sách hỗ trợ chăn nuôi trên địa bàn, với nội dung cấp giống gia súc, gia cầm cho nhân dân. Theo quy định, bò giống phải nuôi và khai thác ít nhất 48 tháng, trừ trường hợp chết do thiên tai, dịch bệnh.
Theo Hoàng Táo (VnExpress.net)








- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (16:32)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (16:27)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (16:15)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (16:15)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (16:13)
- Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng (16:12)
- Thấy chồng nghèo nuôi lợn nấu cả mâm cỗ toàn đồ Tây, vợ lên mạng tìm hiểu thì tìm ra sự thật "cứng họng" (16:01)
- Sau Evo Grand, VinFast ra mắt loạt xe 2 pin mới: Cốp to ngang Lead, đi 260km/sạc, giá ưu đãi từ 23 triệu (52 phút trước)
- Mỹ nhân Việt "đẹp như cả dàn minh tinh châu Á cộng lại", U60 sang chảnh đúng khí chất nữ tổng tài (53 phút trước)
- Apple Watch Series 11, Ultra 3 và SE 3 ra mắt với tính năng sức khỏe nổi bật (58 phút trước)




