-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Xã hội
13/06/2025 17:51Quảng Bình: Không có chuyện vỡ đập Dạ Lam

Chiều 13-6, ông Lê Thuận Văn - Chủ tịch UBND xã Thái Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) - cho biết: "Thông tin về sự cố vỡ đập Dạ Lam là chưa chính xác. Đây là biện pháp chủ động nhằm đảm bảo an toàn cho đập chính, không phải là đập bị vỡ".
Theo ông Văn, từ tối 11 đến trưa 13-6, khu vực xã Thái Thủy ghi nhận tổng lượng mưa lên tới 466mm, khiến mực nước tại hồ Dạ Lam tăng nhanh bất thường. Trước diễn biến đó, từ 4 giờ sáng 13-6, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Quảng Bình - đã chỉ đạo đơn vị thi công đào rãnh thoát lũ phía hữu đập.
Tuy nhiên, do mực nước dâng quá nhanh, đơn vị đã phải phá đê quai bảo vệ phía ngoài - vốn là phần đê tạm thời phục vụ thi công cống lấy nước để xả lũ khẩn cấp, giảm áp lực lên thân đập chính.
"Việc tháo đê quai nhằm hạ mực nước trong hồ, giữ an toàn cho thân đập chính chứ không phải vỡ đập như thông tin trên mạng. UBND xã đã chủ động thông báo cho các thôn, người dân vùng hạ lưu nắm bắt tình hình và có phương án ứng phó thiên tai kịp thời" - ông Văn khẳng định.
Ông Trần Xuân Tiến - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Bình - cho biết thêm đập Dạ Lam có dung tích khoảng 500.000m³, hiện đang trong quá trình nâng cấp, sửa chữa. Trong điều kiện mưa lớn kéo dài, mực nước đập dâng cao đột ngột, việc phá đê quai để xả nước là giải pháp bắt buộc, khẩn cấp, nếu không sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây vỡ thân đập chính - điều có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho khu vực hạ du.
Theo ông Tiến, đây là tình huống phòng ngừa khẩn cấp. Nhờ xử lý kịp thời nên đến thời điểm hiện tại, thân đập Dạ Lam vẫn an toàn. Đơn vị đang tiếp tục theo dõi sát tình hình và chỉ đạo các đơn vị túc trực 24/24 để sẵn sàng ứng phó.
Hiện thời tiết tại khu vực Lệ Thủy vẫn còn mưa rải rác, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng địa phương tiếp tục kiểm tra, theo dõi diễn biến mưa lũ, đồng thời cảnh báo người dân không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng gây hoang mang dư luận.
Theo Hoàng Phúc (Nld.com.vn)








- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (17:30)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (1 giờ trước)




