-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
Xã hội
26/07/2022 14:13Sử dụng máy phát điện thế nào để tránh bị ngạt khí?
Kết quả điều tra ban đầu về nguyên nhân vụ 6 người trong gia đình ở Bến Cát, Bình Dương tử vong là do ngạt khí CO sản sinh trong quá trình chạy máy phát điện. Thông tin này khiến nhiều người tiêu dùng đang và có nhu cầu sử dụng máy phát điện gia đình vô cùng lo lắng.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về nguy cơ ngạt khí CO khi sử dụng máy phát điện, PGS-TS Phạm Thị Anh, Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Môi trường Đại học Giao thông Vận tải TP HCM, cho biết máy phát điện sử dụng nhiên liệu xăng, dầu sẽ tạo ra các khí chủ yếu CO, CO2, NOx, SOx… Nếu máy phát điện đặt trong phòng kín, thời gian hoạt động càng dài thì hàm lượng CO tạo ra trong phòng/nhà kín càng nhiều.

Nếu CO khuếch tán nhanh qua phế nang, qua màng mao mạch phổi vào máu và liên kết với nửa sắt của heme (tiền thân của Hemoglobin) với áp lực lớn hơn khoảng 240 lần so với áp lực oxy, có thể khiến oxy không được Hemoglobin vận chuyển đến mô tế bào gây chết ngạt cho người trong phòng. Hiện tượng này thường xảy ra ở các trường hợp cháy nhà hoặc mùa đông một số gia đình dùng than để sưởi, hay máy phát điện trong khi nhà đóng kín cửa.
PGS-TS Nguyễn Trí Quang Hưng, giảng viên Khoa Môi trường Đại học Nông Lâm TP HCM, cảnh báo thêm các loại khí độc như CO, CO2 còn phát sinh nhiều hơn khi máy phát điện sử dụng nhiên liệu kém chất lượng hoặc máy phát điện không đạt tiêu chuẩn, máy cũ kỹ cũng làm cho phát thải khí độc nhiều hơn do quá trình đốt cháy không triệt để.

TS Thái Văn Nam, Phó Viện trưởng Viện ứng dụng Đại học Công nghệ TP HCM, cho biết thêm khí CO được ví như "kẻ sát thủ giấu mặt" vì khí này không màu, không mùi. Khí CO này không duy trì sự sống, ảnh hưởng đến não, hệ hô hấp gây ngạt thở dẫn đến tử vong. Do đó, khi sử dụng máy phát điện không nên đặt trong nhà. Trường hợp bất khả kháng phải sử dụng trong nhà thì phải thông thoáng như mở cửa sổ, có quạt thông gió với công suất đủ lớn để bảo đảm được lưu lượng không khí trong nhà thông thoáng.
Theo Nguyễn Hải (Nld.com.vn)








- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (21:17)
- Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường (30 phút trước)
- Phó Tổng thống Mỹ nêu triển vọng dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế với Nga (44 phút trước)
- Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền (49 phút trước)
- Mỹ nam lộ clip đưa gái lạ đi Phú Quốc bị vợ cũ tố cáo bạo hành đến biến dạng mặt mũi, sảy thai (1 giờ trước)
- Thiên An đã căng: "Từ chối làm giấy khai sinh nhưng giờ gây áp lực để xét ADN, có tên rồi chắc cướp con tôi?" (1 giờ trước)
- Tình trạng sức khoẻ 2 anh em bị hành hung khi giúp người gặp nạn ở Bắc Ninh (2 giờ trước)
- Đường phố Đà Lạt lại ngập mênh mông như "sông" sau cơn mưa lớn dồn dập (2 giờ trước)
- Chấn động Thái Lan: Nhân viên sở thú tử vong vì bị đàn sư tử tấn công trước sự bàng hoàng của du khách (3 giờ trước)
- Người đầu tiên được ghép tim - phổi ở Việt Nam xuất viện (3 giờ trước)




