-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
Xã hội
03/04/2025 12:30Thủ tướng chủ trì cuộc họp về mức áp thuế mới của Hoa Kỳ đối với hàng hoá nhập khẩu từ Việt Nam
Cuộc họp có sự tham gia của người đứng đầu các Bộ: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước cùng nhiều cơ quan khác.
Trước đó, rạng sáng ngày 3/4 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo Mỹ sẽ đánh thuế 10% lên toàn bộ đối tác thương mại, có hiệu lực từ ngày 5/4. Bên cạnh đó, Mỹ cũng đánh thuế đối ứng đối với hàng chục nền kinh tế khác với hiệu lực từ ngày 9/4.
Trong đó, Việt Nam chịu mức 46%, nằm trong nhóm các nước bị áp thuế cao nhất cùng với Trung Quốc, Campuchia, Indonesia, Myanmar.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, trong năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ lượng hàng hóa có trị giá 119,5 tỷ USD và nhập khẩu từ thị trường này 15,1 tỷ USD .
Có 15 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD . Trong đó có 3 nhóm hàng áp đảo gồm máy tính và linh kiện với 23,2 tỷ USD (19,4%), máy móc thiết bị với 22 tỷ USD (18,5%) và dệt may với 16,2 tỷ (13,5%).
Ba mặt hàng tiếp theo cũng có giá trị tương đối lớn so với phần còn lại gồm điện thoại 9,8 tỷ USD, gỗ 9 tỷ USD và giày dép 8,3 tỷ USD .


Bên cạnh đó, các mặt hàng nông sản cũng có đóng góp quan trọng. Hạt điều đạt giá trị 1,15 tỷ USD, cà phê ghi nhận 322,83 triệu USD, trong khi hàng thủy sản và hàng rau quả lần lượt đạt 1,83 tỷ USD và 360,41 triệu USD .


Cũng theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Cục Hải quan, trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường Mỹ trong 2 tháng đầu năm 2025 đạt 19,56 tỉ USD, tăng 16,5%, tương ứng tăng 2,77 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, xuất khẩu sang thị trường Mỹ đóng góp lớn cho tăng trị giá xuất khẩu của Việt Nam.
Xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng trong 2 tháng đầu năm 2025 sang thị trường Mỹ đạt 3,3 tỉ USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu hàng dệt may sang Mỹ đạt 2,46 tỉ USD, tăng 12,5% trong 2 tháng đầu năm 2025.
Đối với giày dép các loại, thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2025 là Mỹ, đạt 1,29 tỉ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ. Nhóm hàng hóa phương tiện vận tải và phụ tùng xuất khẩu sang Mỹ là 459 triệu USD, giảm 7,1%.
Các doanh nghiệp lo ngại hàng hóa sẽ chịu tác động "rất căng thẳng" khi Mỹ áp thuế đối ứng với Việt Nam lên tới 46% - thuộc nhóm nước chịu thuế suất cao. Điều này khiến giảm cạnh tranh của hàng Việt so với sản phẩm từ các nước khác.
HL (SHTT)








- Tuyển Brazil tệ nhất lịch sử (14:33)
- Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước (14:32)
- Các nhân vật bị Israel nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công ở Qatar (14:30)
- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)




