-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
-
Thông tin cá rô phi "có độc", gây hại sức khỏe, nhà khoa học nói gì?
Xã hội
13/03/2025 06:24Thực hư phụ cấp trưởng thôn, tổ trưởng dân phố ở Hà Nội lên tới 14 triệu/tháng
Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố đang nhận phụ cấp bao nhiêu?
Ông Trịnh Duy Hiển, Bí thư chi bộ Tổ dân phố 20, phường Phú Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), cho biết gần đây có thông tin lan truyền trưởng thôn và tổ trưởng tổ dân phố nhận mức phụ cấp cao nhất lên tới hơn 14 triệu đồng/tháng. Điều này khiến ông khá bất ngờ, vì mức phụ cấp cho chức danh này ở tổ dân phố của ông hiện đang thấp hơn nhiều.
Ông Hiển thông tin, theo quy định hiện hành của TP Hà Nội, mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở các tổ dân phố có trên 500 hộ là hơn 5 triệu đồng mỗi tháng, trong khi mức phụ cấp cho tổ dân phố dưới 500 hộ là gần 5 triệu đồng.
Bản thân ông đang nhận mức phụ cấp hơn 9 triệu đồng do kiêm nhiệm thêm chức danh Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố.

Bà Lê Thị Chuyền, Phó chủ tịch UBND phường Phú Diễn thông tin thêm, phường có 20 tổ dân phố, trong đó bí thư chi bộ và tổ trưởng dân phố hoạt động không chuyên trách được trả phụ cấp hàng tháng từ nguồn ngân sách Nhà nước.
Cụ thể, bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng ban công tác mặt trận đối với tổ có trên 500 hộ dân, nhận mức phụ cấp hơn 9,2 triệu đồng/tháng, còn tổ trưởng tổ dân phố không kiêm nhiệm mỗi tháng chỉ nhận hơn 5 triệu.
Ông Ngô Xuân Thúy, Bí thư kiêm Trưởng thôn Thổ Nam xã Tế Thắng (Nông Công, Thanh Hóa) cho biết, với hệ số phụ cấp kiêm nhiệm 2,2, sau khi lương cơ sở được điều chỉnh từ 1,8 triệu lên 2,34 triệu đồng từ tháng 7/2024 thì phụ cấp của ông được hơn 5,1 triệu, còn trước đây chỉ được gần 4 triệu. "Do vậy, không có chuyện phụ cấp chi trả cho trưởng thôn ở mức hơn 14 triệu", ông Thuý nói.
Ông Thúy cho hay, mức phụ cấp của mình đã tăng cao sau khi tỉnh Thanh Hóa thực hiện chủ trương để một người kiêm nhiệm hai chức danh. Trước đây 6 chức danh 6 người, thì nay chỉ có 2 người.
Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chánh văn phòng huyện ủy Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, đối với cán bộ bán chuyên trách (cấp xã/thị trấn, cấp thôn/tổ dân phố) theo định mức của HĐND tỉnh thì hệ số từ 1,2 đến 1,4 (bao gồm cả mức phụ cấp và hoạt động phí).
"Trước đây 5 người làm 6 việc nên mức phụ cấp rất thấp, giờ 2 người làm 4 việc thì mức lương của trưởng thôn sẽ tăng lên khoảng 5-6 triệu mỗi tháng", ông Sơn giải thích.
Phụ cấp cao nhất hơn 14 triệu cho 3 chức danh
Liên quan đến thông tin trưởng thôn, tổ trưởng dân phố có thể nhận mức lương cao nhất 14,04 triệu đồng/tháng, Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật cho biết, thông tin như vậy là không đúng.
"Mức cao nhất này chi trả cho cả 3 chức danh chứ không phải cho từng người", ông Bình nhấn mạnh.
Dẫn Điều 34 Nghị định 33/2023 của Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, ông Bình cho hay, ngân sách trung ương khoán quỹ phụ cấp để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố:
Đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở.

Trường hợp thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã thì được giữ mức khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở.
Còn đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc quy định ở trên, khoán quỹ phụ cấp bằng 4,5 lần mức lương cơ sở (hiện nay lương cơ sở là 2.340.000 đồng/ tháng).
Từ đây có thể tính ra theo quy định, đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,0 lần mức lương cơ sở thì mức phụ cấp hàng tháng sẽ là 6 x 2,34 triệu đồng/tháng = 14,04 triệu đồng/tháng.
Còn đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được khoán quỹ phụ cấp bằng 4,5 lần mức lương cơ sở, mức phụ cấp hàng tháng là 4,5 x 2,34 triệu đồng/tháng = 10,53 triệu đồng/tháng.
"Tuy nhiên theo khoản 6 Điều 33 cũng tại Nghị định 33, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố có không quá 03 chức danh (bao gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận) được hưởng phụ cấp hàng tháng. Như vậy, mức phụ cấp 14,04 triệu đồng/tháng và 10,53 triệu đồng/tháng được áp dụng đối với không quá 3 chức danh", ông Bình nói.
Luật sư cũng lưu ý: Mức phụ cấp này không phải là mức phụ cấp của từng chức danh mà sẽ được chia cho các chức danh.
Theo Vũ Điệp (VietNamNet)








- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (26 phút trước)
- Thêm hai bộ phim Việt 18+ ra rạp (28 phút trước)
- Bóc mẽ chiêu trò giả danh "công an ma túy" để lừa đảo (28 phút trước)
- Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng (30 phút trước)




