-
Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào
-
Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT
-
Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao
-
Nháy đèn pha và vượt đèn đỏ, tài xế xe bán tải bị phạt hơn 20 triệu đồng
-
Lan truyền thông tin nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026: Bộ Nội vụ lên tiếng
-
Nam thanh niên chết gục trong quán game ở Hải Phòng: Vì sao nhân viên và mọi người xung quanh không biết?
-
Kết quả kiểm định nhánh cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi giữ xe
-
Chủ tịch Đà Nẵng phê bình 29 xã , phường chậm cập nhật số liệu chi trả quà 2 - 9
-
Những thiết bị mệnh danh là "thần ăn cắp điện" bạn nên biết
-
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được lý giải việc "không tự nhiên mà một số chủ tịch xin nghỉ"
Xã hội
16/05/2025 20:10Triệt phá đường dây sản xuất hơn 100 tấn thuốc và thực phẩm chức năng giả, lan rộng 20 tỉnh thành
Thông tin được Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, công bố chiều 16/5 tại hội nghị phát động cao điểm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.
Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP Hà Nội đã xác lập và phá thành công chuyên án sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc, thực phẩm chức năng và trang thiết bị y tế. Cầm đầu đường dây là vợ chồng Phạm Ngọc Tiến – Đoàn Thị Nguyệt (SN 1988, trú tại KĐT Xa La, Hà Đông).

Ban đầu, Tiến – vốn là dược sĩ – thành lập nhiều công ty để nhập khẩu thực phẩm chức năng nước ngoài, phân phối trong nước. Khi thị trường tiêu thụ tốt, đối tượng chuyển sang tự sản xuất tại Việt Nam nhưng vẫn mạo danh hàng ngoại.
Tiến chỉ đạo cấp dưới – trong đó có Lương Thị Yến, kế toán công ty – lập 17 pháp nhân: 6 công ty để nhập khẩu, 11 công ty chuyên phân phối. Các sản phẩm do Tiến tự "nghiên cứu công thức", mua nguyên liệu rẻ tiền trong nước, thuê người không có chuyên môn đóng viên nang, dán nhãn mác tiếng nước ngoài như Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ… để hợp thức hóa nguồn gốc sản phẩm.

Xưởng sản xuất đặt tại thị trấn Như Quỳnh (Hưng Yên). Màng nhôm ép vỉ sản phẩm được đặt in tại Công ty Âu Việt (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Vỏ hộp, lọ, tem phụ được gia công tại nhiều cơ sở ở Hà Nội rồi mang về dán tại kho hàng ở Hà Đông và xưởng Hưng Yên.
Khi cơ quan chức năng siết kiểm tra, Tiến và Nguyệt phân tán hàng đi cất giấu tại nhà mẹ đẻ, nhà người thân ở Vĩnh Phúc, Bắc Giang nhằm tránh bị phát hiện.
Ngày 7/5, Phòng Cảnh sát kinh tế đồng loạt khám xét gần 20 điểm sản xuất, kho hàng tại nhiều tỉnh thành. Lực lượng công an đã thu giữ hơn 30.000 hộp thực phẩm chức năng, 34.822 lọ, 38.935 vỉ chứa viên, cùng 8.535 thùng chứa vỏ hộp các loại và gần 100 thùng tem nhãn giả. Ngoài ra, hơn 30 khuôn bế dập gân vỏ hộp cùng hàng loạt máy móc, dây chuyền, công cụ và nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng giả cũng bị tịch thu. Tổng trọng lượng tang vật lên tới hơn 100 tấn, bao gồm hơn 100 mã sản phẩm giả mạo xuất xứ từ nước ngoài như Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ, được dùng để đánh lừa người tiêu dùng và hợp thức hóa giấy tờ khi kiểm tra.

Khai nhận ban đầu, nhóm đối tượng đã hoạt động từ năm 2020, phân phối sản phẩm giả trên toàn quốc thông qua hàng trăm đại lý, nhà thuốc, thậm chí cả các bệnh viện.
Căn cứ hành vi, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ khẩn cấp đối với 7 đối tượng, trong đó có Phạm Ngọc Tiến, Lương Thị Yến, Nguyễn Hữu Tuấn cùng hai người tên Nguyễn Thành Tâm (SN 1978 và 2000), Nguyễn Văn Đức (trú tại Hà Nội). Cơ quan điều tra đang mở rộng truy xét toàn bộ hệ thống phân phối, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.
Đại diện Công an Hà Nội khẳng định: “Đây là chuyên án đặc biệt nghiêm trọng, quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân và uy tín ngành y tế”.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục thu hồi sản phẩm giả tại nhiều tỉnh thành, đồng thời cảnh báo người dân không nên tin tưởng mù quáng vào các sản phẩm "xách tay" gắn mác nước ngoài nhưng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Theo Công Thành (SHTT)








- Mercedes G-Class - huyền thoại sắp “lột xác” trong kỷ nguyên mới (14:27)
- 2 đại sứ ngoại tình với nhau, Prada chắc “sống khỏe” nhờ phí bồi thường hợp đồng (14:24)
- Mâm cỗ đám cưới ở Quảng Ninh gây sốt, khách ngỡ ngàng khi thử món giun xào (14:21)
- Phó Tổng giám đốc EVN: "Chúng tôi không phải là đơn vị bán lẻ điện duy nhất" (14:16)
- Phó Hiệu trưởng là nữ ứng viên giáo sư duy nhất ngành Công nghệ thông tin (14:16)
- Nhiều tài xế ô tô bị phạt sau khi người dân phản ánh đến Cục trưởng CSGT (14:13)
- Nghe vợ tôi tuyên bố từ mặt các anh chồng, cấm họ béng mảng đến nhà, bố tôi tức giận nhưng không phản đối (14:09)
- Lamine Yamal được ưu ái đặc biệt, gây bất ổn phòng thay đồ Barca (14:03)
- "Tinh hoa hội tụ" phiên bản đời thực: Chỉ 5 giây lên sóng, tân bác sĩ nội trú đẹp trai khiến chị em "sốt xình xịch"! (14:00)
- Lần đầu công bố sổ ghi chép của bà Nguyễn Thị Bình và nhiều tài liệu ngoại giao (31 phút trước)




