-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Xã hội
11/12/2016 18:56Trung tâm y tế xài sang: Xe công “đắp chiếu” vẫn nộp tiền bảo hiểm
Dù chiếc xe không hoạt động do đã hết hạn đăng kiểm nhưng Trung tâm Y tế dự phòng huyện vẫn chi ra hàng chục triệu đồng để mua bảo hiểm trong 2 năm qua khiến dư luận bức xúc vì sự phung phí ngân sách.
![]() |
Chiếc xe “đắp chiếu” trong gara 2 năm qua tại Trung tâm YTDP huyện Tuyên Hóa nhưng vẫn tốn hàng chục triệu tiền bảo hiểm |
Theo quan sát, chiếc xe mang BKS 73M – 000.11 được ban lãnh đạo Trung tâm “cài then’ rất kỹ tại gara và phủ đầy bụi. Nhiều cán bộ đang công tác tại Trung tâm YTDP huyện này thông tin rằng trước đó xe vẫn đang hoạt động tốt nhưng không hiểu vì sao Ban lãnh đạo Trung tâm lại không đăng kiểm để phục vụ hoạt động của cơ quan, trong khi Tuyên Hóa là huyện nghèo miền núi có nhiều địa bàn vùng sâu vùng xa rất cần phương tiện để các cán bộ, nhân viên tại đây mỗi lần đi công tác.
Điều đáng nói, chiếc xe trên cho dù không hoạt động trong 2 năm qua nhưng lãnh đạo Trung tâm vẫn chi ra mỗi năm 17 triệu đồng tiền ngân sách để mua bảo hiểm cho xe. Trong khí đó, do ‘vung tay quá trán” trong việc chi tiêu ngân sách nên hiện tại Trung tâm YTDP huyện Tuyên Hóa đang thiếu hụt kinh phí trầm trọng khiến nhiều hoạt động tại cơ quan bị đảo lộn.
Theo tài liệu chúng tôi có được, tại bảng đối chiếu ngân sách chi tiêu với kho bạc nhà nước (từ tháng 1 đến ngày 10-5-2016) của Trung tâm YTDP huyện Tuyên Hóa có khoản chi bảo hiểm tài sản và phương tiện của đơn vị hơn 33,5 triệu đồng.
Trả lời phóng viên, ông Cao Sỹ Phượng – Giám đốc Trung tâm YTDP huyện Tuyên Hóa thừa nhận có sự việc trên và ông cho biết sắp tới sẽ có hướng điều chỉnh để xe được hoạt động trở lại tránh lãng phí. “Tôi vừa về nhận công tác, lãnh đạo cũ bàn giao mọi tài sản, nhân lực nên tôi tiếp nhận chứ trước đó mọi hoạt động do giám đốc cũ điều hành” – ông Phượng khẳng định.
![]() |
Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tuyên Hóa nơi xảy ra nhiều vụ việc lùm xùm trong thời gian gần đây |
Được biết, hậu quả việc chi tiêu “khủng” tại Trung tâm này do ông Lê Đình Thi - nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tuyên Hóa điều hành. Hiện ông này đã được luân chuyển công tác sang Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Minh Hóa.
Như báo Người Lao Động đã có bài phản ánh về Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tuyên Hóa, chỉ từ tháng 1 đến đầu tháng 5-2016, Trung tâm Y tế dự phòng (YTDP) huyện Tuyên Hóa đã chi tiền tiếp khách gần 300 triệu đồng khiến dư luận huyện bức xúc.
Theo M. Tuấn (Nld.com.vn)








- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (17:30)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (17:22)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (17:17)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (17:11)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (17:06)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)
- Vợ cựu thủ tướng Nepal bị thiêu sống khi người biểu tình phóng hỏa nhà riêng (1 giờ trước)
- Ronaldo 40 tuổi vẫn viết lại lịch sử (1 giờ trước)
- 4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất (1 giờ trước)




