-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Xã hội
16/12/2022 13:55Vi phạm nồng độ cồn gấp 1,3 lần mức 'kịch khung', tài xế nói uống từ hôm trước
Sáng 16/12, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, 15 tổ Cảnh sát 141 và các tổ CSGT đã phát hiện, xử lý 234 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ba ngày (14-16/12). Trong đó, có nhiều trường hợp vi phạm ở mức rất cao, cao gấp nhiều lần mức vi phạm tối đa được quy định trong Nghị định 100/NĐ-CP.
Cụ thể, chiều 15/12, Đội CSGT số 2 triển khai kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn quận Tây Hồ. Lực lượng làm nhiệm vụ không chỉ cắm chốt tại một địa điểm mà kết hợp tuần tra lưu động, phát hiện người đã sử dụng rượu, bia vẫn điều khiển xe.
Tài xế N.A.Đ. (trú tại Đống Đa) đã bị tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn. Tài xế này vi phạm ở mức 0,518 mg/L khí thở. Đây là mức nồng độ cồn rất cao, gấp 1,3 lần mức vi phạm tối đa quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP.
Với lỗi vi phạm trên, tài xế Đ. bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.


Tài xế Đ. cho biết, đêm 14/12 anh cùng bạn bè ngồi uống rượu và xem bóng đá. Đến hôm sau “không ngờ” vẫn còn nồng độ cồn trong hơi thở.
Ngoài ra anh Đ. không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe theo quy định.

Trường hợp khác, tài xế B.D.M. (trú tại Tây Hồ) điều khiển xe máy biển số 29B3-00.XX bị tổ công tác phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,147 mg/L khí thở.
Anh M. cho biết vừa đi ăn cỗ ở nhà bố vợ nên không thể không uống rượu.
Theo Đội CSGT số 2, việc tuần tra, đo nồng độ cồn lưu động trên đường khiến các tài xế vi phạm không thể né tránh.

Theo thống kê của Phòng CSGT, năm 2022, trên địa bàn thành phố xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, khiến 22 người chết và 32 người bị thương. Trong đó, có 5 vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm nhiều người bị thương.
Đáng chú ý, các trường hợp lái xe gây tai nạn liên hoàn đều vi phạm ở mức rất cao. Có trường hợp vi phạm nồng độ cồn cao gấp 2-3 lần mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100/NĐ-CP.
Theo Phòng CSGT Hà Nội, việc tăng cường 15 tổ Cảnh sát 141 và 29 Đội CSGT – trật tự của các quận, huyện, thị xã vào công tác kiểm tra nồng độ cồn nhằm xử lý triệt để các vi phạm, góp phần kiềm chế các vụ tai nạn giao thông.
Theo Đình Hiếu (VietNamNet)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)




