-
Quan chức Thái Lan tiết lộ về 2 ngày đầu tiên của ông Thaksin trong trại giam
-
Ông Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM
-
Giông lốc mạnh, tôn bay như giấy trên đường ở TPHCM
-
Lời khuyên gây sốt của Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho bác sĩ nội trú
-
Bất động sản giá trị bậc nhất còn lại của ông Trịnh Văn Quyết
-
Hàng chục công nhân được trả lương bằng ma túy ở Quảng Ninh
-
Rò rỉ ảnh hiện trường nơi "mỹ nam cổ trang số 1 Trung Quốc" Vu Mông Lung ngã lầu tử vong vào sáng nay?
-
Phó chủ tịch tỉnh An Giang xin nghỉ hưu ở tuổi 51
-
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu tiên?
-
Việt Nam khuyến cáo công dân cân nhắc thận trọng khi tới Nepal
Xã hội
28/04/2025 11:15Vứt rác thải trên hè phố, lòng đường tại Hà Nội bị phạt đến 4 triệu đồng
UBND TP Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn Hà Nội.
Theo đề xuất của UBND TP Hà Nội, các hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường được quy định tại các Điều, khoản, điểm của Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 (Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường) trên địa bàn thành phố sẽ bị phạt tiền gấp 2 lần.
Tuy nhiên, không vượt quá mức tiền phạt quy định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Theo mục a, khoản 2 Điều 25 Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ đầu, mẩu, tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng.
Như vậy, theo đề xuất hành vi vứt tàn thuốc lá không đúng quy định sẽ bị phạt đến 300.000 đồng.
Tương tự, hành vi tiểu tiện, đại tiện không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng sẽ bị phạt đến 500.000 đồng (Nghị định 45 quy định mức phạt cho hành vi này từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng).
Hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường, hè phố không đúng quy định sẽ bị phạt đến 4 triệu đồng (Nghị định 45 quy định mức phạt tiền có hành vi này từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng).
Ngoài ra, các hành vi khác như vi phạm quy định về tiếng ồn, khí thải... cũng sẽ bị tăng mức phạt gấp 2 lần.
Theo UBND TP Hà Nội, việc tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố sẽ tạo sự răn đe; góp phần hạn chế phát sinh các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn Thủ đô.
Dự kiến, đề xuất này sẽ được HĐND TP Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 22 được tổ chức ngày 29/4.
Theo Thanh Hiếu (Tiền Phong)








- 5 anh em cãi nhau ngay sau đám tang bố vì 60 triệu tiền phúng viếng (11/09/25 23:30)
- Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước (11/09/25 22:59)
- Ecuador dự World Cup với kỳ tích khó tin (11/09/25 22:56)
- Vụ bé trai bị xe rác tông tử vong: Nhà trường lên tiếng về camera không có (11/09/25 22:18)
- Người thay thế NSND Xuân Bắc ở Vua tiếng Việt (11/09/25 21:30)
- Công an Hà Nội làm việc với Streamer Độ Mixi vì phát ngôn lệch chuẩn (11/09/25 21:26)
- Bộ trưởng Nepal và gia đình bám dây trực thăng trốn người biểu tình (11/09/25 21:21)
- Đặng Thị Hồng bất ngờ bị cấm thi đấu trong nước sau giải thế giới (11/09/25 21:13)
- Hiếp dâm thai phụ, bác sĩ ở Đồng Nai lĩnh án (11/09/25 20:56)
- Bị đánh tới tấp, chồng dùng dao đâm vợ tử vong (11/09/25 20:49)