-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
-
Nam sinh bị đánh gãy xương hàm vì…cho là "nhìn đểu" giữa phố Hà Nội
-
Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ
-
"Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" hóa anh hùng, cứu sống 1 diễn viên nhí trong gang tấc
-
Bất ngờ: Hàng nghìn người trên cả nước sắp nhận liền tay gần 60 triệu đồng/năm, đặc quyền chưa từng xuất hiện
-
2 video "giật cô hồn" văn minh gây sốt mạng xã hội
-
Khoảnh khắc người đàn ông bất ngờ đổ gục trong quán nước
Xã hội
08/01/2019 11:15Xe công vào cửa máy bay đón 'người nhà': Bộ Công Thương sẽ có báo cáo
Hiện nay Bộ trưởng đang thực hiện kiểm tra và điều trị sức khoẻ tại Bệnh viện. Bộ Công Thương đã có chỉ đạo Văn phòng bộ và các đơn vị liên quan rà soát, kiểm điểm trong việc thực hiện quy chế đón tiễn cán bộ theo quy định. Bộ Công Thương sẽ có báo cáo đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
Chuyên gia kinh tế - TS Lê Đăng Doanh cho rằng, những ngày qua dư luận đã bàn rất nhiều về vụ việc này. Theo ông Doanh, nếu đúng như thế là sử dụng xe công vào mục đích riêng, trái quy định.
Cùng đó, công văn của Văn phòng Bộ Công Thương gửi các đơn vị sân bay Nội Bài về xe đưa đón vào khu vực sân bay đón bộ trưởng và đoàn công tác của bộ, trong khi thực tế nếu không có đoàn công tác, không có bộ trưởng cũng là sai.
Từ văn bản này nếu để xe công được đưa vào đón người nhà bộ trưởng, vậy “tại sao Văn phòng Bộ Công Thương lại ký văn bản thông tin vậy làm gì, ai chịu trách nhiệm?”, ông Doanh nói.
Vị chuyên gia trên cũng cho rằng, trong khi lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang kêu gọi nêu gương, dư luận có thể đặt câu hỏi và chờ đợi trả lời của lãnh đạo bộ từ vụ việc trên.
Theo ông Doanh, lâu nay việc sử dụng xe công không đúng mục đích đã nói nhiều, đặc biệt trong bối cảnh ngân sách nhà nước khó khăn, chi thường xuyên cho bộ máy quá lớn. Trong khi đó, việc khoán xe công mới chỉ vài đơn vị thực hiện. Do đó, cần sớm triển khai rộng hình thức khoán xe công, từ đó công khai, minh bạch việc sử dụng xe công, của cơ quan, cán bộ nhà nước.
Trong khi đó, thông tin từ một quan chức Bộ Tài chính cho hay, hiện nay quy định xử phạt sử dụng xe công sai mục đích đã có, nhưng thực tế xử lý ra sao chưa có thống kê cụ thể. Trong khi đó, nghị định thay thế Quyết định 32/2015 của Thủ tướng về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công của Bộ Tài chính hiện đã trình cấp thẩm quyền, nhưng tới nay vẫn chưa được ban hành. Bản dự thảo này được Bộ Tài chính xây dựng và đưa ra lấy ý kiến từ năm 2016. Tại dự thảo nghị định này, Bộ Tài chính có đưa ra các tiêu chuẩn để khoán xe công cho cấp thứ trưởng (và tương đương); giảm tiêu chuẩn xe công sử dụng chung. Với mục tiêu giảm tới 50% số xe công hiện có.
Theo thống kê của Bộ Tài chính, hiện nay, cả nước có khoảng 37.000 xe công (trừ xe phục vụ quốc phòng, công an). Trong đó có 901 chiếc phục vụ chức danh, số còn lại phục vụ chung. Ước tính mức phí “nuôi” ô tô công trung bình 1 năm là 320 triệu đồng/chiếc, gồm khấu hao xe, chi phí cho lái xe, xăng xe, bảo dưỡng…
Theo Lê Hữu Việt - Phạm Tuyên (Tiền Phong)








- Lại thêm 1 phim Việt cực cuốn làm khán giả hóng mòn mỏi, nữ chính ai nghe tên cũng nổi da gà (18 phút trước)
- Nam bác sĩ gây bão mạng vì TỪ CHỐI chọn chuyên ngành Nội trú: Hoá ra là "người quen" từng làm rạng danh Việt Nam tại đấu trường quốc tế! (27 phút trước)
- Thế giới phản ứng dữ dội sau cuộc không kích chưa từng có của Israel vào Qatar (35 phút trước)
- Xác định 2 đội dự vòng loại liên lục địa World Cup 2026 (37 phút trước)
- Người phụ nữ tá hỏa với hình ảnh dưới sông Sài Gòn (45 phút trước)
- Nhẫn tâm hành hạ con đẻ (49 phút trước)
- Cận cảnh 2 gốc trầm vừa được công nhận là Cây di sản Việt Nam (56 phút trước)
- Nepal ban bố lệnh giới nghiêm toàn quốc đến ngày 11/9 (1 giờ trước)
- Số lượng tài khoản chứng khoán mở mới cao nhất trong 1 năm (1 giờ trước)
- Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem (1 giờ trước)




