Kinh tế
14/01/2017 11:1021 tuổi, thu nhập từ 10 triệu đồng/tháng mới được chơi casino
Người Việt phải 21 tuổi, thu nhập ổn định từ 10 triệu đồng/tháng... sẽ được vào chơi casino. Đây là một trong những nội dung của dự thảo nghị định kinh doanh về casino, dự kiến sớm được ban hành.
Người nước ngoài đến chơi casino tại khu phức hợp Hồ Tràm Strip (Bà Rịa - Vũng Tàu) - Ảnh: ĐÔNG HÀ |
Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh tuần cuối tháng 12-2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết việc cho người Việt vào chơi casino tại Vân Đồn (Quảng Ninh) và Phú Quốc (Kiên Giang) sẽ được triển khai thí điểm trong ba năm.
Cũng theo dự thảo nghị định mới nhất về kinh doanh casino, để được phép vào chơi, người Việt phải đáp ứng đầy đủ bốn điều kiện.
Thứ nhất là phải đủ 21 tuổi và có đủ năng lực hành vi dân sự. Thứ hai là có đủ năng lực về tài chính để tham gia chơi tại điểm kinh doanh casino.
Cụ thể người chơi phải chứng minh được có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên, hoặc thuộc diện chịu thuế từ bậc 3 trở lên theo biểu thuế lũy tiến quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân.
Thứ ba là phải đóng lệ phí vào cửa tại điểm kinh doanh casino. Mức phí là 1 triệu đồng/24 giờ/người hoặc 25 triệu đồng/tháng/người.
Cuối cùng là không bị bố mẹ, vợ, chồng, con ruột, thậm chí cả bố mẹ nuôi, có đơn đề nghị doanh nghiệp kinh doanh casino không cho phép chơi. Riêng những người bị khởi tố hình sự, có tiền án tiền sự... thuộc đối tượng không được vào chơi tại casino.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, giáo sư Hà Tôn Vinh - chuyên gia về casino - cho rằng cần áp dụng kinh nghiệm các nước, đó là doanh nghiệp kinh doanh casino phải chịu trách nhiệm về xây dựng và ban hành quy định đảm bảo quản lý, kiểm soát chặt chẽ.
Chẳng hạn, người vào chơi phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để chứng minh đã trên 21 tuổi.
Cũng theo ông Vinh, cờ bạc thuần túy không tạo ra giá trị, nhưng casino chỉ là một phần nhỏ, thường chiếm 3-5% diện tích của khu phức hợp vui chơi giải trí, thương mại, hội nghị, hội thảo.
Bộ Tài chính cũng khẳng định kinh doanh casino là hoạt động kinh doanh có điều kiện, gắn với hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển về du lịch, thương mại, đa dạng hóa hình thức vui chơi giải trí, thu hút khách du lịch.
Hoạt động này được quản lý chặt chẽ, đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự và an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng.
Ông Nguyễn Văn Thành, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho rằng những mô hình mới như cảnh sát du lịch, công an đặc khu mà đại diện Bộ Công an nêu ra tại cuộc làm việc với Thủ tướng Chính phủ mới đây là rất cần thiết và phù hợp.
“Quảng Ninh đã tiếp thu, ghi nhận ý kiến và sẵn sàng phối hợp với các bộ, ngành để đảm bảo nguyên tắc này” - ông Thành cho biết.
Theo Lê Thanh - Đức Hiếu (Tuổi Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Máy bay chở 191 người rơi tự do hơn 7.000m: Hành khách hoảng loạn viết thư tuyệt mệnh, lưu lại tài khoản ngân hàng cho người thân (01/07)
-
2 cựu cán bộ công an bao che cho ‘bà trùm' ma túy bị đề nghị án tử (01/07)
-
Midu lần đầu hé lộ sóng gió ập tới sau 1 năm kết hôn với thiếu gia Minh Đạt (01/07)
-
Miền Bắc lại sắp mưa to đến rất to, 3 tỉnh nhận cảnh báo (01/07)
-
UAV tầm xa Ukraine tấn công nơi sản xuất tên lửa Tor của Nga, nơi đặt S-300 'bốc cháy' (01/07)
-
Tìm thấy thi thể cuối cùng vụ cháy ở Hưng Yên, thông tin về nhân thân gây xót xa (01/07)
-
Chân dung 34 Giám đốc Công an tỉnh, thành (01/07)
-
Giữa thời điểm giá vàng tăng vọt, chiều nay, một doanh nghiệp lớn thông báo: Mỗi khách được mua 20 chỉ vàng nhẫn, 2 cây vàng miếng (01/07)
-
Bắt tạm giam một phóng viên ở Hà Tĩnh về hành vi 'cưỡng đoạt tài sản' (01/07)
-
Đội trưởng Inter Milan nói thẳng: Ai muốn đi thì cứ đi (01/07)
Bài đọc nhiều




