-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Kinh tế
08/05/2025 17:4836 tỷ USD hợp đồng Việt – Mỹ chờ triển khai, đàm phán thuế quan được đẩy nhanh
Ngày 7/5, Bộ trưởng Công Thương, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Hồng Diên đã làm việc với các doanh nghiệp về việc thúc đẩy các thỏa thuận thương mại với Mỹ. Các doanh nghiệp tham gia gồm nhiều tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp tư nhân lớn như PVN, Petrolimex, PV Gas, EVN, TKV, Vietnam Airlines, Vietjet, Thaco Industry, Viettel, VNPT...
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá, Việt Nam hiện có nhu cầu mua sắm hàng hóa, trang thiết bị, dịch vụ từ Mỹ với số lượng lớn, giá trị cao và ổn định. Đây đều là những sản phẩm Mỹ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, theo Bộ trưởng.
Thực tế, những năm qua, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Việt Nam đã nhập khẩu rất nhiều sản phẩm từ Mỹ như máy bay, máy móc, trang thiết bị, turbine cho nhà máy điện khí, hệ thống truyền tải điện, chip GPU, nguyên liệu và nhiên liệu, trị giá lên tới nhiều tỷ USD.
Giữa tháng 3, trong khuôn khổ chuyến công tác của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên - đặc phái viên của Thủ tướng tại Washington, nhiều thỏa thuận hợp tác trong kinh tế - thương mại giữa doanh nghiệp 2 nước đã được ký kết. Đây là những hợp tác quan trọng với tổng giá trị 4,15 tỷ USD, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương, theo Bộ Công Thương.
Trước đó, hai bên cũng đã ký các hợp đồng khác trị giá 50,15 tỷ USD, tập trung vào mua sắm máy bay, dịch vụ hàng không, khai thác dầu khí, nhập khẩu các sản phẩm lọc hóa dầu. Các bên cũng đang đàm phán, dự kiến sẽ ký kết trong thời gian tới các hợp đồng và thỏa thuận trị giá khoảng 36 tỷ USD. Như vậy, tổng giá trị các thỏa thuận kinh tế - thương mại ký kết giữa các doanh nghiệp 2 nước, dự kiến triển khai từ năm 2025, vào khoảng 90,3 tỷ USD.
Tại cuộc họp, đại diện các tập đoàn cho biết, từ nay tới tháng 6, họ sẽ tăng cường gặp gỡ, làm việc với các đối tác Mỹ để hiện thực hóa các thỏa thuận và biên bản ghi nhớ đã ký kết.
Theo số liệu thống kê, quý đầu năm, Việt Nam xuất khẩu 31,4 tỷ USD hàng hóa sang Mỹ và nhập khẩu 4,1 tỷ USD từ nước này. Kim ngạch xuất nhập khẩu 2 chiều tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bộ trưởng Công Thương cho rằng, trao đổi thương mại giữa 2 nước chưa thực sự tương xứng với tiềm năng. Ông đề nghị các doanh nghiệp cần tích cực hơn nữa để hiện thực hóa tiềm năng to lớn này trong thời gian tới.
"Đây là hành động thiết thực giúp thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa 2 nước", ông Diên nói, đồng thời nhấn mạnh rằng việc này góp phần hướng tới cán cân thương mại hài hòa và bền vững.
Cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc gặp với ông Marc E. Knapper, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mỹ tại Việt Nam. Ông Diên khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Mỹ, và đề nghị Mỹ thúc đẩy thương mại theo hướng hài hòa, bền vững, lâu dài.
Bộ trưởng nhìn nhận, 2 nền kinh tế có tính bổ trợ, giúp hợp tác kinh tế - thương mại giữa 2 nước ngày càng phát triển. Ông Diên đề xuất hai bên cần sớm rà soát, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc hợp tác và giao thương các sản phẩm thiết yếu.
Đáp lại, Đại sứ Marc E. Knapper đánh giá cao các động thái chủ động, thiện chí từ phía Việt Nam. Đại sứ cho biết, chính sách thương mại mới của Mỹ hướng đến thúc đẩy hơn nữa thương mại và đầu tư, bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh quốc gia và người lao động Mỹ.
"Các chính sách này không nhằm gây phương hại tới các nước đối tác", ông Knapper khẳng định, và bày tỏ tin tưởng rằng quá trình đàm phán giữa Việt Nam - Mỹ sẽ đạt được những kết quả tích cực, mang lại lợi ích cho cả người dân và cộng đồng doanh nghiệp 2 nước.
Cũng trong ngày 7/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đoàn Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ - Trung Quốc (USCC) thuộc Quốc hội Hoa Kỳ, do Chủ tịch Reva Price dẫn đầu.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Mỹ, và mong muốn quan hệ giữa 2 nước tiếp tục phát triển tích cực, thực chất, đi vào chiều sâu.
Đối với vấn đề thuế quan, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiến hành đàm phán với Mỹ, vì lợi ích của nhân dân và doanh nghiệp 2 nước, đồng thời hướng tới thương mại cân bằng, bền vững. Thủ tướng cho rằng đây là cơ hội để Việt Nam thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế, đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng. Qua đó, tiếp tục xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.
Theo Thu Huyền (Kiến thức Đầu tư)
- Hoa hậu Thùy Tiên có đủ điều kiện hưởng đặc xá năm 2026 hay không? (18:09)
- Các hãng ô tô công bố các mẫu xe dùng được xăng E10, 2 hãng nổi tiếng liệt kê danh sách nên cẩn trọng (18:04)
- Cái kết đắng cho cho hành vi rải vàng mã để "xả xui" ngay giữa trung tâm TPHCM (39 phút trước)
- Hàng loạt mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc thu hồi và tiêu hủy vì sai phạm của doanh nghiệp nhập khẩu (49 phút trước)
- Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp (1 giờ trước)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (1 giờ trước)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (1 giờ trước)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (1 giờ trước)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (2 giờ trước)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (2 giờ trước)