-
Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng -
Miền Bắc và Trung Bộ đón nắng nóng đỉnh điểm trước khi hứng mưa lớn giải nhiệt -
Hiểm họa khôn lường khi cha mẹ khoe giấy khen của con lên mạng xã hội -
Nguy cơ từ sự cố xô lệch loạt gối cầu trên tuyến Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội -
"Vua AI" Jensen Huang ưu tiên gặp Faker trước cả các trùm công nghệ Hàn Quốc -
Hải Phòng chuẩn bị đón siêu nhà máy bán dẫn rộng bằng 45 sân bóng đá -
Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân đuối nước ở thác Rồng, hé lộ chi tiết ngỡ ngàng liên quan đôi nam nữ -
Hà Nội xem xét đề xuất xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng -
Từ chối gánh khoản nợ của bố mẹ chồng, người phụ nữ bất ngờ trở thành "người ngoài" trong chính gia đình -
Thực hư thông tin Thanh Hóa sắp giảm từ 166 xuống 58 đơn vị hành chính cấp xã, tìm ra người tung tin
Kinh tế
14/05/2026 14:084 địa phương hút FDI trên 1 tỷ USD sau 4 tháng đầu năm, không có Hà Nội và Hải Phòng
Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục duy trì đà tăng mạnh trong những tháng đầu năm 2026. Theo số liệu mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), tính đến ngày 27/4/2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 18,24 tỷ USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.
Khoản vốn này bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó, vốn cấp mới và hoạt động góp vốn, mua cổ phần đều ghi nhận mức tăng mạnh.
Cụ thể, cả nước có 1.249 dự án FDI mới được cấp phép với tổng vốn đăng ký đạt 12,15 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, số dự án tăng 3,7%, trong khi quy mô vốn đăng ký gấp 2,2 lần.
Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực thu hút vốn ngoại lớn nhất. Ngành này nhận 8,12 tỷ USD vốn đăng ký mới, chiếm 66,8% tổng vốn cấp mới.

Đứng thứ hai là lĩnh vực sản xuất và phân phối điện, khí, nước, điều hòa với 2,31 tỷ USD, tương đương 19%. Các ngành còn lại thu hút khoảng 1,72 tỷ USD.
Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn điều chỉnh tăng thêm, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút tổng cộng 10,49 tỷ USD, chiếm 68,6% tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm trong 4 tháng đầu năm.
Xét theo đối tác đầu tư, Singapore tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với 6,05 tỷ USD vốn đăng ký mới, chiếm gần 50% tổng vốn cấp mới. Hàn Quốc đứng thứ hai với 4,08 tỷ USD, tương đương 33,6%.
Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Trung Quốc với 524,1 triệu USD, Nhật Bản với 462 triệu USD, Hong Kong (Trung Quốc) với 329,2 triệu USD và Hà Lan với 318,5 triệu USD.
Ở chiều ngược lại, vốn đăng ký điều chỉnh giảm mạnh so với cùng kỳ. Trong 4 tháng đầu năm, có 316 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm đạt 3,13 tỷ USD, giảm 51%.
Trong khi đó, hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tăng đáng kể. Có 976 lượt góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị 2,96 tỷ USD, tăng 61,9% so với cùng kỳ năm trước.
Đáng chú ý, phần lớn giá trị đến từ các thương vụ mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ doanh nghiệp, đạt khoảng 2,51 tỷ USD.
Theo ngành nghề, hoạt động bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy là lĩnh vực hút vốn lớn nhất trong nhóm góp vốn, mua cổ phần với 1,89 tỷ USD, chiếm 63,9% tổng giá trị góp vốn. Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đứng thứ hai với 321 triệu USD.
Về địa bàn đầu tư, cả nước có 29/34 tỉnh, thành phố ghi nhận dự án FDI trong 4 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, danh sách địa phương thu hút trên 1 tỷ USD vốn ngoại không có Hà Nội và Hải Phòng - hai địa phương thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu nhiều năm qua.
Thay vào đó, Thái Nguyên trở thành địa phương dẫn đầu cả nước với tổng vốn FDI đăng ký đạt khoảng 6 tỷ USD, bỏ xa các địa phương còn lại. Địa phương này cấp mới 12 dự án với tổng vốn đăng ký 5,7 tỷ USD, đồng thời ghi nhận thêm 6 dự án điều chỉnh vốn trị giá khoảng 311 triệu USD.
TPHCM đứng thứ hai với 3,9 tỷ USD vốn FDI đăng ký. Thành phố dẫn đầu cả nước về số lượng dự án cấp mới với 683 dự án, đồng thời ghi nhận 669 lượt góp vốn, mua cổ phần có tổng giá trị khoảng 2,45 tỷ USD.
Đứng thứ ba là Nghệ An với hơn 2,2 tỷ USD vốn FDI, chủ yếu đến từ 4 dự án cấp mới. Bắc Ninh xếp tiếp theo với khoảng 1,4 tỷ USD vốn đăng ký trong 4 tháng đầu năm.
Việc Hà Nội và Hải Phòng không góp mặt trong nhóm hút FDI tỷ USD cho thấy cục diện thu hút vốn ngoại đang có sự dịch chuyển đáng chú ý. Dòng vốn tiếp tục tập trung mạnh vào các địa phương có lợi thế phát triển công nghiệp quy mô lớn, quỹ đất và hạ tầng sản xuất.
- Bàn ăn nghìn tỷ USD: Chủ tịch LG, CEO Nvidia bên bàn thịt nướng ở Hàn Quốc (1 giờ trước)
- Loại vaccine đầu tiên do AI tạo ra có gì đặc biệt mà được kỳ vọng ngăn đại dịch tương lai? (1 giờ trước)
- Tài xế xe đầu kéo nhớ lại cảnh tượng vô cớ bị người nước ngoài chặn đầu tấn công dù không quen biết (1 giờ trước)
- Những loại xe ô tô không phải lắp ghế trẻ em từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Bộ Công Thương công bố các cửa hàng bán xăng E5 RON92 tại Hà Nội, TPHCM và giá bán mới nhất? (1 giờ trước)
- Xuất hiện hố sụt lún "không đáy" giữa ruộng ở Cao Bằng, chính quyền khẩn thiết mời chuyên gia (2 giờ trước)
- Khởi tố thêm một Phó Chủ tịch xã và Giám đốc doanh nghiệp trong vụ gãy đổ lan can đá bờ sông Hồng (2 giờ trước)
- Cựu thủ quân Uruguay nhận định gây sốc về cơ hội vô địch World Cup 2026 của Ronaldo (2 giờ trước)
- Bộ Xây dựng đề xuất giao Hà Nội làm chủ đầu tư hai dự án đường sắt 37.000 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Nga và Ukraine đồng loạt bắn tín hiệu đàm phán trực tiếp (3 giờ trước)